Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế: Có thể xuất hiện ca mắc COVID-19 mới

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định có thể xuất hiện những trường hợp mắc mới trong thời gian tới, Việt Nam phải chuyển sang trạng thái phòng chống ở mức độ cao hơn.


Thứ trưởng Bộ Y tế: Có thể xuất hiện ca mắc COVID-19 mới - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội sáng 5/3, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết dịch COVID-19 đã lan ra hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, số mắc và số ca tử vong đều tăng nhanh.

Theo GS Long, đây là quan ngại với tất cả các nước và những người làm công tác phòng chống dịch nên chúng ta phải ứng phó trong tình huống mới.

Theo GS Long, vừa rồi Việt Nam đã ngăn chặn rất triệt để khu vực biên giới, giờ phải tiếp tục thực hiện. "Riêng với ngăn chặn trên bầu trời với các chuyến bay, chúng ta phải có hình thức phù hợp", Thứ trưởng Bộ Y tế nói và dẫn chứng, ngay ngày hôm qua (4/3), khi phát hiện hành khách Nhật Bản nhiễm COVID-19 có quá cảnh Việt Nam (tại sân bay Tân Sơn Nhất TP HCM), lập tức cả hệ thống đã vào cuộc, cách ly toàn bộ hành khách và phi hành đoàn cũng như những người có liên quan.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Có thể xuất hiện ca mắc COVID-19 mới - Ảnh 3.

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Võ Thu

5 hành khách gồm 4 người nước ngoài và một người Việt Nam từ sân bay Siem Reap, Campuchia về TP.HCM cũng được thực hiện theo đúng quy trình như vậy.

4 người nước ngoài đã xuất cảnh ngay trong đêm 4/3, còn lại toàn bộ phi hành đoàn, hành khách bay chuyến bay đó đã được cách ly rất kịp thời. Khu vực khách sạn mà người nước ngoài ở cũng được xử lý y tế.

"Tình hình hiện nay, chúng ta phải chuyển sang trạng thái phòng chống ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn, toàn diện hơn", Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định Việt Nam phải xác định có thể xuất hiện những trường hợp mới trong thời gian tới và chúng ta phải đủ tâm thế để đối phó.

Cũng theo GS Long, để ngăn chặn các ca lây nhiễm COVID-19 vào Việt Nam, ngay trong ngày hôm nay, 5/3, Bộ Y tế sẽ áp dụng tờ khai y tế điện tử tại những cửa khẩu giáp Campuchia.

Khi làm thủ tục check in, mỗi hành khách chỉ cần quét QR code (mã QR) sẽ ra đầy đủ thông tin cần khai báo.

"Trước đây khai báo y tế chỉ có tiếng Việt và tiếng Anh nhưng giờ chúng tôi sẽ bổ sung thêm các ngôn ngữ khác như tiếng Campuchia, Hàn Quốc, Italy... Khi khai báo, toàn bộ thông tin từ tờ khai này sẽ được hệ thống tự động cập nhật về các trung tâm", Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin.

Việc áp dụng tờ khai y tế điện tử, theo GS Long là một trong những ứng dụng lần đầu triển khai, giúp quản lý lịch sử dịch tễ của hành khách dễ dàng hơn.

Kể từ khi xuất hiện lần đầu vào giữa tháng 12/2019 tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, đến nay, sau gần 3 tháng, dịch COVID-19 đã lan ra hơn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc với số mắc lên tới hơn 95.000 người, số tử vong vượt quá 3.200 người. Ngoài Trung Quốc thì Hàn Quốc, Ý, Iran là những quốc gia ghi nhận số mắc, số tử vong vì COVID-19 tăng nhanh.

Đến 8h30 sáng 5/3, Việt Nam có 92 người nghi nhiễm cách ly tại bệnh viện. Trong số đó có 79 người nghi nhiễm mới cách ly trong ngày, 13 trường hợp cũ tiếp tục theo dõi. Hiện, cả nước có 16.191 người từng tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch, được theo dõi sức khỏe. 22 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. 16/16 trường hợp nhiễm COVID-19 đều được chữa khỏi, xuất viện.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top