Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau nghỉ lễ, người dân trở lại Hà Nội đồng loạt khai báo y tế

GiadinhNet - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi trở lại Hà Nội, nhiều người dân đã nghiêm chỉnh thực hiện khai báo y tế online hoặc trực tiếp với tổ dân phố, phường…

Sau nghỉ lễ, người dân trở lại Hà Nội đồng loạt khai báo y tế - Ảnh 1.

Ngày 2/5 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ra công điện yêu cầu tăng cường quản lý người trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Cụ thể, yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại Thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và  1/5 bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo ghi nhận, hầu hết người dân sau kỳ nghỉ lễ đều thực hiện, chấp hành nghiêm việc khai báo y tế. Việc khai báo y tế được thực hiện bằng tất cả các hình thức như khai bằng hình thức trực tuyến như trên trang web tokhaiyte.vn; bằng mã QR Code hoặc khai báo trực tiếp bằng bản cứng in sẵn.

Sau nghỉ lễ, người dân trở lại Hà Nội đồng loạt khai báo y tế - Ảnh 3.

Người dân thực hiện khai báo y tế tại sân bay Nội Bài.

Trao đổi với PV, chị Lê Thị Lan trú tại phường Dương Nội (quận Hà Đông – Hà Nội) cho biết: "Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi đã nắm được quy định của UBND TP Hà Nội về việc sau kỳ nghỉ lễ bắt buộc phải khai báo y tế để các cơ quan chức năng nắm được lịch trình di chuyển của mình". Theo chị Lan, việc khai báo y tế hiện nay rất thuận tiện, chỉ cần từ 3-4 phút thực hiện thao tác trên máy tính, điện thoại là hoàn thành.

Ngoài ra, các tổ dân phố của phường Dương Nội cũng đã tiến hành thông báo rộng rãi trên các nhóm cộng đồng cư dân chung cư việc thực hiện khai báo y tế. Người dân có thể thực hiện khai báo thông qua hình thức trực tuyến, nhắn tin cho người phụ trách từng tòa chung cư hoặc cán bộ đến tận nhà để lấy thông tin từ đó tập hợp báo cáo lên cấp trên. Ngoài ra, phía UBND phường cũng cung cấp cho người dân số hotline để người dân liên hệ nếu bản thân phát hiện có biểu hiện ho, sốt hoặc trở về từ các khu vực có dịch để được hỗ trợ.

Sau nghỉ lễ, người dân trở lại Hà Nội đồng loạt khai báo y tế - Ảnh 4.

Người dân chỉ mất khoảng 2 phút để thực hiện khai báo y tế online.

Chị Huyền – một người dân trú tại chung cư Gamek (Hoài Đức – Hà Nội) nói: "Không chỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng mà hệ thống loa phát thanh lưu động tại nơi cư trú cũng như BQL tòa nhà cũng đã yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế ngay sau khi người dân kết thúc kỳ nghỉ lễ".

Để tiết kiệm thời gian, gia đình chị Huyền tiến hành khai báo y tế cho từng thành viên bằng hình thức trực tuyến. Chị nói: "Khai báo y tế bằng hình thức trực tuyến rất nhanh và thuận tiện, đồng thời đảm bảo việc giãn cách, tránh tiếp xúc với người khác trong tình hình dịch bệnh hiện nay nên gia đình chúng tôi lựa chọn hình thức này".

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở y tế, phòng tiêm chủng cũng yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế khi đến làm việc, thăm khám hoặc tiêm chủng. Ghi nhận tại một phòng tiêm chủng trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), tất cả bậc cha mẹ đưa con trẻ đến tiêm chủng đều được yêu cầu sát khuẩn, đeo khẩu trang và khai báo y tế.

"Phòng tiêm chủng đã in sẵn tờ khai y tế nên thuận tiện cho người dân đưa con em đến tiêm chủng. Chính vì vậy, chúng tôi chỉ mất khoảng 2 – 3 phút để thực hiện khai báo y tế", chị Nguyễn Thu Phương trú tại quận Thanh Xuân cho biết.

Công điện do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký cũng chỉ đạo công an cơ sở chủ trì, phối hợp tổ COVID cộng đồng (đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng) lập danh sách người dân quay lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để giám sát, quản lý và tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, sẽ xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực. Về phía ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, công điện yêu cầu phải tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền đến các cơ quan và người dân trên địa bàn bắt buộc cài đặt mã QR Code, phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Có thể quy cứu trách nhiệm hình sự nếu không khai báo y tế đúng quy định

Theo điểm a khoản 3 điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, trường hợp vi phạm nhưng chưa làm lây lan dịch bệnh cho người khác có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng về hành vi "che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A".

Trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo không đầy đủ, khai báo gian dối mà dẫn đến lây truyền dịch bệnh cho người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điểm c khoản 1 điều 240 Bộ luật Hình sự; phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một đến 5 năm. Trường hợp phạm tội mà làm chết người bị phạt tù từ 5 đến 10 năm theo khoản 2 điều 240, làm chết từ hai người trở lên bị phạt tù từ 10 đến 12 năm theo khoản 3 điều 240. Theo khoản 4 điều 240, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top