Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sung sướng vì da sáng hồng nhờ bôi "thần dược" chưa lâu, chị em nhận ngay quả đắng

Thứ ba, 09:50 16/06/2020 | Y tế

GiadinhNet - Sau khi đắp lá trầu không, da chị ửng hồng, rất tự tin. Tuy nhiên mọi việc tệ hơn khi mảng nám xuất hiện trở lại trên mặt, rồi làn da loang lổ trắng - đen - thâm...

Vốn có làn da không sáng, chị Hoà, nữ doanh nhân hơn 40 tuổi ở Hà Nội càng kém tự tin khi xuất hiện thêm nhiều vết nám hai bên gò má lan dần lên vùng thái dương. 

Được bạn mách và đưa cho sử dụng, chị quyết dùng lá trầu không để trị nám, cải thiện làn da. 

Tranh thủ đợt giãn cách xã hội ở nhà vì COVID-19, chị chăm chỉ bôi, đắp. Chỉ sau gần 1 tháng, da mặt chị trắng hồng. Chị tự tin thấy rõ. Thấy da cải thiện, khi hết giãn cách, chị cùng gia đình đi biển. 

Mọi việc tệ hơn với chị khi mảng nám xuất hiện trở lại trên mặt và có triệu chứng nặng hơn. Lo lắng, chị lại càng đắp lá trầu không. 

Những lần sử dụng tiếp theo, thay vì da cải thiện, nhiều đốm đen xen lẫn trắng xuất hiện, tạo thành những vệt loang lổ. 

Đúng đợt công việc tái khởi động sau đợt giãn cách, cần gặp gỡ nhiều, nhưng gương mặt lại "có vấn đề", chị Hoài mất ăn mất ngủ, gầy sút vì không thể tự tin giao tiếp với đối tác, khách hàng. Chị rơi vào trầm cảm, stress. 

Đi khắp các phòng khám da liễu, lại đi khám chuyên khoa thần kinh chữa mất ngủ, cuối cùng, chị đến Bệnh viện Da liễu Trung ương. 

Sung sướng vì da sáng hồng nhờ bôi thần dược chưa lâu, chị em nhận ngay quả đắng - Ảnh 1.

Da mặt tổn thương sau khi đắp lá trầu không. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Chị Hoài không phải là trường hợp duy nhất trở thành nạn nhân của cao lá trầu không với lời quảng cáo trị nám, sáng da. Tại viện, chị phải kết hợp nhiều phương pháp điều trị, thực hiện nhiều buổi điện di, vitamin C, dùng thuốc chống oxy hoá để tế bào sắc tố hồi phục lại, giúp da đồng đều màu hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ cho hay với tổn thương tăng sắc tố nặng như chị, khả năng trở về làn da như ban đầu là khó khăn.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, cao lá trầu không chứa một hợp chất trong đó có 2 thành phần có tác động làm trắng rất mạnh: phenol và catechol. Tác dụng tẩy trắng của lá trầu xuất hiện chỉ sau 1 thời gian ngắn, vài ngày hoặc vài tuần và đây là giai đoạn đầu của phản ứng viêm.

Điều đó có nghĩa là, sau khi bôi vài ngày, vài tuần, da sẽ trắng hồng. Nhiều người vui mừng tưởng là tác dụng chính của "thần dược", nhưng thực tế, da trắng hồng, ửng đỏ ửng hồng là biểu hiện của phản ứng viêm ban đầu, nhẹ.

ThS.BS Hoàng Văn Tâm - Phó Trưởng Khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nếu tiếp tục bôi, da sẽ tăng sắc tố sau viêm diễn ra khi những mảng trắng bắt đầu thâm đen dần. Lo lắng, bệnh nhân lại càng dùng lại dẫn tới tình trạng da mặt trở nên loang lổ những đốm trắng đen. 

"Thông thường, nhiều người đến với Bệnh viện Da liễu Trung ương ở giai đoạn này - khi da đã loang lổ trắng đen" - BS Tâm cho hay.

Cách đây không lâu, Bệnh viện Da liễu Trung ương điều trị cho một cô gái trẻ lãnh hậu quả vì lá trầu không. Bị bệnh hôi chân, cô gái được mách dùng lá trầu không ngâm chân.

Trong thời gian ngâm hai chân, cô gái đã dùng tay phải vớt nước để tưới thêm vào mu và cẳng chân. Chỉ sau đó một ngày, nữ bệnh nhân xuất hiện đỏ da, bong vảy và hình ảnh hai chân cũng như tay phải trắng giống như người bị mắc bệnh bạch biến.

Trong thời gian dài, bệnh nhân nữ đã điều trị bằng cả hai loại thuốc uống và bôi nhưng không đạt được hiệu quả điều trị.

Sung sướng vì da sáng hồng nhờ bôi thần dược chưa lâu, chị em nhận ngay quả đắng - Ảnh 2.

Hình ảnh tổn thương da chân của nữ bệnh nhân sử dụng lá trầu không ngâm chân. Ảnh: BSCC

Khi tìm tới Bệnh viện Da liễu Trung ương, cô gái trẻ có tổn thương điển hình của bệnh bạch biến. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự dẫn tới tình trạng bệnh lý này là viêm da tiếp xúc giảm sắc tố do lá trầu không.  

Theo ThS.BS Đặng Bích Diệp, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Da liễu Trung ương, việc xử lý những tổn thương mất sắc tố và tổn thương tăng sắc tố rất khó, mất nhiều thời gian hơn so với rám má ban đầu.  

Để điều trị biến chứng do dùng lá trầu không, các bác sĩ cần điều trị chứng tăng và giảm sắc tố cho bệnh nhân, có thể bằng thuốc bôi, chiếu tia, trường hợp nặng có thể phải cấy ghép da.

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top