Hà Nội
23°C / 22-25°C

TIN VUI: Bác sĩ Việt tiếp tục lập công, thêm 2 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Thứ ba, 10:48 18/02/2020 | Y tế

GiadinhNet – Sau nhiều ngày điều trị, hôm nay (18/2), 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ (cơ sở 2) đã khỏi bệnh.

TIN VUI: Bác sĩ Việt tiếp tục lập công, thêm 2 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh - Ảnh 1.

10h sáng 18/2 tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 Kim Chung, hai bệnh nhân là P.V.C (29 tuổi, trú tại xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) và bệnh nhân N.T.Y (55 tuổi, trú tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã khỏi bệnh, được ra khỏi khu cách ly đặc biệt do kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với COVID-19.

TS Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc BV Nhiệt đới TƯ cho biết, bệnh nhân P.V.C (29 tuổi) vào viện lúc 6h40, ngày 26/01/2020. Bệnh nhân trong đoàn của Công ty TNHH Nihon Plast Nhật Bản được cử sang tập huấn tại Vũ Hán, Hồ Bắc (Trung Quốc) trong khoảng thời gian 2,5 tháng.

TIN VUI: Bác sĩ Việt tiếp tục lập công, thêm 2 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh - Ảnh 3.

Hôm nay (18/2), 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ (cơ sở 2) được rời khu cách ly đặc biệt

Sau khi trở về Việt Nam ngày 17/01/2020, thì từ ngày 21/1, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau rát họng, đến ngày 26/01/2020 thì sốt cao, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại khoa cấp cứu và được xác dịnh dương tính với mẫu xét nghiệm lấy ngày 26/1.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, tình trạng ổn định. Tuy nhiên, xét nghiệm SARS-CoV 2 còn dương tính tiếp 2 lần ngày 7/2 và 9/2.

Tiếp đó, bệnh nhân được xét nghiệm 2 mẫu âm tính ngày 11 và 12/2. Sau quá trình điều trị thì hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân C đã ổn định, hết sốt 10 ngày, toàn trạng ổn định.

TIN VUI: Bác sĩ Việt tiếp tục lập công, thêm 2 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh - Ảnh 4.

Hai bệnh nhân vui mừng trong ngày được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân thứ hai là T.A.Y (nữ 55 tuổi, trú tại xã Sơn Lôi) nhập viện lúc 14h30, ngày 09/2/2020. Y tiếp xúc với người được xác định nhiễm COVID-19.

Ngày 30/01, bệnh nhân Y xuất hiện sốt, đau đầu. Đến ngày 05/2, bệnh nhân tiếp tục sốt, tức ngực, đau đầu, đau mỏi người, vào cách ly tại trạm y tế Quang Hà từ ngày 05/02 - 09/02. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục sốt và kèm thêm ho khan, chụp X-quang có viêm phổi. Xét nghiệm cho kết quả nhiễm COVID-19 và được chuyển đến BV Nhiệt đới TƯ điều trị.

Sau quá trình điều trị, đến ngày 12 và 15/2, kết quả các xét nghiệm của bệnh nhân Y đều âm tính, tình trạng viêm phổi đã cải thiện và ổn định hoàn toàn. Các kết quả X-quang, xét nghiệm đều bình thường.

TIN VUI: Bác sĩ Việt tiếp tục lập công, thêm 2 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh - Ảnh 5.

Các bệnh nhân được ra viện ềm vui, tự hào của cả ngành y tế.

Hai bệnh nhân Y và C được điều trị tích cực và kết quả âm tính với COVID-19 đã nâng tổng số bệnh nhân được ra viện Bệnh viện Nhiệt đới TƯ là 5 ca, cả nước là 9 ca.

Trả lời báo chí, đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch COVID-19 bày tỏ sự vui mừng vì đã cùng các thầy thuốc, anh em bác sĩ đã tiếp nhận các bệnh nhân: "Hy vọng hai bệnh nhân là hai bệnh nhân cuối cùng mắc COVID-19, chúng tôi rất vui mừng, đây là niềm vui rất lớn không chỉ với người dân, bệnh nhân mà với cả những y bác sĩ đã và đang nỗ lực để ngăn chặn và chống lại COVID-19. Mong người dân trên cả nước hãy yên tâm về điều trị dịch COVID-19. Dịch COVID-19 có thể chữa khỏi không chỉ ở tuyến đầu, mà cả ở những tuyến địa phương".

TIN VUI: Bác sĩ Việt tiếp tục lập công, thêm 2 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh - Ảnh 6.

Lễ tiễn bệnh nhân ra viện được báo chí quan tâm đặc biệt

THÔNG TIN VỀ 2 BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ KHỎI TẠI BV BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

1. BN : P.V.C​​29 tuổi, nam, Địa chỉ: Hợp Hòa – Tam Dương – Vĩnh Phúc.

Vào viện: 6h40, 26/01/2020

Bệnh nhân trong đoàn công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Vũ Hán, Hồ Bắc trong 2,5 tháng. Trở về Việt Nam ngày 17/01/2020. Bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, ho từ 21/01/2020. Ngày 26/01/2020, BN còn sốt cao, đến khám và nhập viện tại khoa cấp cứu, được xác định dương tính với mẫu xét nghiệm lấy ngày 26/1. Sau 3 ngày điều trị bệnh nhân hết sốt, toàn trạng ổn định. Tuy nhiên xét nghiệm SARS-CoV 2 còn dương tính tiếp 2 lần ngày 7/2 và 9/2. Tiếp đó bệnh nhân được xét nghiệm 2 mẫu âm tính ngày 11 và 12/2.

Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, hết sốt 10 ngày, toàn trạng ổn định.

2. BN N. T. Y.​ nữ, 55 tuổi; Địa chỉ: Sơn Lôi – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc.

Vào viện ngày: 14h30, 09/02/2020.

Bệnh nhân tiếp xúc với người được xác định nhiễm Covid-19. Ngày 30/01, BN xuất hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người.

Đến ngày 05/02 bệnh nhân còn sốt, tức ngực, đau đầu, đau mỏi người, vào cách ly tại trạm y tế Quang Hà.

Từ ngày 05/02 đến 09/02, bệnh nhân còn sốt, kèm thêm ho khan, chụp XQ có viêm phổi, xét nghiệm xác định nhiễm Covid-19 và được chuyển BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

BN xét nghiệm các kết quả ngày 12/2 và 15/2 đều âm tính, tình trạng viêm phổi cải thiện.

Hiện tại toàn trạng bệnh nhân ổn định. Các kết quả X quang, xét nghiệm đều bình thường.



Bảo Loan – Lê Bảo



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top