Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 13/8: Tỉnh Hải Dương có 4 ca nghi mắc, có trường hợp 5 lần xét nghiệm âm tính

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, trong số 4 trường hợp nói trên, có công dân xét nghiệm đến lần thứ 6 mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 13/8: tỉnh Hải Dương có 4 ca nghi mắc, có trường hợp 5 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 1.

Sáng nay (13/8) tại tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, trong đó 2 trường hợp ở huyện Nam Sách, 1 ca tại TP. Hải Dương và 1 trường hợp tại huyện Kim Thành. Đáng chú ý, trong số những công dân nói trên có trường hợp xét nghiệm đến lần thứ 6 mới phát hiện dương tính.

Trường hợp thứ nhất: Công dân sinh năm 2012, trú tại phố Bình Lộc, phường Tân Bình (TP. Hải Dương). Trường hợp này là F1 (cháu nội) ở cùng nhà với bệnh nhân Đ.T.N. Ngày 9/8, công dân và gia đình được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Vào hôm qua, trường hợp này được nhân viên y tế tiếp tục lấy mẫu cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 13/8: tỉnh Hải Dương có 4 ca nghi mắc, có trường hợp 5 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 3.

Người dân thị trấn Gia Lộc ra vào chợ được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn. Ảnh: Đ.Tùy

Trường hợp thứ hai: Công dân sinh năm 2005, trú tại xóm 7, thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành). Công dân này có mẹ là bệnh nhân mắc COVID-19. Vào 5/8, khi người mẹ có kết quả dương tính, cháu bé và gia đình (bố, em gái) được đưa đi cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm. Đến lần lấy mẫu thứ 6, công dân này có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ ba: Công dân sinh năm 1970, trú tại thôn Lương Gián, xã Quốc Tuấn (huyện Nam Sách), là F1 của bệnh nhân T.V.Đ. Trước khi trở thành F1, trường hợp này có 2 lần tiếp xúc với ca mắc.

Trường hợp thứ tư: Công dân sinh năm 1973, trú tại xã Thanh Quang (huyện Nam Sách), làm nghề bán thịt lợn và là F1 của bệnh nhân T.V.Đ (thôn Lương Gián, xã Quốc Tuấn). Sau khi đưa đi cách ly tập trung, công dân được nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm ngày 8/8 cho âm tính. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, trường hợp này được lấy mẫu lần 2 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 5 huyện (Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang) và 2 thành phố (Chí Linh, TP. Hải Dương) có bệnh nhân mắc COVID-19 từ 27/7/2021 đến nay. Trong đó có đến 8 ổ dịch; riêng huyện Nam Sách có 2 ổ dịch (xã Thái Tân, xã Quốc Tuấn) và huyện Gia Lộc có 2 ổ dịch (xã Gia Khánh, xã Gia Tân).

Đức Tùy

Sáng 13/8: tỉnh Hải Dương có 4 ca nghi mắc, có trường hợp 5 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 4.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 17 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top