Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục lây nhiễm chéo trong khu cách ly

GiadinhNet – Trước tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay nhiều giải pháp.

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục lây nhiễm chéo trong khu cách ly - Ảnh 1.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Thanh Hóa đã sớm bố trí các khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Hồng Đức), Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Sư đoàn 390 (Quân khu 1) và gần đây là Trung đoàn 266, Trung đoàn 270 (Sư đoàn 341, Quân khu 4), bảo đảm các điều kiện tiếp nhận, chăm sóc người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam.

Tuy nhiên, từ ngày 11/7 đến nay, tại khu cách ly Trung đoàn 762 (Trường Quân sự tỉnh cũ), phường Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa đã phát hiện 23 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, riêng trong ngày 15/7, đã phát hiện 21 ca, trong đó có 18 trường hợp ở dãy nhà K1, 1 trường hợp ở dãy nhà K2 - khu cách ly Trung đoàn 762. Đáng quan tâm là, đã xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo từ các ca dương tính với những người đang thực hiện cách ly trong khu cách ly.

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục lây nhiễm chéo trong khu cách ly - Ảnh 2.

Những người không thuộc diện F1, F2 tại Trung đoàn 762 sang cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Mầm non xã Đông Khê, huyện Đông Sơn

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là do người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về nước và Thanh Hóa đến từ các quốc gia có dịch COVID-19 và đi trên cùng 1 chuyến bay; điều kiện cơ sở vật chất khu cách ly Trung đoàn 762 số phòng chưa đảm bảo, một số phòng có lúc phải bố trí số lượng người quá quy định, ý thức chấp hành của một bộ phận người thực hiện cách ly không nghiêm, vẫn có hiện tượng một số người từ phòng này di chuyển sang phòng khác, có tiếp xúc, giao tiếp giữa các phòng, một số người tự ý ra sân tập thể dục không theo sự điều hành của lực lượng chức năng, công tác điều hành, kiểm tra, giám sát của cán bộ, nhân viên quản lý khu cách ly chưa nghiêm, thiếu sâu sát.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tất cả các khu cách ly tập trung của tỉnh, đặc biệt là tại Trung đoàn 762, ngay sau khi nhận được thông tin tại khu cách ly Trung đoàn 762 có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp đến kiểm tra và chỉ đạo các biện pháp phòng chống COVID -19.

Ông Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh tại buổi kiểm tra, khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bảo đảm thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch, đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng, đơn vị có liên quan thực hiện tốt 1 số công việc, khẩn trương bố trí phương tiện và các điều kiện đảm bảo di chuyển các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 về Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để điều trị, hoàn thành trong buổi sáng ngày 15/7...

Lập danh sách các trường hợp F1, F2 tại Trung đoàn 762 và các trường hợp chưa tiếp xúc với các ca dương tính SARS-CoV-2. Trên cơ sở đó, khẩn trương di chuyển những người không thuộc diện F1, F2 sang cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Mầm non xã Đông Khê, huyện Đông Sơn. Tiếp tục siết chặt quản lý những người đang thực hiện cách ly tập trung tại các dãy nhà K1, K2, K3, tuyệt đối không để tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục lây nhiễm chéo trong khu cách ly - Ảnh 3.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trung đoàn 762

Đồng thời ông Hưng chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý, vận hành các khung cách ly tập trung trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong các khu cách ly tập trung. Yêu cầu từng khung cách ly và tổ cách ly ở từng dãy nhà trong khu cách ly phải xây dựng lịch trình, điều phối sinh hoạt của người thực hiện cách ly tập trung; không để những người cách ly tiếp xúc với nhau. Trước mắt, dừng ngay các hoạt động thể dục ngoài trời để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo. Bố trí bổ sung camera giám sát tại khu vực tường rào và giữa các dãy nhà trong khu cách ly, thiết lập hàng rào mềm ngăn cách giữa các phòng để quản lý...

Thông tin mới nhất từ CDC Thanh Hóa vào sáng 16/7, liên quan đến BN26025 ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, đã có thêm 1 F1 dương tính.

Bệnh nhân là chị gái của BN26025. Trước đó, F1 này được cách ly tại Khu cách ly số 4, xã Hải Nhân cùng con trai của BN26025. Sau đó đã được chuyển cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cùng con trai của bệnh nhân sau khi con trai BN26025 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp F1 này đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính, đến ngày 14/7, bệnh nhân có các triệu chứng sốt 38 độ và ho nhẹ, lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, liên quan đến BN26025, đến nay đã có 3 F1 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, đều là người nhà của bệnh nhân.

Gia Hân

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục lây nhiễm chéo trong khu cách ly - Ảnh 4.
Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 12 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top