Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy thuốc hoá nghệ sỹ tuyên truyền về thuốc lá

Thứ bảy, 07:00 21/10/2017 | Y tế

GiadinhNet - Đầu tháng 10 vừa qua, tại Quảng Ninh, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Chung kết Hội thi tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017. Nhiều “thí sinh” chia sẻ, đây là dịp các cán bộ, nhân viên y tế để hiểu rõ hơn tác hại của thuốc lá nhất là trong môi trường bệnh viện, để có những hành động thiết thực hơn trong việc phòng chống tác hại do thuốc lá gây nên.


Phần thi Tiểu phẩm của Bệnh viện Nhi Trung ương xuất sắc giành giải Nhất.

Phần thi Tiểu phẩm của Bệnh viện Nhi Trung ương xuất sắc giành giải Nhất.

Mềm mại hoá những “điều Luật” tưởng chừng khô cứng

Phát biểu khai mạc Hội thi, BSCKII Trần Thị Bích Hằng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam-Chủ tịch công đoàn ngành Y tế Việt Nam nhấn mạnh: Thuốc lá gây tổn thất lớn về kinh tế và sức khỏe, là một trong những nguyên nhân của sự đói nghèo. Vì vậy, công tác phòng chống tác hại thuốc lá đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hội thi cũng là dịp để ngành Y tế các tỉnh trên mọi miền tổ quốc báo cáo kết quả triển khai xây dựng môi trường y tế không khói thuốc và triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại các cơ sở. Cuộc thi cũng nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng, đặc biệt là các cán bộ ngành y tế về môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp.

Tham gia chung kết Hội thi, 15 đội xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 5 Hội thi khu vực trên toàn quốc. Mỗi đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và Năng khiếu.

Phần thi Chào hỏi, mỗi đội có từ 5-7 phút để giới thiệu về thành viên của đội mình; mô hình và các hoạt động, kết quả của đơn vị trong tuyên truyền, thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời nêu bật thông điệp gửi đến Hội thi. Phần thi Kiến thức, mỗi đội bốc thăm một câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra và đại diện của đội sẽ thuyết trình về quan điểm của đội mình trong vòng 5 phút. Phần thi năng khiếu, các đội đã tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá dưới hình thức sân khấu hóa thông qua các tiểu phẩm, thơ, ca, kịch ngắn, kịch vui, kịch hài đặc sắc.

Đặc biệt, với hình thức sân khấu hóa, những người thầy thuốc đã khéo léo lồng ghép truyền thông về tác hại của thuốc lá và các nội dung của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Nhiều tiết mục dự thi mang tính nghệ thuật cao đã làm cho đề tài tưởng chừng khô cứng này trở nên hấp dẫn, dễ nhớ, đi sâu vào lòng người.

Hành động thiết thực hơn trong phòng chống tác hại thuốc lá

Với tư cách là đội đứng đầu Khu vực I sau khi giành giải Nhất toàn đoàn tại Bệnh viện Bạch Mai, đội thi của Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương bước vào chung kết toàn quốc Hội thi Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá với sự chuẩn bị chu đáo. Tuy rất bận công tác chuyên môn nhưng các cán bộ Bệnh viện Nhi Trung ương đã nỗ lực luyện tập và thi đấu hết mình. Kết quả, Bệnh viện Nhi Trung ương đã xuất sắc giành 1 giải Nhất chuyên đề kịch tuyên truyền và chung cuộc giành giải Nhì toàn đoàn.

Anh Trần Thanh Hưng, cán bộ Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ, được tham dự chung kết hội thi là vinh dự của cá nhân cũng như toàn đội thi của Bệnh viện Nhi Trung ương. “Đây là dịp để tôi cũng như các đồng nghiệp hiểu rõ hơn tác hại của thuốc lá nhất là trong môi trường bệnh viện để có những hành động thiết thực hơn trong việc phòng chống tác hại do thuốc lá gây nên”, anh Hưng nói.

Còn theo ý kiến của TS.BS Trần Văn Học, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương, đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt quá trình luyện tập cũng như thi đấu của tập thể đội thi của Bệnh viện Nhi Trung ương. Thông qua cuộc thi, đội thi đã thể hiện xuất sắc thông điệp về phòng chống tác hại do thuốc lá đồng thời cũng quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Bệnh viện Nhi Trung ương tới toàn hội thi.

Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Công đoàn Y tế Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đi vào cuộc sống; nâng cao nhận thức, giáo dục, vận động cán bộ, người lao động ngành y tế cùng người bệnh, người nhà bệnh nhân và cộng đồng xã hội không hút thuốc lá trong bệnh viện, đồng thời tạo phong trào thi đua xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân của ngành Y tế.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất (A1) cho các bệnh viện Trung ương, Bạch Mai, Phụ sản Trung ương, C Đà Nẵng, Chợ Rẫy. Ban tổ chức cũng trao 6 giải A2 cho: Sở Y tế Ninh Bình, Sở Y tế Long An, Bệnh viện Nhi Trung ương, Đại học Y dược Thái Bình, Đại học Y dược Cần Thơ, Sở Y tế Điện Biên; 4 giải A3: Sở Y tế Lâm Đồng, Sở Y tế Thanh Hóa, Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top