Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Chánh

GiadinhNet - Chiều 25/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng công tác tra Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Khu dân cư ấp 2 xã Tân Kiên, Trạm Y tế lưu động xã Tân Kiên và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Chánh số 01.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Chánh - Ảnh 1.

Báo cáo với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, ông Đào Gia Vượng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết: 

Lực lượng công an, quân sự, UBND xã, thị trấn thiết lập các chốt kiểm soát trên các tuyến đường để kiểm tra tất cả các phương tiện giao thông trên đường (17 chốt kiểm soát tại các khu vực giáp ranh với các quận, huyện; 63 chốt kiểm soát cấp huyện, 105 chốt kiểm soát cố định của các xã, thị trấn).

Ngoài ra các xã - thị trấn có thiết lập 36 chốt mềm do ấp, Tổ nhân dân, Tổ COVID tự quản và nhân dân quản lý, kiểm soát người ra vào trong tổ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Chánh - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng dịch tại huyện Bình Chánh. Ảnh: Thanh Bình

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã triển khai công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Bình Chánh (từ ngày 16/8 -15/9/2021). Trong đó, tập trung triển khai các xã, thị trấn đánh giá, phân loại vùng nguy cơ, xét nghiệm để giải phóng vùng sạch (vùng xanh, cận xanh), kết hợp nhiều giải pháp khác để chuyển những vùng nguy cơ sang vùng bình thường mới. Lấy mẫu trong ngày 23 và 24/8/2021 kết quả test nhanh: 1.636/38.531 mẫu dương tính, tỷ lệ 4,24%, PCR gộp: 415 mẫu. 

Đến nay, huyện Bình Chánh đã tiêm vaccine cho 291.602 người. Số ca F0 phát sinh trong ngày 24/8/2021 là 207 ca, lũy kế từ 27/4/2021 đến nay là 10.663 ca, số ca xuất viện đến nay 9.907 người. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Chánh - Ảnh 3.

Đến nay, huyện Bình Chánh đã tiêm vaccine cho gần 300.000 người. Ảnh: Thanh Bình

UBND huyện đã triển khai cách ly tại nhà đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế lũy kế tính đến nay, có 293 ca đang được cách ly tại nhà. Tổng số khu phong tỏa trên địa bàn huyện Bình Chánh hiện còn là 86 khu vực (giảm 1.548 khu vực), số hộ dân trong khu vực phong tỏa là 1.236 hộ, nhân khẩu trong khu vực phong tỏa là 3.713 người.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Chánh - Ảnh 4.

Tại các điểm đến, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm hỏi động viên đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tham gia phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Bình

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Chánh - Ảnh 5.

Qua buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận xét công tác chuẩn bị thu dung, cách ly, điều trị những trường hợp nhiễm COVID-19 tại huyện Bình Chánh thực hiện rất tốt với nhiều cách làm hay sáng tạo, hiệu quả như: Sổ tay hướng dẫn chăm sóc và theo dõi sức khỏe đối với người mắc COVID-19 tại nhà; thực hiện video clip hướng dẫn người dân test nhanh COVID-19 tại nhà; thành lập trạm y tế lưu động; phát động chiến dịch "Nở hoa trong vùng dịch"; thực hiện "xây dựng từng phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là pháo đài phòng, chống dịch".

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Bình Chánh - Ảnh 6.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng căn cứ tình hình phân bổ các lực lượng cho hợp lý để thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch. 

Thứ trưởng chỉ đạo thêm trong thời gian tới khi cho tiến hành xét nghiệm đại trà thì số lượng F0 sẽ tăng, đề nghị Chủ tịch UBND huyện tiếp tục chuẩn bị thêm một số khu thu dung phục vụ người dân; các Tổ y tế lưu động được phân công số lượng F0 để chăm sóc cố gắng làm sao khi mà phát hiện F0 thì tiếp cận để người dân được phục vụ y tế; các gói thuốc, gói an sinh phải đảm bảo đầy đủ khi thiếu thì phải báo ngay.

Nguyễn Thanh Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 5 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top