Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Phong tỏa tòa nhà sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2

GiadinhNet –Sau khi phát hiện 01 ca dương tính ngoài cộng đồng lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời tòa nhà A1 (Chung cư C5, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa).

Thanh Hóa: Phong tỏa tòa nhà sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Thông tin từ CDC Thanh Hóa Thanh Hóa cho biết, tính từ 18h ngày 15/9 đến 18h ngày 16/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 04 ca mắc COVID-19, trong đó có 01 ca có yếu tố cộng đồng tại TP.Thanh Hóa, 03 ca bệnh còn lại được ghi nhận trong khu vực phong tỏa.

Theo đó, bệnh nhân có yếu tố cộng đồng là nữ giới (SN 1993, ở tòa nhà A1, khu Chung cư C5, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa). Ngay sau khi có kết quả khẳng định bệnh nhân này dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết, xác định các trường hợp F1, F2; thành lập các tổ giám sát, tiến hành phong tỏa tạm thời tòa nhà A1.

Liên quan đến ca mắc COVID-19 trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP. Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn đến toàn thể những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Cụ thể các mốc dịch tễ: Cửa hàng BIBO Mart (địa chỉ 620 Quang Trung, phường Đông Vệ) từ 9h15 đến đến 9h25’ ngày 12/9; Siêu thị Vinmart (cạnh chung cư C5, P.Đông Vệ), từ 10h đến 11h, ngày 13/9. Chung cư C5, phường Đông Vệ, từ 11h đến 11h30 ngày 13/9.

Thanh Hóa: Phong tỏa tòa nhà sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Phong tỏa tạm thời tòa nhà A1, Khu Chung cư C5 sau khi phát hiện ca dương tính

Ngoài ca trên, còn có 02 bệnh nhân ghi nhận tại ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (01 bệnh nhân, địa chỉ ở xã Vạn Thắng và 01 bệnh nhân địa chỉ ở xã Trường Trung, huyện Nông Cống). Cả 2 bệnh nhân này đều trong khu phong tỏa của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Tổng số ca bệnh mắc COVID-19 ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đến nay là 42 bệnh nhân.

Ngoài ra còn 01 bệnh ghi nhận tại Khu cách ly điều trị Bệnh viện Ung bướu (là bệnh nhân liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp lực).

Cũng theo thông tin từ CDC Thanh Hóa, trong ngày hôm nay, ghi nhận thêm 01 ca tử vong do mắc COVID-19. Bệnh nhân tử vong này là nam giới (SN 1984, có địa chỉ tại Tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn).

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 465 ca bệnh dương tính COVID-19 cộng dồn; 319 người điều trị khỏi ra viện; 02 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 (Bệnh viện Phổi Thanh Hóa).

Ngọc Hưng

Thanh Hóa: Phong tỏa tòa nhà sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 3.
Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top