Hà Nội
23°C / 22-25°C

22 học sinh thương vong trong 2 vụ sạt lở ở Nam Trà My

Thứ bảy, 12:45 07/11/2020 | Xã hội

Theo thống kê, tại thôn 1 xã Trà Vân và thôn 1 xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) có 9 học sinh tử vong, mất tích. Ngoài ra, còn có 13 học sinh bị thương nặng sau mưa bão số 9.

22 học sinh thương vong trong 2 vụ sạt lở ở Nam Trà My - Ảnh 1.

Một học sinh trú tại thôn 1 xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) may mắn thoát chết trong vụ sạt lở kinh hoàng - Ảnh: Nguyễn Thành

Ngày 6/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết: đã có báo cáo thống kê thiệt hại sau cơn bão số 9, gửi sở GD&ĐT tỉnh.

Trên cơ sở các trường báo cáo, Phòng đã thống kê tình hình thiệt hại sau bão số 9 đối với ngành giáo dục của huyện.

Trong đó, thiệt hại về người có 9 học sinh tử vong tại xã Trà Vân và Trà Leng (Nam Trà My) nơi có 2 vụ sạt lở kinh hoàng, khiến 30 người bị vùi lấp, mất tích khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền vào ngày 28/10.

Ngoài ra, còn có 13 học sinh bị thương. Trong đó thôn 1 xã Trà Leng có 12 em, thôn 1 xã Trà Vân có 1 em.

Về cơ sở vật chất, trên địa bàn huyện nam Trà My có 17 điểm trường bị hư hỏng, thiệt hại nặng sau mưa bão. Một số trường bị thiệt hại nặng như trường mẫu giáo Trà Leng (thôn 1, xã Trà Leng), sách vở đồ dùng học tập, đồ chơi của học sinh bị nước vào ngập làm ướt và trôi đi, thiệt hại hoàn toàn.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng nhà ăn của giáo viên bị tốc mái hoàn toàn, hư hỏng toàn bộ hệ thống điện, nước của nhà trường…

Tổng thiệt hại ngành giáo dục huyện Nam Trà My gánh chịu do bão số 9  bước đầu thống kê hơn 3,1 tỷ đồng.

Ông Võ Đăng Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trà My cho biết: Hiện tại tình hình sức khoẻ của các học sinh bị thương đã dần ổn định. Những học sinh mất người thân, ngành giáo dục đã đến thăm, chia sẻ mất mát, động viên tinh thần các em. Đồng thời, cũng đã giới thiệu các tổ chức, cá nhân thiện nguyện về các hoàn cảnh của các em học sinh, để sớm có sự hỗ trợ thiết thực, giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đối với những học sinh không còn người thân, ông Thuận cho biết: Hiện tại một số em ở với dân làng, gia đình người quen. Những em không có chỗ cưu mang, Phòng đã chỉ đạo các trường bán trú tạm thời bố trí chỗ ăn ở. Các trường phân công thầy cô chăm sóc đặc biệt cho các em để động viên tinh thần, giúp các em yên tâm học tập.

22 học sinh thương vong trong 2 vụ sạt lở ở Nam Trà My - Ảnh 2.

Hai em học sinh được cứu sống, bị thương nặng trong vụ sạt lở ở thôn 1 xã Trà Leng - Ảnh: Nguyễn Thành

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, vụ sạt lở đất ngày 28/10 xảy ra tại thôn 1 (xã Trà Leng) vùi lấp 15 hộ dân, 33 người thoát chết, 22 bị vùi lấp, mất tích. Đến nay, đã có 9 thi thể được đưa khỏi hiện trường sạt lở, 13 người dân trong đó có Bí thư xã Trà Leng vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng trong ngày 28/10, tại thôn 1 xã Trà Vân (Nam Trà My) cũng đã xảy ra sạt lở vùi lấp 8 người dân trong thôn. Cả 8 thi thể người dân đã được tìm thấy.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hình thành sau khi bão số 10 suy yếu, địa bàn huyện Nam Trà My có mưa lớn, công tác tìm kiếm thi thể người mất tích đang phải tạm dừng.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 10 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 11 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 12 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top