Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế: Cẩn trọng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở các lễ hội lớn

GiadinhNet - An Giang sắp tổ chức nhiều lễ hội lớn, học sinh chuẩn bị nghỉ hè, là thời điểm tập trung đông người. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại tỉnh này là rất cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Cẩn trọng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở các lễ hội lớn - Ảnh 1.

"Công tác phòng chống dịch bệnh cần được đẩy mạnh lên cấp độ mới", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị khi đến An Giang kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh An Giang, ngày 26/4.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết sắp tới trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức các lễ hội: Lễ hội Vía Chùa Bà, Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4- 1/5). Đây đều là dịp Lễ hội lớn trong cộng đồng, dự kiến lượng người dân về tỉnh An Giang sẽ rất lớn.

"Nguyên tắc “5K” cần được tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, trên hết là thực hiện khẩu trang, khử khuẩn ở các vị trí công cộng. Cần chỉ đạo quyết liệt những lễ hội đông người nếu không mang khẩu trang sẽ bị quyết liệt xử phạt", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khó khăn lớn nhất của tỉnh này là nhiều người Việt Nam sinh sống tại Campuchia quay trở về nước qua các cửa khẩu của tỉnh kể cả nhập cảnh trái phép.

Báo cáo của tỉnh cho thấy, An Giang có đường biên giới dài gần 100km với Campuchia, 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều đường mòn lối mở, bến đò ngang. Đặc biệt, 2 tỉnh giáp biên giới với An Giang là Takeo và Kandal đã có hàng trăm ca mắc. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh Tây Nam bộ này là rất lớn.

Tính đến nay, tỉnh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 là công dân Việt Nam trở về từ Campuchia, đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị An Giang tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch, kịch bản đối phó với dịch bệnh liên quan đến nhập cảnh, kịch bản dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng. Tăng cường năng lực xét nghiệm, xét nghiệm trong khu cách ly tập trung tăng từ 2 lên 3 lần theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Cẩn trọng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở các lễ hội lớn - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Tuấn Dũng.

Giữ vững biên giới là giữ vững hàng rào chống dịch

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tỉnh đã tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở, bến sông ngang; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Toàn tỉnh duy trì 200 tổ với 1.415 người (gồm 623 bộ đội biên phòng, 792 cán bộ ở các lực lượng liên ngành) để "cắm chốt" tại các chốt chặn, kiểm soát cố định và kiểm soát lưu động trên biên giới để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép. Các trường hợp nhập cảnh đều được cách ly tập trung theo quy định. Từ ngày 18/3/2020 – 23/4/2021 toàn tỉnh đã có 5.376 người được cách ly tập trung.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Cẩn trọng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở các lễ hội lớn - Ảnh 4.

Ảnh: Tuấn Dũng

Tỉnh cũng tổ chức 16 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, có khả năng thu dung điều trị 180 người bệnh. Để chủ động trong công tác điều trị, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" tỉnh đã lên phương án xây dựng Trung tâm Y tế huyện Châu Thành trở thành Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường.

Lãnh đạo tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ nâng cao năng lực xét nghiệm, trang thiết bị phục vụ cho xét nghiệm... Đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã ghi nhận, tiếp tục trình với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh và Chính phủ để có những giải pháp phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Cẩn trọng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở các lễ hội lớn - Ảnh 5.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu bên cạnh tổ chức chốt chặn nghiêm ngặt, quản lý xuất, nhập cảnh trái phép cần phải xây dựng thế trận lòng dân.

"Duy trì các tổ dân phố, các nhóm phòng chống dịch biên giới "đi từng ngõ gõ từng nhà" để kịp thời phát hiện khi có người lạ", Thứ trưởng nói.

Cùng đó, tại các khu vực đông người: bến xe, nhà hàng khách sạn cần có những cam kết trong phòng chống dịch bệnh, phát hiện tố giác người lạ.

"Bên cạnh truyền thông phát thanh, truyền hình, tờ rơi, bằng tiếng Việt thì tăng cường truyền thông bằng ngôn ngữ Khơ me, tiếng Chăm để vận động người dân nước bạn cùng chống dịch hiệu quả...", Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý.

Võ Thu

Thứ trưởng Bộ Y tế: Cẩn trọng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở các lễ hội lớn - Ảnh 6.



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top