Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tái thiết nguồn nước sinh hoạt cho người dân miền Trung sau mưa lũ

Thứ bảy, 19:23 12/12/2020 | Y tế

GiadinhNet - Đến nay, cơ bản các hộ dân sử dụng cấp nước hộ gia đình đã khắc phục cấp nước trở lại, cụ thể Nghệ An 17.300 hộ, Hà Tĩnh 44.790 hộ, Quảng Bình 43.270 hộ, Quảng Trị 31.950 hộ, Thừa Thiên Huế 10.000 hộ, Đà Nẵng 300 hộ Quảng Nam 5.580 hộ, Quảng Ngãi: 9.800 hộ, Bình Định: 2.170 hộ.

Theo báo cáo từ các địa phương, trong đợt lũ miền Trung hồi tháng 10/2020 có khoảng 148.260 hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt do lũ, lụt và 309 công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng, sửa chữa. Trong đó, 69.800 hộ chịu ảnh hưởng từ công trình cấp nước tập trung, 79.460 hộ từ công trình cấp nước hộ gia đình.

Do ảnh hưởng nặng nề của "lũ chồng lũ" các công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng, nhiều công trình thủy lợi tạm bị phá hủy. Trong đó, tại tỉnh Nghệ An 52.620m kênh mương bị sạt; trạm bơm bị bồi lấp, hư hỏng 7 trạm; cống bị cuốn trôi, hư hỏng 519 cống; cầu máng bị hỏng 4 công trình. Hà Tĩnh có 41.045 m kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng; trạm bơm bị hư hỏng 55 trạm; cống bị hư hỏng 44 cống; công trình thủy lợi tạm bị phá hủy 4 công trình. TP Đà Nẵng có tổng chiều dài kênh mương bị ảnh hưởng là 112.871 m kênh mương (khối lượng gồm: 4.300 m3 đất; 35 m3 đá, bê tông); 15 trạm bơm bị sạt lở, bồi lắng bể hút…

Tái thiết nguồn nước sinh hoạt cho người dân miền Trung sau mưa lũ - Ảnh 1.

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Bình hỗ trợ lắp đặt đường ống dẫn nước mới tại công trình nước sạch cụm xã Tiến Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).


Là địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, tỉnh Quảng Trị có 66 công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng do lũ lụt, khiến trên 23.000 hộ bị thiếu nước sinh hoạt, tập trung ở các huyện: Đakrông, Hướng Hóa, Triệu Phong, Hải Lăng và vùng miền núi các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ.

Nhằm ổn định cuộc sống cho bà con có nước sinh hoạt, tỉnh Quảng Trị phân bổ hàng chục máy lọc nước, 1.000 thiết bị lọc nước, 50 bình gốm lọc nước và 100 thiết bị kèm hóa chất xử lý nước cho các địa phương ở các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông… Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực khắc phục khẩn cấp 5 công trình cấp nước sinh hoạt.

Tại tỉnh Quảng Bình, trên địa bàn tỉnh có 117 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung với tổng công suất khoảng 42.000m3/ngày/đêm, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 410.000 người dân nông thôn. Do ảnh hưởng mưa lũ, có khoảng 50% các công trình cấp nước phải ngừng hoạt động trong thời gian mưa lũ, nhiều công trình cấp nước bị hư hỏng nặng, như: công trình cấp nước cụm xã Tiến Hóa-Châu Hóa-Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa) có nhiều đoạn đường ống bị gãy, bị lũ cuốn trôi; công trình cấp nước xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị ngập nước, cháy máy bơm; công trình cấp nước xã Quảng Kim (huyện Quảng Trạch) nằm đầu nguồn nước nên lượng rác thải do mưa lũ dồn về làm tắc nghẽn các đường ống…

Nhằm hỗ trợ người dân có nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt, Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh đã tích cực hỗ trợ người dân xử lý nguồn nước bằng hóa chất, phèn nhôm, sửa chữa các công trình cấp nước bị hư hỏng.

Sau nhiều ngày nỗ lực triển khai sửa chữa, hiện nay, cơ bản các công trình cấp nước của trung tâm đã được đưa vào vận hành trở lại để cấp nước cho người dân.

M.Miên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top