Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM được xuất viện

Thứ ba, 18:17 27/07/2021 | Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện dã chiến số 3 TP.HCM (khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, TP.Thủ Đức) mới đi vào hoạt động được 3 tuần, nhưng nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ đã giúp nhiều bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.

Thêm hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM được xuất viện - Ảnh 1.

Ngày 27/7, BSCKI Lý Quốc Công, Trưởng khoa Lâm sàng (Bệnh viện dã chiến số 3) chia sẻ, Bệnh viện dã chiến số 3 dùng để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng. Hiện tại, bệnh viện có 2.500 giường. Sau 3 tuần hoạt động, tổng cộng hơn 1.000 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, cho xuất viện. Riêng trong ngày 27/7 có hơn 300 bệnh nhân được ra viện. Dự kiến trong thời gian sắp tới sẽ nhận các ca bệnh mới từ các khu cách ly tập trung chuyển đến.

Để giúp các ca nhiễm nhanh chóng vượt qua dịch bệnh, các y bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 3 vừa làm công tác chuyên môn, thăm khám thường xuyên, vừa như những người tư vấn tâm lý đặc biệt.

Thêm hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM được xuất viện - Ảnh 2.

Các y bác sĩ ở Bệnh viện dã chiến số 3 luôn quyết tâm vượt khó điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

BS Tràng An chia sẻ: "Hàng ngày đi thăm khám ở các phòng của người nhiễm, chúng tôi còn đáp ứng, giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của họ như chuyện cơm nước, nỗi nhớ nhà, nỗi lo sợ khi mắc bệnh…".

Những khi đó các y bác sĩ phải xem họ như người thân của mình để động viên, chia sẻ, củng cố tinh thần. Ban đầu cũng mệt vì quá nhiều việc nhưng rèn luyện dần thành quen. Lại thấy các bệnh nhân khỏi bệnh ngày càng nhiều nên đó như món quà tinh thần để y bác sĩ vượt qua mọi khó khăn, mệt nhọc.

Không chỉ thu dung, điều trị bệnh nhân có triệu chứng mà với chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện dã chiến số 3 còn xử trí tốt một số tình huống bệnh nhân khó thở, phải cấp cứu.

Thêm hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM được xuất viện - Ảnh 3.

Các y bác sĩ ở Bệnh viện Dã chiến số 3 luôn quyết tâm vượt khó điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

"Lúc đầu chúng tôi chủ yếu điều trị bệnh nhân nhẹ. Sau đó các bệnh nhân chuyển nặng, lúc chờ chuyển viện chúng tôi cố gắng điều trị luôn. Những ca suy hô hấp vẫn được đáp ứng máy thở, trong lúc chờ bệnh viện tuyến cao hơn tiếp nhận. Các bệnh nhân ở đây cũng được cung cấp phần ăn rất đảm bảo về dinh dưỡng", bác sĩ Tràng An chia sẻ.

Đội ngũ y tế làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 3 đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM; Bệnh viện Bưu Điện; Bệnh viện Lê Văn Thịnh; Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương TP.HCM với tổng cộng khoảng 150 người. Bên cạnh đó còn có hơn 80 chiến sĩ quân đội trợ giúp hậu cần. 

"Chúng tôi cố gắng phục vụ, điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Người bệnh hãy an tâm, hợp tác thật tốt với bác sĩ để nhanh chóng khỏi bệnh và được xuất viện", bác sĩ Lý Quốc Công cho hay.

Văn Đạo - Diễm Hằng

Văn Đạo - Diễm Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top