Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: "Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết"

Chủ nhật, 18:36 10/01/2021 | Y tế

GiadinhNet - "Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết, thậm chí sẽ vất vả, khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế" - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh chiều 10/1.

Chiều 10/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra Lễ ra quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; các Thứ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận đã tham dự.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ ra quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Lê Bảo

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; các Thứ trưởng Bộ Y tế... thăm khu vực ứng trực phục vụ Đại hội Đảng của Bệnh viện 108 đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25/1 đến 2/2.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá lễ ra quân diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội hôm nay là minh chứng sống động cho sự tích cực, chủ động của ngành Y tế và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao các lực lượng y tế, quân đội, công an, các đồng chí tham gia công tác y tế phục vụ Đại hội, đồng thời nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, cán bộ, nhân viên phục vụ tổ chức Đại hội. 

"Điều đó cho thấy, Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết, thậm chí sẽ vất vả, khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế" - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay cùng với các Bộ, Ngành liên quan, Bộ Y tế quyết tâm thực hiện tốt nhất công tác y tế phục vụ Đại hội, góp phần vào sự thành công của Đại hội. Ảnh: Lê Bảo


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết - Ảnh 4.

Tham gia tổng diễn tập có trên 300 người thuộc các đơn vị của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng; Bộ Công an và ngành y tế Thủ đô… Ảnh: Lê Bảo


Thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội với kịch bản chi tiết, trong đó có công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, cấp cứu y tế và phòng, chống khủng bố với nhiều nội dung rất mới so với các lần tổ chức Đại hội trước đây. 

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tổng chỉ huy cuộc diễn tập chiều 10/1, mục đích của buổi diễn tập là hợp luyện các đơn vị chuyên môn và trưởng các bộ phận, các thành viên nắm chắc nhiệm vụ, quy trình xử lý trong bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xử lý kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo trong các tình huống khẩn cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết - Ảnh 5.

Diễn tập xe chuyên dụng phun khử khuẩn khu vực diễn ra Đại hội. Ảnh: Lê Bảo


Sau lễ ra quân, cuộc diễn tập đã diễn ra với 5 hợp phần: Kiểm soát dịch COVID-19 và vệ sinh môi trường; Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý ca nghi nhiễm COVID-19; Kiểm soát thực phẩm và xử lý ngộ độc thực phẩm; Xử lý cấp cứu bệnh nhân và vận chuyển về tuyến điều trị; Xử lý cấp cứu nhiễm xạ hàng loạt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết - Ảnh 6.

Diễn tập tình huống Bệnh viện Bạch Mai xử trí cấp cứu có bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, ngừng tuần hoàn, phải đặt tim phổi nhân tạo. Ảnh: Lê Bảo


PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết trên 500 giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng sẽ tham gia hỗ trợ, theo dõi sức khỏe cho các đại biểu, nhân viên phục vụ tại Đại hội. Tại địa điểm diễn ra Đại hội sẽ có y bác sĩ của các Bệnh viện Hữu Nghị, Bạch Mai, Tim Hà Nội, 108 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương túc trực.

Nhiều phương tiện, máy móc hiện đại đã được huy động, phục vụ cuộc diễn tập như: Các xe phun tẩy rửa, khử trùng môi trường trên diện rộng; Xe xét nghiệm lưu động, đảm bảo an toàn thực phẩm; Hệ thống xe cứu thương hiện đại, xe cứu thương có buồng áp lực âm; Xe tẩy xạ, tẩy trùng, tẩy hóa chất trên cơ thể; Xe labo lưu động sử dụng trong giám sát và chẩn đoán; Trang thiết bị y tế được triển khai trong các phòng y tế, phòng chăm sóc tích cực (ICU) đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trên các xe cứu thương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Đại hội lần này, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết - Ảnh 7.

Nhiều phương tiện, máy móc hiện đại đã được huy động, phục vụ cuộc diễn tập. Ảnh: Lê Bảo


Chia sẻ sau buổi diễn tập, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long biểu dương, đánh giá cao các lực lượng cán bộ y tế đã tập luyện liên tục, chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chi tiết trong các hợp phần, sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho thành công của Đại hội. Theo Bộ trưởng, sau cuộc diễn tập lần này, các đơn vị hợp phần tiếp tục rút kinh nghiệm, rà soát kỹ, bảo đảm cho công tác y tế phục vụ Đại hội đạt kết quả, hiệu quả cao nhất.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 51 phút trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 4 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi (Phú Thọ) bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái. Người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chiều tối 24/3, Bộ Y tế đưa ra thông tin về trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2024 đã tử vong và đưa ra 5 biện pháp để phòng chống.

Top