Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: 6 trường hợp âm tính với COVID-19

GiadinhNet – Ngày 16/3, cơ quan chức năng y tế Thanh Hóa thông tin, thêm 6 trường hợp có kết quả âm tính với COVID-19.

Thanh Hóa: 6 trường hợp âm tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Theo đó, kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 6 trường hợp đang được theo dõi cách ly tại các cơ sở y tế Thanh Hóa đều có kết quả âm tính với COVID-19, trong đó, có 2 người quê ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương từ London – Anh về sân bay Nội Bài, cùng chuyến bay với BN 46 dương tính với COVID-19.

Thanh Hóa: 6 trường hợp âm tính với COVID-19 - Ảnh 2.

Thêm 6 trường hợp có kết quả âm tính với COVID-19

Trước đó, H.V. Th. (SN 2000) địa chỉ Thanh Xá 2 – Hà Lĩnh – Hà Trung, đi từ Hiroshima – Nhật Bản về Sân bay Nội Bài – Việt Nam ngày 7/3 (Việt Nam Airlines: Số ghế 26A), khởi phát ngày 13/3.

Ng.Th. M. (SN 2000) địa chỉ Nga Thắng – Nga Sơn, làm việc tại nhà Hàng Sen - Tây Hồ - Hà Nội, khởi phát ngày 12/3.

B.V.N. (SN 1990) địa chỉ Thôn 1 – Thiệu Quang – Thiệu Hóa, từ Saitama – Nhật Bản về Sân bay Nội Bài 14h ngày 8/3 (VJ933, Số ghế: 15B), khởi phát ngày 11/3.

Kenny Kh. Ng.Đ (Quốc tịch Anh) (SN 2016) địa chỉ Ngọc Trà 1 – Quảng Trung – Quảng Xương, đi từ London – Anh về Sân bay Nội Bài - Việt Nam ngày 9/3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 dương tính với COVID-19).

Ng.Th.Nh.Q. (SN 1996) địa chỉ Ngọc Trà 1 – Quảng Trung – Quảng Xương, đi từ London – Anh về Sân bay Nội Bài - Việt Nam ngày 9/3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 Dương tính với COVID-19).

Đ. Ng. D. (SN 1978) địa chỉ Thôn 1 – Quảng Nhân – Quảng Xương, từ Vĩnh Phúc về địa phương, khởi phát ngày 10/3.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương tiến hành điều tra, lấy mẫu và gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm. Kết quả, tất cả các trường hợp này đều âm tính với COVID-19.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 4 người hiện tại đang được cách ly tập trung tại tuyến huyện (Quảng Xương 1, Nga Sơn 1, Hà Trung 1, Tĩnh Gia 1); 46 người cách ly tập trung tại khu cách ly của tỉnh, 409 người gồm các công dân đến từ vùng dịch, được cách ly tập trung theo quy định tại Sư đoàn 390 - Quân đoàn 1 – dóng trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn; 1.415 người Việt Nam từ vùng dịch về Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 98 người nước ngoài đến Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 75 người tiếp xúc với người nghi nhiễm có xét nghiệm âm tính với COVID-19 đang theo dõi tại nhà.

Thanh Hóa: 6 trường hợp âm tính với COVID-19 - Ảnh 4.

Ngày 15/3, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 166 công dân

Thông tin từ Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn cho biết thêm, từ ngày 1 đến 4/3, Sư đoàn 390 đã tiếp nhận 4 đợt công dân về cách ly với tổng số 409 người. Đây là những công dân trở về từ các quốc gia Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada và Italia, di chuyển bằng đường hàng không, hạ cánh xuống Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 15/3 Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 theo quy định cho 166 công dân trở về từ vùng dịch đợt 1. Sư đoàn đã bố trí phương tiện di chuyển đưa công dân đến những nơi lên tàu xe gần nhất, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho công dân về với gia đình và cộng đồng. Dự kiến trong những ngày tới, các công dân khác cũng kết thúc 14 ngày cách ly tại đơn vị.

Gia Hân

Thanh Hóa: 6 trường hợp âm tính với COVID-19 - Ảnh 6.

"Đồ họa: Hoàng Việt"

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top