Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số người nhiễm và tử vong tại Mỹ tăng vọt trở lại, thế giới đối mặt với nguy cơ đợt bùng phát dịch thứ hai

GiadinhNet - Đến sáng nay, 14/5, nước Mỹ có sự tăng vọt trở lại số ca nhiễm mới và tử vong sau mấy ngày giảm không đáng kể. Nước Nga tiếp tục ngày thứ 11 số người nhiễm COVID-19 trên 1 vạn. Tại châu Mỹ, Brazil và Mexico có ca nhiễm mới trong ngày tăng mạnh.

Số người nhiễm và tử vong tại Mỹ tăng vọt trở lại, thế giới đối mặt với nguy cơ đợt bùng phát dịch thứ hai - Ảnh 1.

Đến 8h15 giờ sáng 14/5 (giờ Việt Nam), thế giới có tổng số ca nhiễm COVID-19 là 4.427.573 và có 298.061 người tử vong. Dịch bệnh có mặt ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều nước bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan và đối mặt với nguy cơ về một đợt bùng phát dịch bệnh thứ hai.

Nước Mỹ đánh dấu một ngày số người nhiễm và tử vong tăng vọt trở lại sau mấy ngày có giảm không đáng kể. Trong 24 giờ qua, Mỹ có thêm 21.712 ca nhiễm mới, 1.772 người tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này hiện đang là 1.430.348 và 85.197.

Số người nhiễm và tử vong tại Mỹ tăng vọt trở lại, thế giới đối mặt với nguy cơ đợt bùng phát dịch thứ hai - Ảnh 3.

Số người mắc và tử vong vì COVD-19 tại Mỹ đang tăng cao trở lại. (Ảnh minh họa: Reuters)

Hiện có nhiều bang tại Mỹ đang chuẩn bị mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, bà Barbara Ferrer - Giám đốc Sở Y tế cộng đồng hạt Los Angeles, bang California đưa ra cảnh báo, số người tử vong sẽ gia tăng nếu việc dỡ bỏ các hạn chế quá nhanh. Do đó, theo bà các quy định giãn cách xã hội tại Los Angeles có thể được gia hạn thêm 3 tháng và sẽ phong tỏa nghiêm ngặt hơn.

Tây Ban Nha tiếp tục có ngày số ca nhiễm mới và tử vong ở mức thấp. Trong ngày qua, quốc gia này có thêm 1.575 người nhiễm mới và thêm 184 người thiệt mạng do COVID-19. Tổng số ca nhiễm tại đây đang là 271.095 và có tổng số 27.104 người tử vong.

Nước Nga có ngày thứ 11 liên tiếp số người nhiễm mới trên 1 vạn. Đến sáng nay, Nga ghi nhận thêm 10.028 ca nhiễm mới và có 96 người tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này hiện đang là 242.271 và 2.212. Theo số liệu thống kế, có tới 44,5% trong tổng số ca nhiễm mới không có biểu hiện lâm sàng của bệnh.

Tại Anh, trong 24 giờ qua có thêm 3.242 người nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 229.705. Dù đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm nhưng Anh lại là quốc gia có tổng số người tử vong đứng thứ 2 sau Mỹ. Hiện tổng số ca tử vong tại nước này là 33.186 (tăng 496).

Số người nhiễm và tử vong tại Mỹ tăng vọt trở lại, thế giới đối mặt với nguy cơ đợt bùng phát dịch thứ hai - Ảnh 4.

Nước Anh đang có tổng số người tử vong do COVID-19 đứng thứ hai trên thế giới, sau Mỹ. (Ảnh: Reuter)

Số ca nhiễm mới đang tiếp tục tăng nhanh tại nhiều nước châu Mỹ. Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận mức tăng ca nhiễm COVID-19 ở mức kỷ lục với 11.555 ca và có thêm 754 người thiệt mạng. Tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này đang là 189.157, trong đó có 13.158 ca tử vong.

Tại Mexico trong vòng 24 giờ qua cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất trong một ngày, với 1.997 ca và 353 người thiệt mạng. Tỷ lệ tử vong tại Mexico đang được đánh giá là cao nhất châu Mỹ, với tỷ lệ 10,2%. Tỷ lệ người tử vong do dịch bệnh này có nguyên nhân do 70% người dân Mexico có bệnh lý nền về tiểu đường, huyết áp, tim mạch, thừa cân và béo phì. 

Tại châu Phi, Bộ Y tế Nam Phi cho biết đã có thêm 698 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm mới nhiều nhất ở Nam Phi đến thời điểm này. 

Châu Á đang ghi nhận nguy cơ làn sóng nhiễm mới lần 2 tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngày hôm qua 13/5, Trung Quốc ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới tại lục địa. Trong đó có 5/7 ca là của thành phố Cát Lâm, được cho là có liên quan trực tiếp đến 1 trường hợp ở thành phố Thư Lan. Phó Thị trưởng Cát Lâm cho biết trong cuộc họp báo ngày hôm qua, tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp và nghiêm trọng, nguy cơ virus sẽ lan rộng là rất lớn.

Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 26 người nhiễm mới trong ngày 13/5. Các ca nhiễm mới này đều liên quan tới các quán bar và câu lạc bộ ở Seoul. Hiện chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Đến sáng nay 14/5, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng 62.793 ca mắc bệnh COVID-19 và có 1.989 người tử vong. Trong 24 giờ qua, khu vực có ba nước Indonesia, Philippines và Malaysia ghi nhận ca tử vong vì đại dịch.

Indonesia vẫn là quốc gia có số ca mắc cao nhất khu vực với 689 ca. Tổng số ca nhiễm tại Indonesia là 15.438 và 1.028 người thiệt mạng (tăng 21). 

Số người nhiễm và tử vong tại Mỹ tăng vọt trở lại, thế giới đối mặt với nguy cơ đợt bùng phát dịch thứ hai - Ảnh 5.

Indonesia đang là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á. Nguyên nhân được cho là chậm chạp trong việc xét nghiệm và không đưa ra lệnh áp đặt phong toả từ sớm. Ảnh minh hoạ

Philippines sáng nay cũng ghi nhận thêm 21 trường hợp tử vong và 268 ca nhiễm mới trong tổng số 772 ca tử vong và tổng số 11.618 ca nhiễm.

Singapore vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới cao với 675 người, không có thêm ca tử vong nào. Tổng số người nhiễm COVID-19 tại quốc gia này là 25.346 người.

Các chuyên gia cấp cao của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra cảnh báo: châu Âu sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn một số quốc gia châu Á trong cuộc chiến với dịch bệnh. Các nơcs tại châu Á dường như kiểm soát dịch bệnh tốt hơn, dù vậy vẫn chưa có quốc gia nào tự tin tuyên bố chiến thắng dịch bệnh. 

Ngay như Singapore, quốc gia được đánh giá cao khi có các biện pháp nhanh chóng và quy củ khống chế được dịch bệnh từ sớm. Tuy nhiên, trước nguy cơ một đợt bùng phát mới, quốc gia này đang phải siết chặt các biện pháp hạn chế. Chính vì vậy, thế giới đứng nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ hai đang rất hiện hữu trên thế giới, cảnh báo ở ngay cả những nước đã kiểm soát dịch bệnh tốt ngay tử đầu.

H.Anh (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 37 phút trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 4 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Bất cẩn khi ăn nhãn, bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ suýt chết

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi (Phú Thọ) bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái. Người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Hơn 50% ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo người dân 5 biện pháp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chiều tối 24/3, Bộ Y tế đưa ra thông tin về trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên trong năm 2024 đã tử vong và đưa ra 5 biện pháp để phòng chống.

Top