Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 7/8: Hải Dương có 3 ca dương tính ở hai ổ dịch, trong đó có 2 bố con

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, trong 3 ca dương tính SARS-CoV-2 sáng nay tại Hải Dương thuộc 2 ổ dịch huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ. Trong đó có 2 trường hợp là bố con và tất cả những công dân này là F1 đã được cách ly từ trước...

Sáng 7/8: Hải Dương có 3 ca dương tính ở hai ổ dịch, trong đó có 2 bố con - Ảnh 1.

Sáng nay, Bộ Y tế phát đi thông tin tại Hải Dương ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 người ở xã Thái Tân (huyện Nam Sách) và 1 trường hợp trú tại thôn Cao Lý, xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc).

Qua công tác xét nghiệm, cũng trong sáng nay địa phương này ghi nhận thêm 3 công dân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại 2 ổ dịch huyện Gia Lộc, huyện Tứ Kỳ. Những trường hợp này thuộc đối tượng F1, đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm hôm qua.

Trường hợp thứ nhất: Công dân sinh năm 1960 (nữ), trú tại thôn Nam An, xã Chí Minh (huyện Tứ Kỳ). Trường hợp này là F1 của bệnh nhân P.T.L (con dâu) và P.V.H.D (cháu nội).

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, công dân làm nông nghiệp ở địa phương. Ngày 1/8, con dâu cùng cháu nội của công dân được xác định là F1 khi đi cùng chuyến bay có bệnh nhân mắc COVID-19 nên đi cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm và thời điểm này công dân thuộc F2. cách ly y tế tại nhà.

Đến trưa 2/8, trường hợp này đến Trạm Y tế xã Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm và chiều cùng ngày con dâu, cháu nội của công dân có kết quả dương tính. Lúc này, người phụ nữ thuộc diện F1 được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 7/8: Hải Dương có 3 ca dương tính ở hai ổ dịch, trong đó có 2 bố con - Ảnh 3.

Sáng 7/8, tỉnh Hải Dương ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Đ.Tùy

Trường hợp thứ hai: Công dân sinh năm 1959 (nam giới), trú tại thôn Luỹ Dương, xã Gia Lương (huyện Gia Lộc), làm nghề lao động tự do, là F1 (bố chồng) của bệnh nhân P.T.N. Theo cơ quan chức năng, hằng ngày vào buổi sáng, người đàn ông này có ra chợ bán ốc, tiếp xúc với nhiều người và buổi chiều công dân đi bắt ốc ở sông Sồi, không tiếp xúc với ai.

Vào tối 4/8, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Tuy nhiên ngày hôm sau, con dâu cùng 3 cháu nội của công dân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nên công dân là F1 được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và sáng nay cho kết quả dương tính.

Trường thợp thứ ba: Công dân P.V.S, sinh năm 1986 (nam giới), làm công nhân Công ty cổ phần nhà thép SBC Việt Nam, thuộc khu công nghiệp xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng); trú tại thôn Luỹ Dương, xã Gia Lương (huyện Gia Lộc). Trường hợp này được xác định F1 (chồng) của bệnh nhân P.T.N và là con trai của ca dương tính sinh năm 1959.

Qua điều tra dịch tễ, hằng ngày, nam công nhân đi làm tại công ty, đến 18h tối về nhà và tiếp xúc khoảng 20 đồng nghiệp tại nơi làm việc nhưng có đeo khẩu trang. Tối 28/7, công dân có đến nhà anh trai cùng thôn chơi và tiếp xúc với chị dâu cùng các cháu. Từ 29/7 đến 30/7, nam thanh niên đi làm tại công ty sau đó về nhà không đi đâu. Đến tối 31/7, công dân đèo vợ, con đi mua thuốc ở xã Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ).

Tối 3/8, nam thanh niên mua bia tại quán nhà Toan Dị ở cùng thôn, tiếp xúc với chủ quán và có đeo khẩu trang. Do tiếp xúc với F1 (là vợ, con) nên khoảng 15h chiều 4/8, công dân được công ty cho nghỉ về nhà, không đi đâu, không tiếp xúc với ai.

Đến đêm 4/8, nam công nhân được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Ngày 5/8, do vợ và 3 con của công dân có kết quả xét nghiệm dương tính, cho nên trường hợp này thuộc diện F1, được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, từ 27/7/2021 đến sáng nay (7/8), tại tỉnh Hải Dương có 4 huyện, 2 thành phố có người mắc COVID-19. Cụ thể: huyện Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, TP. Hải Dương và TP. Chí Linh  

Đức Tùy

Sáng 7/8: Hải Dương có 3 ca dương tính ở hai ổ dịch, trong đó có 2 bố con - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top