Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin giật mình về 'kẻ giết người số 1' hầu hết người Việt không biết mình mang bệnh

Thứ hai, 08:26 17/06/2019 | Y tế

GiadinhNet - "Kẻ giết người thầm lặng" này có các triệu chứng nguy hiểm chết người nhưng diễn ra âm thầm.

Tại toạ đàm sinh hoạt y khoa Pháp – Việt vừa diễn ra tại Hà Nội với chủ đề tối ưu hóa quản lý các bệnh không lây nhiễm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với mô hình bệnh tật kép, là thách thức rất lớn với ngành y tế.

Trong đó bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 70% gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, chiếm tới 77% tổng số ca tử vong.

Đáng lưu ý, tỉ lệ chẩn đoán và quản lý 2 bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại Việt Nam rất thấp. Cụ thể, đến năm 2015, tỉ lệ tăng huyết áp chưa được chẩn đoán lên tới gần 57%, tỉ lệ này ở đái tháo đường là gần 70%; về quản lý bệnh, chỉ có hơn 13% bệnh nhân tăng huyết áp và gần 30% bệnh nhân đái tháo đường được quản lý.

Thông tin giật mình về kẻ giết người số 1 hầu hết người Việt không biết mình mang bệnh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại cuộc toạ đàm sinh hoạt y khoa Pháp - Việt

Nguyên nhân chính là do nhận thức của người dân về bệnh còn hạn chế; người bệnh chưa tuân thủ điều trị; nhận thức và năng lực của cơ sở y tế chưa thực hiện tốt hoạt động khám, phát hiện sớm bệnh, điều trị tập trung chính vào cung cấp thuốc, chưa thực hiện các tư vấn, can thiệp về các yếu tố nguy cơ gây bệnh, tư vấn về tuân thủ điều trị...

Đây là thách thức lớn trong việc đạt được mục tiêu kiểm soát tăng huyết áp và đái tháo đường ở Việt Nam.

Riêng với căn bệnh tăng huyết áp, PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia chia sẻ những thông tin giật mình về căn bệnh này được đặt tên "kẻ giết người thầm lặng".

Theo đó, tăng huyết áp là một trong những bệnh tim mạch phổ biến nhất và tỉ lệ người Việt mắc bệnh ngày càng gia tăng.

Mới đây nhất, vào năm 2015, Viện Tim mạch quốc gia tiếp tục điều tra dịch tễ tại 8 tỉnh, cho thấy tỉ lệ tăng huyết áp ở nhóm đối tượng trên 25 tuổi đã tăng lên 47,3%, tương đương gần 21 triệu bệnh nhân. Tức là cứ 2 người trưởng thành có 1 người bị tăng huyết áp. Đối với người trên 18 tuổi, tỷ lệ này là 25%.

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng cho hay với tỉ lệ này, Việt Nam thuộc nhóm những nước có tỉ lệ mắc tăng huyết áp cao nhất thế giới và tốc độ tăng từng năm cũng rất cao. Trong khi các nước chỉ khoảng 0,3-0,5%, Việt Nam chúng ta mỗi năm tăng 1%.

Thông tin giật mình về kẻ giết người số 1 hầu hết người Việt không biết mình mang bệnh - Ảnh 2.

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng

Các chuyên gia trên thế giới đặt cho tăng huyết áp cái tên là "kẻ giết người thầm lặng". Điều này là do các triệu chứng bệnh nguy hiểm nhưng diễn ra âm thầm.

Rất nhiều người không hề biết mình bị bệnh tăng huyết áp, đến khi gặp hoạ về những biến chứng tim mạch như bệnh mạch vành, suy tim, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, vỡ mạch máu não..., thì mới biết mình có tiền sử bệnh tăng huyết áp. 90-96% bệnh nhân đột quỵ không hề biết mình mắc tăng huyết áp.

Trong biến chứng tim mạch do tăng huyết áp, có những bệnh mất thời gian lâu mới nguy kịch, như suy tim (khoảng 5-10 năm), nhưng lại có biến chứng có thể xảy ra bất kỳ ai, độ tuổi nào, như nhồi máu cơ tim.

"Những bệnh nhân bị tăng huyết áp có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim gấp 3 - 5 lần so với người bình thường", PGS.TS Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

TS Phạm Mạnh Hùng cho hay, trong gia đình có người mắc tăng huyết áp, nguy cơ con cái mắc bệnh này sẽ cao hơn những người khác. Điều này cho thấy nếu sinh ra trong gia đình có bố mẹ mắc bệnh, con cái cần có ý thức kiểm soát sớm huyết áp của mình.

Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia cho biết, kiểm soát tăng huyết áp không khó và chi phí rất rẻ, chỉ 2.000 – 3.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, trên 70% người bệnh tăng huyết áp tại Việt Nam không kiểm soát huyết áp như đúng kỳ vọng (bỏ thuốc, dùng không đúng liều, không được phát hiện, không được điều trị...).

Do đó, gần 3 năm nay, dự án "Ngày đầu tiên", với sự điều hành Hội Tim mạch Việt Nam, Hội Nội tiết - đái tháo đường Việt Nam tập trung tăng cường nhận thức, tầm soát phát hiện sớm 2 bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường cho người dân, giúp người dân có kiến thức tự quản lý bệnh và tuân thủ điều trị ngay từ ngày đầu tiên.

Nguyên nhân khiến tỉ lệ tăng huyết áp ở Việt Nam cao là do thói quen ăn mặn (gấp đôi khuyến cáo của WHO), lười vận động, béo phì, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, do tiền sử gia đình....

Ngoài ra, stress cũng là nguyên nhân lớn khiến tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp. Đó là do cơ chế thần kinh thể dịch. Khi cơ thể lo lắng sẽ có dễ hoảng hốt, nhịp tim nhanh, vã mồ hôi. Nếu liên tục bị như thế sẽ khiến tăng tiết các chất có hại cho cơ thể, dẫn tới một loạt các tác động tim mạch (co mạch, tăng nguy cơ gây xơ vữa động mạch...). Lo lắng, trầm cảm cũng khiến nhiều người tìm đến ăn uống không kiểm soát, béo phì, lười vận động, tạo thành vòng luẩn quẩn, lại bị stress, tìm đến các chất kích thích khác, thuốc lá...

Võ Thu

vo thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 12 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top