Hà Nội
23°C / 22-25°C

TIN VUI: Nữ bệnh nhân mang thai 25 tuần cùng 10 BN khác được chữa khỏi COVID-19

GiadinhNet - Chiều ngày 2/4 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã làm lễ công bố khỏi bệnh COVID-19 đối với 11 bệnh nhân. Đặc biệt, trong số đó có nữ bệnh nhân đang mang thai 25 tuần.

TIN VUI: Nữ bệnh nhân mang thai 25 tuần cùng 10 BN khác được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 1.

Buổi lễ được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức tại sảnh chính BV, các bệnh nhân khỏi bệnh di chuyển ra khu sảnh chính để hòa chung niềm vui, niềm hạnh phúc cùng các y bác sĩ. Như vậy tính đến ngày 2/4, Việt Nam đã có 75 ca được điều trị khỏi.

Trong số 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều nay 2/4, có nữ bệnh nhân đang mang thai tuần thứ 25. Theo ghi nhận, tất cả bệnh nhân đều có tâm lý ổn định, sức khỏe bình thường và tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo trước khi ra viện.

TIN VUI: Nữ bệnh nhân mang thai 25 tuần cùng 10 BN khác được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 2.

Chiều ngày 2/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã làm lễ công bố khỏi bệnh cho 11 bệnh nhân.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết các bệnh nhân kết quả xét nghiệm âm tính 2-4 lần, đủ điều kiện xuất viện.

TIN VUI: Nữ bệnh nhân mang thai 25 tuần cùng 10 BN khác được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 3.

Trong số 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh có nữ bệnh nhân đang mang thai tuần thứ 25.

TIN VUI: Nữ bệnh nhân mang thai 25 tuần cùng 10 BN khác được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 4.
TIN VUI: Nữ bệnh nhân mang thai 25 tuần cùng 10 BN khác được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 5.
TIN VUI: Nữ bệnh nhân mang thai 25 tuần cùng 10 BN khác được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 6.

Các bệnh nhân bước ra từ phòng cách ly đến khu vực sảnh chính bệnh viện.

TIN VUI: Nữ bệnh nhân mang thai 25 tuần cùng 10 BN khác được chữa khỏi COVID-19 - Ảnh 7.

Nam bệnh nhân đến từ Pháp.

Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, đợt này 80% bệnh nhân khi nhập viện không có biểu hiện lâm sàng nhưng đã có tổn thương phổi. Do đó phác đồ điều trị cần mạnh hơn phác đồ bình thường. "Chúng tôi áp dụng phác đồ nền của Bộ Y tế, bên cạnh một số phác đồ khác đang được nghiên cứu để điều trị cho các bệnh nhân", bác sĩ Thạch cho biết.

11 BN được công bố khỏi bệnh gồm:

BN số 19 (Ba Đình, Hà Nội) vào viện ngày 7/3; tình trạng bệnh hiện tại tỉnh táo, không sốt, không ho, không khó thở. 2 lần xét nghiệm âm tính vào ngày 28 và 31/3.

BN số 63 (quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 17/3; tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, nhịp tim đều, phổi không khí đều. 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 29/3 và 1/4.

BN số 76 (quốc tịch Pháp), vào viện ngày 18/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 27 và 31/3.

BN số 78 (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), vào viện ngày 18/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính vào ngày 27 và 30/3.

BN số 107 (Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội), vào viện ngày 21/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 27 và 30/3.

BN 129 (Nghĩa Tân, Cầu Giấy), vào viện ngày 23/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 29 và 1/4.

BN số 131 (Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), vào viện ngày 23/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 3 lần xét nghiệm âm tính ngày 26, 29/3 và 1/4.

BN số 132 (Long Biên, Hà Nội), vào viện ngày 26/3; bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt; 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 29/3 và 1/4.

BN số 138 (Đống Đa, Hà Nội), vào viện ngày 23/3 (có chồng là BN 71), tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 29/3 và 1/4.

BN 179 (Hà Đông, Hà Nội), vào viện ngày 28/3, diễn biến sức khỏe ổn định; 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 28 và 31/3.

BN số 198 (Ứng Hoà, Hà Nội), vào viện ngày 28/3, là nhân viên căng-tin Bệnh viện Bạch Mai; diễn biến sức khỏe ổn định; 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 28 và 31/3.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 cho biết, hiện nay Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là nơi tiếp nhận và đang điều trị 80 bệnh nhân mắc COVID-19 - nhiều nhất trên cả nước. Với 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào chiều nay (2/4/2020), hiện còn 69 bệnh nhân đang được điều trị tại đây, đa số sức khỏe các bệnh nhân đều tiến triển tốt.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 5 phút trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 7 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 21 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top