Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ 19 tuổi hôn mê 12 tiếng sau bữa cơm rượu với bạn bè

Chủ nhật, 13:31 10/02/2019 | Y tế

Thiếu nữ 19 tuổi (Sơn La) hiện đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội sau bữa cơm rượu với bạn bè chiều mùng 3 Tết rơi vào tình trạng hôn mê. Được đưa đến Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) cấp cứu, bệnh nhân phải đặt ống thở, thở máy và hồi tỉnh sau 2 ngày điều trị.

Vui mừng vì con đã tỉnh táo, ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ nữ sinh viên 19 tuổi kể, tưởng rằng đã “một mất một còn” khi đưa con trong tình trạng hôn mê từ Mộc Châu (Sơn La) về thẳng Hà Nội.

Mẹ nữ sinh cho biết, ngày 7/2 (mùng 3 Tết) thiếu nữ này có đi chúc Tết cùng bạn bè và về nhà một bạn trong nhóm nấu cơm, uống rượu mừng năm mới. Sau bữa rượu, cô rơi vào tình trạng hôn mê. Đến 9 tiếng sau thấy bạn không tỉnh dậy, bạn bè mới gọi bố mẹ đến đón.

Cô gái trẻ lần đầu uống rượu, ham vui uống nhiều rơi vào tình trạng hôn mê phải thở máy.

"Đến đón con, tôi hoảng hồn vì nó nằm li bì không biết gì. Bố mẹ nâng tay lên lại rơi xuống. Đây cũng là lần đầu tiên con uống rượu, nên ban đầu gia đình cũng nghĩ vì lần đầu nên con say, chỉ nhờ một bác sĩ quen khám và truyền nhanh 5 chai nước trong hơn 2 tiếng thấy con không tỉnh dậy mới tá hỏa đưa con thẳng từ Mộc Châu về Bệnh viện Bạch Mai lúc rạng sáng ngày 8/2 (mùng 4 Tết)", mẹ bệnh nhân chia sẻ.

BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, phải đặt ống thở và điều trị tích cực. Sau gần 1 ngày điều trị tích cực bệnh nhân đã tỉnh và có thể nói chuyện được.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không có cồn công nghiệp methanol trong máu nhưng có thể bệnh nhân rơi vào nguy kịch do uống quá nhiều rượu.

BS Nguyên cho biết thêm, trong những ngày Tết Nguyên đán mỗi ngày tại đây tiếp nhận 2-3 trường hợp ngộ độc rượu.Trong đó phần lớn là các ca ngộ độc rượu thông thường, do uống quá nhiều rượu gây nên ngộ độc.

"Chỉ là ngộ độc rượu đơn thuần không phải rượu cồn công nghiệp methanol nhưng có những ca ngộ độc rất nặng, phải hồi sức, thở máy. Ngày nào cũng tiếp nhận 2 - 3 bệnh nhân ngộ độc rượu, cho thấy người Việt vẫn uống quá nhiều bia rượu, kéo theo nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Đối tượng uống rượu cả nam giới, phụ nữ, người già, người trẻ", BS Nguyên cho biết.

Đặc biệt, BS Nguyên cảnh báo tình trạng lạm dụng nghiện chất của giới trẻ có xu hướng tăng lên rất nhiều. Ngoài nữ bệnh nhân 19 tuổi, tại khoa cũng đang điều trị cho một nữ bệnh nhân khác mới 23 tuổi. Cô được đưa đến viện bởi một bệnh lý liên quan mạch máu, nhưng qua hỏi bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu và thuốc lá kéo dài trước khi nhập viện.

Theo lời gia đình, mỗi ngày cô gái này uống đến 600 – 700ml rượu kèm hút thuốc lá trong thời gian kéo dài là căn nguyên gây nên căn bệnh mạch máu.

Theo BS Nguyên, xu hướng trước Tết và sau Tết bệnh nhân ngộ độc rượu đều tăng lên do thói quen "chén rượu đầu xuân" của người Việt. Những bữa rượu tân niên ở hàng quán kéo theo nguy cơ uống phải rượu pha cồn công nghiệp methanol rất nguy hiểm.

Tại Trung tâm hiện đang điều trị tích cực, lọc máu cho bệnh nhân nam 53 tuổi (Hà Nam) nghi ngộ độc rượu cồn công nghiệp methanol hiện vẫn rất nguy kịch.

BS Nguyên cũng cho rằng văn hóa uống rượu cần thay đổi, “chén rượu đầu xuân” để chúc nhau mang lại may mắn, sức khỏe chứ không nên ép rượu đến biêng biêng, say rượu vừa mất vui, vừa có những hiểm nguy đe dọa tới sức khỏe người say.

Ở người Việt Nam, để phù hợp với kích cỡ cơ thể và dễ ước tính, với nam giới không nên quá 20 gam/ngày, tương đương 500ml loại bia 5%, 60ml loại rượu 39.9%; với nữ giới không nên quá 10 gam/ngày, tương đương với 250ml loại bia 5%, 30ml loại rượu 39.9%.

Theo Hồng Hải

Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top