Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin vui: 10 ngày liên tiếp Hải Dương không có ca mắc mới, 9 địa phương không còn người cách ly

GiadinhNet - Theo Báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17h chiều nay (4/4), trong 10 ngày liên tiếp địa phương này không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Hiện tại, Hải Dương còn 45 bệnh nhân đang được điều trị và 681 trường hợp đã được điều trị khỏi xuất viện về nhà...

Tin vui: 10 ngày liên tiếp Hải Dương không có ca mắc mới, 9 địa phương không còn người cách ly - Ảnh 1.

Theo Báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17h chiều nay (4/4), trong 10 ngày liên tiếp địa phương này không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Hiện tại, Hải Dương còn 45 bệnh nhân đang được điều trị và 681 trường hợp đã được điều trị khỏi xuất viện về nhà.

Đến chiều nay, địa phương này còn 553 trường hợp đang được cách ly tập trung. Trong đó: 5 người tại bệnh viện, 488 trừng hợp tại khách sạn, 24 người tại các cơ sở khác và cách ly tại nhà/nơi lưu trú 36 người. Riêng trường hợp F1 còn 24 người ở: TP. Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành.

Tin vui: 10 ngày liên tiếp Hải Dương không có ca mắc mới, 9 địa phương không còn người cách ly - Ảnh 3.

Hiện tại, 9 huyện, thành phố ở tỉnh Hải Dương không còn trường hợp F1, F2 cách ly. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, hiện địa phương này có 9 nơi không còn người cách ly thuộc F1, F2 gồm: huyện Bình Giang, huyện Cẩm Giàng, huyện Gia Lộc, huyện Nam Sách, huyện Ninh Giang, huyện Thanh Hà, TP. Hải Dương, huyện Thanh Miện và huyện Tứ Kỳ.

Trong tổng số 726 ca mắc COVID-19 trên địa bàn Hải Dương, TP. Chí Linh có số bệnh nhân nhiều nhất 394, huyện Cẩm Giàng 104, thị xã Kinh Môn 67, huyện Kim Thành 62, TP. Hải Dương 47. Riêng huyện Thanh Miện và Gia Lộc có số ca mắc ít nhất với 2 bệnh nhân/2 huyện.

Tin vui: 10 ngày liên tiếp Hải Dương không có ca mắc mới, 9 địa phương không còn người cách ly - Ảnh 4.

Hình ảnh vắng lặng tại ổ dịch TP. Chí Linh thời điểm phong tỏa. Ảnh: Đ.Tùy


Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 28/01 tỉnh Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo (TP. Chí Linh) được Bộ Y tế đánh mã số 1552. Bệnh nhân này là nữ công nhân, là em chồng của chị N.T.G (SN 1989, trú tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo) làm việc cùng Phòng Cắt, Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam. Trong khi đó, chị G. được xác định dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đáp máy bay đến Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động.

Do đây là biến chủng virus mới và ca bệnh 1552 được xác định lây trong cộng đồng. Cho nên, ít ngày sau, dịch COVID-19 nhanh chóng bùng phát lan ra 12/12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh Hải Dương. Đồng thời, tại địa phương này xuất hiện 6 ổ dịch gồm: TP. Chí Linh, huyện Nam Sách, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng, TP. Hải Dương và huyện Kim Thành.

Tin vui: 10 ngày liên tiếp Hải Dương không có ca mắc mới, 9 địa phương không còn người cách ly - Ảnh 5.

Cuộc sống người dân Hải Dương đã trở tại trạng thái bình thường từ 01/4/2021.Ảnh: Đ.Tùy


Được sự giúp đỡ của đoàn công tác Bộ Y tế, sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân sở tại, đến thời điểm này dịch COVID-19 ở Hải Dương đã được khống chế hoàn toàn. Đến 01/4, tỉnh Hải Dương đã kết thúc thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang trạng thái bình thường mới và các cấp học trong trên địa bàn toàn tỉnh được đi học trở lại.

Đức Tùy

Tin vui: 10 ngày liên tiếp Hải Dương không có ca mắc mới, 9 địa phương không còn người cách ly - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top