Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyết không từ chối món quà của tạo hóa, bà mẹ "cả gan" sinh 2 con gái khi đang chữa ung thư di căn

Thứ hai, 14:27 24/02/2020 | Y tế

GiadinhNet - Bế hai con gái hơn nhau hơn 4 tuổi, chị Hoài cười không ngớt. Người phụ nữ ung thư gan di căn 7 năm không nghĩ ông Trời lại ban cho chị sự may mắn lớn lao ấy...

Chị Thu Hoài (đã đổi tên), 33 tuổi quê tại thị trấn Nho Quan, Ninh Bình. Tháng 1/2013, ở tuổi 26, chị lập gia đình. 4 tháng sau cưới, chị thấy cơ thể mệt mỏi, chán ăn, đau tức vùng bụng nên đi khám tại Hà Nội. Kết qủa chẩn đoán mô bệnh học sau ca phẫu thuật cắt đoạn hỗng tràng, u mạc treo, mạc nối lớn, chị bị ung thư mô đệm đường tiêu hóa với tổn thương ngoài dạ dày, kích thước 6 cm, đa ổ.

Thấy có lỗi khi để gia đình và bác sĩ quá lo lắng 

Sau phẫu thuật, tháng 6/2013 chị nhập viện Bệnh viện K để điều trị với liệu trình dự kiến trong 36 tháng. Nhưng khi điều trị đến tháng 15, chị phát hiện mang thai. 

TS Đỗ Anh Tú - Trưởng khoa Nội 3, người điều trị trực tiếp điều trị cho chị Hoài chia sẻ, cuối tháng 11/2014, chị mang thai tháng thứ 4, chẩn đoán ung thư ruột non tái phát, theo dõi di căn gan.

Điều khiến BS Tú ấn tượng nhất là nghị lực, quyết tâm giữ con của nữ bệnh nhân sinh năm 1987 người Ninh Bình. Người phụ nữ ấy sẵn sàng chấp nhận gạt đi lo lắng về tính mạng của mình, tạm dừng điều trị để giữ lại con, cho con cơ hội được chào đời.

Vậy là các bác sĩ khoa Nội 3 phối hợp các bác sỹ chuyên khoa phụ sản cùng nhau theo dõi chặt chẽ sức khỏe của hai mẹ con với mục đích vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho người mẹ, vừa kéo dài tuổi thai kỳ.

Quyết không từ chối món quà của tạo hóa, bà mẹ cả gan sinh 2 con gái khi đang chữa ung thư di căn - Ảnh 2.

TS.BS Tú thăm khám cho bệnh nhân Hoài

"Đó là những ngày tháng tôi không thể nào quên. Biết là nguy hiểm, gian nan, nhiều khi tôi cùng cảm thấy có lỗi vì để gia đình và các bác sỹ lo lắng cho mình nhiều như thế. Nhưng hơn cả tôi hiểu rằng nếu may mắn mỉm cười với hai mẹ con thì tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc..." - chị Hoài cười.

Ngày ấy, TS Tú nhớ lại, không chỉ thai phụ hồi hộp mà bác sĩ cũng mong sao thời gian trôi thật nhanh. 

Tháng 5/2015, vừa đủ 38 tuần thai, bé gái khỏe mạnh nặng 3,2kg chào đời khoẻ mạnh trong niềm vui vỡ òa của tất cả các bác sỹ bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K. 

Trong quá trình nuôi con, chị Hoài được các bác sĩ khám và kiểm tra định kỳ. Đến ngày 25/11/2015, bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng bất thường, nhưng khi khám định kỳ với chỉ định chụp CT, kết quả cho thấy sức khỏe của chị Hoài diễn biến xấu do đã xuất hiện các ổ tổn thương di căn gan.

Ngay lập tức bệnh nhân đã được các bác sỹ hội chẩn và điều trị tiếp thuốc Glivec 400mg/ngày. Kết quả bệnh thoái lui tốt, thể trạng bệnh nhân cái thiện, các xét nghiệm cho thấy các tổn thương di căn tan hết. Kết quả xét nghiệm siêu âm ổ bụng tháng 9/2018 không thấy khối bất thường. Chị Hoài tiếp tục được theo dõi sát sao và dùng thuốc hàng ngày.

Không từ chối món quà của tạo hoá

Khi con gái lớn được 3 tuổi, chị Hoài mang thai lần 2. Do bệnh giai đoạn di căn, việc giữ thai sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ nên các bác sỹ đã tư vấn rất kỹ cho bệnh nhân và gia đình.

Nhưng quyết định của chị vẫn không thay đổi. "Con đến với mình là may mắn trời ban tặng, tôi không lựa chọn vì chắc chắn sẽ không có quyết định nào khác ngoài sinh con, chờ con chào đời, tôi tin là may mắn sẽ mỉm cười với mình một lần nữa" - chị Hoài rơi nước mắt kể lại.

Tròn 4 năm sau khi sinh em bé thứ nhất, tháng 5/2019 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bé gái đủ tháng, khỏe mạnh, nặng 3,300kg cất tiếng khóc chào đời. Chị Hoài khóc, các bác sỹ điều trị cho chị cũng khóc.

Quyết không từ chối món quà của tạo hóa, bà mẹ cả gan sinh 2 con gái khi đang chữa ung thư di căn - Ảnh 3.

Ba mẹ con chị Hoài

Đó là nước mắt của hạnh phúc sau bao ngày hồi hộp, thẩm thỏm âu lo vì hai mẹ con, chị Hoài cũng không nghĩ rằng mình may mắn đến như thế ....

Sau khi sinh con hơn 1 tháng, người mẹ của hai cô con gái ấy quay lại bệnh viện K điều trị tiếp. Hiện chị điều trị tại khoa Nội (cơ sở 2 Tam Hiệp, Hà Nội). Các bác sĩ đánh giá sức khỏe hiện tại tốt, các xét nghiệm nằm trong giới hạn bình thường. 

7 năm chiến đấu ung thư di căn, 2 đứa trẻ chào đời khoẻ mạnh như đúng kỳ vọng, người mẹ ấy nhiều lần nói không nghĩ ông Trời lại ban cho chị nhiều may mắn lớn lao đến vậy. Hành trình phía trước còn nhiều gian nan, nhưng chị sẽ tiếp tục điều trị, tiếp tục sống thật tốt, để tạ ơn cuộc đời, tạ ơn những nhân viên y tế ở nhiều bệnh viện (Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội...) đã đồng hành với chị trong suốt quá trình tìm hạnh phúc. 

Võ Thu

       


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 18 phút trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 25 phút trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 5 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top