Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng sốc, Nga khuyến cáo không đi chơi và đến thăm nhau trong ngày nghỉ

GiadinhNet - Đến sáng nay, Mỹ ghi nhận một ngày số ca nhiễm tăng sốc với hơn 36.000 người nhiễm và gần 2.000 người tử vong trong 24 giờ qua. Nga tiếp tục một ngày số ca nhiễm tăng kỷ lục, quốc gia này khuyến cáo người dân không đi pinic, dạo chơi hay thăm hỏi lẫn nhau trong những ngày nghỉ này.

Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng sốc, Nga khuyến cáo không đi chơi và đến thăm nhau trong ngày nghỉ - Ảnh 1.

Thế giới đạt 3,4 triệu người nhiễm, Mỹ có một ngày tăng sốc

Tính đến 8h45 sáng nay 2/5, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 3.400.607 người nhiễm trong đó có 239.586 ca tử vong. Dịch bệnh hiện có mặt tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, 1.081.588 người đã hồi phục, vẫn còn 51.351 ca trong tình trạng nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ có thêm một ngày số người nhiễm tăng vọt trên 36.000 người, thêm 1.897 người tử vong vì dịch bệnh. Tổng số người nhiễm tại quốc gia này lên tới 1.131.030, trong đó có 36.007 tử vong.

Trong bối cảnh đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày hôm qua đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp thuốc Remdesivir để điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 nặng nhất. Loại thuốc này được FDA cho biết có thể được sử dụng cho cả người lớn và trẻ em bị nghi ngờ hoặc được xác nhận chẩn đoán COVID-19 ở tình trạng nặng với nồng độ oxy trong máu thấp hoặc có thể đang thở máy. Mỹ hiện cũng đã lên kế hoạch đẩy nhanh việc bào chế vaccine nhằm mục tiêu có 100 triệu liều vào cuối năm nay.

Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng sốc, Nga khuyến cáo không đi chơi và đến thăm nhau trong ngày nghỉ - Ảnh 3.

Nước Mỹ có một ngày số ca nhiễm tăng vọt lên trên 36.000 người. (Ảnh minh hoạ)

Trong ngày lễ Quốc tế Lao động hôm qua 1/5, tổ chức Qualtrics đã công bố kết quả thăm dò với 2.003 người dân Mỹ về việc quay trở lại làm việc. Kết quả đáng ngạc nhiên khi có 66% cho biết không thoải mái khi quay trở lại nơi làm việc, chỉ có 25% cho biết sẽ trở lại làm việc vào tháng 5. Có tới 48% số người được khảo sát cho rằng họ muốn quay trở lại làm việc vào tháng 8 tới.

24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận số ca nhiễm và tử vong giảm đáng kể. Trong ngày qua, quốc gia này có thêm 3.648 người nhiễm, 281 người tử vong. Tổng số người nhiễm và tử vong tại Tây Ban Nha hiện là 242.988 và 24.824.

Italy cũng có một ngày số ca nhiễm và tử vong giảm mạnh. Hiện nước này có 207.428 người nhiễm (tăng 1/965) và 28.236 người tử vong (tăng 269).

Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng sốc, Nga khuyến cáo không đi chơi và đến thăm nhau trong ngày nghỉ - Ảnh 4.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở thủ đô Milan, Italy. (Ảnh: REUTERS)

Anh hiện đứng ở vị trí thứ 4 thế giới về số ca mắc và thứ 3 thế giới về số ca tử vong với số ca nhiễm trong ngày tăng mạnh. Tổng số ca nhiễm tại Anh hiện là 177.454 (tăng 6.201), số người thiệt mạng do COVID-19 ở hiện là 27.510 (tăng 739).

Một điều đặc biệt đang diễn ra tại quốc gia này, khi chính phủ cho hay sẽ dỡ bỏ lệnh phong toả trong tuần tới thì người dân lại vẫn không yên tâm ra khỏi nhà. Một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện trong ngày hôm qua 1/5 cho thấy hơn 60% người được hỏi không thoải mái khi đi ra ngoài, trên 40% miễn cưỡng cho con đi học hoặc đến các cửa hàng; hơn 30% cảm thấy lo lắng khi quay lại làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè.

