Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Sức mạnh nằm trong đôi tay của chúng ta”

Thứ hai, 18:53 14/10/2013 | Y tế

GiadinhNet - Đó là chủ đề của Ngày Thế giới Rửa tay (15/10) thường niên lần 6 đang diễn ra trên toàn Thế giới. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mỗi ngày vẫn có 1.400 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các bệnh về tiêu chảy do thiếu nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân gây ra.

Theo UNICEF, tiêu chảy vẫn là nguyên nhân đứng thứ hai gây ra tử vong nhiều nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới. Mỗi năm có khoảng 600.000 trẻ em tử vong do tiêu chảy và hơn 1,7 tỉ trường hợp bị mắc các bệnh về tiêu chảy. Các bệnh tiêu chảy cũng có mối liên hệ mật thiết với tỉ lệ thấp còi ở trẻ em (nhẹ cân hơn độ tuổi và chậm phát triển) và để lại hậu quả nặng nề cho xã hội. Tuy nhiên, một trong những biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và ít tốn kém nhất là rửa tay bằng xà phòng.
 
"Sức mạnh nằm trong đôi tay của chúng ta” 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hướng dẫn người dân xã Phước Sơn (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) rửa tay với xà phòng và nước sạch. Ảnh: TTGDSK Ninh Thuận.

“Rửa tay với xà phòng, không còn nghi ngờ gì nữa, là một trong những biện pháp có hiệu quả và ít tốn kém trong việc ngăn ngừa tử vong và bệnh tật do tiêu chảy gây ra”, ông Craig Burgess, Trưởng Chương trình vì Sự sống còn và phát triển của trẻ em thuộc UNICEF Việt Nam phát biểu. “Các nghiên cứu cho thấy việc rửa tay với xà phòng vào những thời điểm quan trọng – như là trước khi ăn hay chuẩn bị thức ăn, có thể làm giảm nguy cơ nhiễm tiêu chảy xuống 45%”.

Ngày Thế giới Rửa tay được kỷ niệm vào ngày 15/10 hàng năm. Chương trình Hợp tác toàn cầu giữa khu vực công và tư nhân về rửa tay với xà phòng đã khởi xướng ngày Thế giới rửa tay vào năm 2008 và được các Chính phủ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức dân sự, các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư nhân và các cá nhân trên toàn thế giới ủng hộ.
Theo điều tra đánh giá các mục tiêu về trẻ em và phụ nữ năm 2011, khoảng 86% các hộ gia đình được điều tra ở Việt Nam đều có chỗ để rửa tay - là chỗ có cả xà phòng và nước. Tuy nhiên, tỉ lệ rửa tay với xà phòng ở Việt Nam rất thấp. Ngày Rửa tay bằng xà phòng toàn cầu đang diễn ra trên toàn thế giới giúp thúc đẩy thực hành rửa tay bằng xà phòng và nâng cao nhận thức về vai trò cực kỳ quan trọng mà thực hành này mang lại đối với sự sống còn của trẻ em và sức khỏe cộng đồng nói chung.

Tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của UNICEF, gần 2.000 học sinh từ 10-15 tuổi tại 5 trường trung học cơ sở thuộc các tỉnh Đồng Tháp, Điện Biên và Gia Lai sẽ tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới Rửa tay. Khoảng 1.000 phụ nữ và lãnh đạo một số tỉnh cũng tham gia thúc đẩy hành vi rửa tay với xà phòng tại các làng quê xa xôi hẻo lánh trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng của Hội Phụ nữ Việt Nam. Diễn viên Xuân Bắc, Đại sứ Thiện chí của UNICEF cũng tham gia tuyên truyền rửa tay với xà phòng thông qua một quảng cáo trên TV vào cùng ngày.

Theo thông báo của Liên minh hợp tác toàn cầu giữa khu vực công và tư nhân về rửa tay với xà phòng, trong đó có UNICEF là thành viên thì chủ đề của Ngày Thế giới Rửa tay năm nay là "Sức mạnh nằm trong đôi tay của chúng ta” vì theo như Liên minh này, tất cả mọi người đều có sức mạnh tạo ra những cộng đồng khỏe mạnh hơn nhờ rửa tay bằng xà phòng.
Hà Anh
vietha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top