Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sơ cứu kịp thời phóng viên Thái Lan bị thương khi tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

GiadinhNet - Trong quá trình tác nghiệp thông tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, một phóng viên Thái Lan đã bị chấn thương đầu gối và được bác sĩ Việt Nam sơ cứu kịp thời.

Ngày 26/2, TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tất cả các bệnh viện trực thuộc ngành Y tế Thủ đô đã bố trí các giường bệnh, bảo đảm trang thiết bị, máu, dịch truyền, thuốc…, công tác y tế đã sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - một trong những bệnh viện được Bộ Y tế, Sở Y tế chỉ định trực chiến 24/24h phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đã bố trí 1 tổ y tế (gồm: 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe và 1 xe ô tô cứu thương) với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu thường trực tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.


Kiểm tra giường cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Kiểm tra giường cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Tại Trung tâm báo chí quốc tế, tổ hỗ trợ y tế của bệnh viện có 2 kíp bác sĩ phục vụ, mỗi kíp trực có 2 bác sĩ, 2 y tá, 1 lái xe cùng các trang thiết bị sơ cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế.


Kiểm tra hộp cấp cứu phục vụ sẵn sàng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, tại BVĐK Xanh Pôn.

Kiểm tra hộp cấp cứu phục vụ sẵn sàng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, tại BVĐK Xanh Pôn.

BS Phạm Việt Hà, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phụ trách tại Trung tâm báo chí quốc tế cho biết, trong sáng 25/2, các bác sĩ đã sơ cứu, băng bó và cấp phát thuốc cho một phóng viên người Thái Lan bị chấn thương đầu gối.

Nhận nhiệm vụ từ ngày 25/2 đến ngày 1/3, bác sĩ Hà cho biết, anh cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được phục vụ một hội nghị quan trọng như Hội nghị Mỹ Triều lần này, bởi đây là hội nghị của hòa bình.

BS Hà cho hay, tổ công tác đã được hỗ trợ đầy đủ về trang thiết bị từ những máy móc lớn đến các phương tiện cấp cứu nhỏ nhất như thuốc men.

Ở đây, có đầy đủ các phương tiện để cấp cứu từ các trường hợp cấp cứu rất nặng đến những bệnh nhẹ như rối loạn tiêu hóa, nhức đầu hoặc các chấn thương nhẹ… Các phương tiện cấp cứu như máy điện tim, monitor theo dõi bệnh nhân, giường, bàn cấp cứu luôn sẵn sàng phục vụ người bệnh.

Bên cạnh đó, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã chuẩn bị từ 5-10 giường bệnh chất lượng cao sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; bố trí các giáo sư, bác sĩ giỏi thường trực hỗ trợ khi có yêu cầu.

Sáng 26/2, công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vẫn tiếp tục một cách chu đáo từ trang thiết bị vật tư, nguồn nhân lực, sẵn sàng phục vụ, chăm sóc thật tốt sức khỏe cho các đại biểu, quan khách tham dự hội nghị.

Ngoài ra, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng bố trí các tổ y tế thường trực cấp cứu, sẵn sàng chăm sóc và phục vụ sức khỏe các đại biểu và quan khách khi cần.

Với quan điểm, ngay khi các đại biểu bước chân đến Việt Nam đã được chăm sóc y tế và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sở Y tế Hà Nội đã bố trí Tổ Cấp cứu y tế của Trung tâm 115 thường trực cán bộ và xe ô tô cứu thương trực Đón và tiễn Đoàn, tháp tùng Đoàn đại biểu từ sân bay Quốc tế Nội Bài về Hà Nội.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 7 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top