Nước Pháp ghi nhận số ca nhiễm trong ngày rất thấp (168 ca) tuy nhiên số ca tử vong vẫn ghi nhận ở mức 218 người. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này hiện là 167.346 trong đó có 24.594 người tử vong.

Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng sốc, Nga khuyến cáo không đi chơi và đến thăm nhau trong ngày nghỉ - Ảnh 5.

Bệnh nhân được đưa ra khỏi bệnh viện ở Mulhouse, vùng Grand Est, Pháp. (Ảnh: AP)

Nga kêu gọi không đi chơi và đến thăm nhau trong ngày nghỉ

Tại nước Nga, Tổng thống Putin đã chỉ thị chuẩn bị các khuyến nghị về dỡ bỏ từng giai đoạn các hạn chế từ ngày 12/5. Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng kêu gọi người dân không đi pinic, dạo chơi hay thăm hỏi lẫn nhau trong những ngày nghỉ này.

Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng sốc, Nga khuyến cáo không đi chơi và đến thăm nhau trong ngày nghỉ - Ảnh 6.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện K 31 ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Riêng tại Moscow, Thống đốc là ông Andrei Vorobyov cho biết, chính quyền tỉnh này đang chuẩn bị cho việc áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc. Quy định này sẽ từng bước được áp dụng với tất cả mọi người khi tham gia giao thông công cộng, trong các cửa hàng hoặc ở bất cứ đây có tiếp xúc trực tiếp.

Đến sáng nay, quốc gia đứng thứ 8 trên thế giới về số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận số ca tăng kỷ lục 7.933 và 96 người tử vong trong 24 giờ qua. Hiện tổng số người nhiễm bệnh tại Nga là 114.431, trong đó có 1.169 người tử vong.

Số ca nhiễm tăng mạnh các nước Mỹ Latinh tăng mạnh, dịch bệnh tại Đông Nam Á vẫn diễn biến phức tạp

Tính đến 8h30 giờ sáng 2/5, Brazil ghi nhận 92.109 ca mắc COVID-19 (tăng 7.933) và 6.410 (tăng 63) ca tử vong. Quốc gia này đã có một ngày trước cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh (7.218 ca). Chính quyền thành phố Rio de Janeiro lo ngại hệ thống bệnh viện tại đây sẽ không thể chịu đựng nổi trong những ngày tới khi số lượng bệnh nhân tăng cao.

Mexico đang có tỷ lệ tử vong là 9,67% cao nhất tại châu Mỹ. Đáng lo ngại là 70% dân số nước này hiện đang mắc các bệnh về cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường và béo phì. Cơ quan chức năng Mexico kêu gọi người dân thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 30/5.

Tại Đông Nam Á, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Singapore vẫn ghi nhận là ổ dịch lớn nhất khu vực với 17.101 ca nhiễm (tăng 932) và 16 người tử vong (tăng 1). Hiện Indonesia đang là nước đứng đầu khu vực về số ca tử vong (800 ca), tiếp theo là Philippines (579 ca) và Malaysia(103 ca).

Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng sốc, Nga khuyến cáo không đi chơi và đến thăm nhau trong ngày nghỉ - Ảnh 7.

Các nhân viên y tế tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: AP)

Tình hình dịch bệnh tại Thái Lan đã được kiểm soát. Trong 5 ngày liên tiếp vừa qua, nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới dưới 10 ca. Đến sáng nay, Thái Lan ghi nhận có tổng cộng 2.960 người nhiễm, 54 người tử vong vì dịch bệnh.

Hiện tại, khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận Lào và Malaysia bắt đầu nới lỏng một số hạn chế. Lào sẽ tiến hành các biện pháp nới lỏng từ ngày 4/5, còn tại Malaysia từ ngày 4/5, các doanh nghiệp cũng được phép khôi phục lại các hoạt động.

H.Anh

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top