Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Điều phối, phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực các địa phương về Đà Nẵng, Quảng Nam

GiadinhNet - Bộ Y tế đề nghị Bộ chỉ huy tiền phương điều phối nguồn nhân lực đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp và sử dụng tối đa hiệu quả của nguồn nhân lực các địa phương khi về Đà Nẵng, Quảng Nam.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Điều phối, phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực các địa phương về Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh 1.

Chiều 7/8, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc làm việc với Bộ chỉ huy tiền phương tại Đà Nẵng. Đến nay, sau gần 1 tuần hoạt động, Bộ chỉ huy đã phát huy hiệu quả trong giám sát, chỉ đạo, tham mưu cho các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống dịch.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Chỉ huy tiền phương trong điều kiện làm việc rất khó khăn, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa khi tiền phương cần".

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Điều phối, phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực các địa phương về Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh 2.

GS.TS Nguyễn Thanh Long. Ảnh:Trần Minh.


0h ngày 8/8 sẽ tiến hành giải phong toả Bệnh viện C

Tại buổi giao ban, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn – Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng (Bộ chỉ huy tiền phương) cho biết, sau gần 1 tuần làm việc tại 3 tỉnh Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi, Bộ chỉ huy đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh, kiểm tra một loạt cơ sở y tế thu dung, điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19…

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cho biết, 0h ngày 8/8 sẽ tiến hành giải phong toả Bệnh viện C. Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng đã đủ điều kiện để mở cửa trở lại.

Về xét nghiệm, hiện Đà Nẵng có 6 đơn vị xét nghiệm với công suất trên 10.000 mẫu/ngày. Theo đánh giá của PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Đội trưởng đội Xét nghiệm, quy trình thực hành an toàn sinh học của địa phương này tiến bộ rất nhiều.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Điều phối, phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực các địa phương về Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh 3.

Ảnh: Trần Minh.

Theo PGS.TS Trần Như Dương, Đội trưởng đội Giám sát, sau hơn 1 tuần, về cơ bản đội đã thiết lập được hệ thống giám sát các cấp từ tỉnh, huyện, xã; đã đồng bộ hoá số liệu giám sát của Đà Nẵng với đầu cầu Hà Nội.


Hiện việc giám sát ngoài cộng đồng, từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi sau đề xuất của Đoàn công tác của Bộ Y tế đã thành lập hàng nghìn "tổ Covid cộng đồng". PGS Dương đánh giá đây là mô hình rất quan trọng, hiệu quả, mang tính chiến lược trong cuộc chiến chống dịch. 

Theo ThS Nguyễn Trọng Khoa, hiện hai bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng là Bệnh viện Phổi (59 bệnh nhân) và Trung tâm Y tế Hoà Vang (139 bệnh nhân, một số ca chạy thận) đã kín giường. Sự có mặt kịp thời của đội bác sĩ của Hải Phòng và Bình Định chi viện đã giúp giải quyết cơ bản nhân lực cho bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. 

Chiều nay, Sở Y tế, Bệnh viện Bạch Mai đã tập huấn cho bác sĩ, điều dưỡng phục vụ tại bệnh viện này về chẩn đoán, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn. Dự kiến, nhanh nhất, đầu tuần tới Bệnh viện có thể vận hành được.

Điều phối nguồn nhân lực, phát huy tối đa hiệu quả

Tại cuộc họp, Quyền Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá rất cao những hỗ trợ, chia sẻ tích cực của các cơ sở y tế và các địa phương trong cả nước với Đà Nẵng, Quảng Nam. Quyền Bộ trưởng đề nghị Bộ chỉ huy tiền phương, đứng đầu là Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, điều phối nguồn nhân lực đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp và sử dụng tối đa hiệu quả của nguồn nhân lực các địa phương khi về Đà Nẵng, Quảng Nam.

GS.TS Nguyễn Thanh Long lưu ý, phòng chống dịch ở Đà Nẵng không chỉ ở Đà Nẵng mà các địa phương đều phải chuẩn bị các phương án ở mức độ xấu, trong đó, phải rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, đặc biệt là nhân lực khi xảy ra nhiễm COVID-19 trên diện rộng.

Về đề xuất của Bộ chỉ huy tiền phương về việc tăng cường việc quyết liệt rà soát lại tất cả những người về từ Đà Nẵng để kiểm soát chặt, tránh để dịch lan rộng, Quyền Bộ trưởng cho hay Bộ Y tế đã gửi 3 công điện liên tiếp (hôm 27/7, 31/7 và hôm nay 7/8) tăng tốc rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 1/7 đã trở về địa phương để có biện pháp cách ly, quản lý và xét nghiệm phù hợp. 

"Với các địa phương, chúng tôi đều lên dây cót rất mạnh mẽ" – Quyền Bộ trưởng cho hay.

Với đề xuất về bổ sung máy thận nhân tạo cho Đà Nẵng, Bộ Y tế giao Bệnh viện K thuê/mua máy thận nhân tạo lọc chậm, kể cả ECMO... đảm bảo nâng công suất phục vụ bệnh nhân chạy thận, cũng như công tác điều trị, cứu sống bệnh nhân.

Đôn đốc sớm thành lập bệnh viện dã chiến ở Quảng Nam

Thông tin về giai đoạn dịch lần này có 78 trường hợp trong 27 cụm gia đình và cao hơn rất nhiều so với trong giai đoạn trước, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh lại yêu cầu về truy vết, giám sát, cách ly. Trong đó, phải bắt buộc cách ly tập trung với tất cả các ca tiếp xúc gần ca dương tính (F1), không có ngoại lệ.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Điều phối, phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực các địa phương về Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh 5.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn báo cáo từ điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: Trần Minh.


Đối với hoạt động của Bệnh viện dã chiến, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Chỉ huy tiền phương lập tổ thẩm định tại chỗ, nếu công tác thẩm định hoàn thành, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn sắp xếp làm việc với địa phương để sớm ra quyết định đưa bệnh viện vào hoạt động.

"Chúng tôi cũng lên phương án giao một số địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế chuẩn bị cơ sở vật chất để có thể thành lập bệnh viện dã chiến sẵn sàng phục vụ chống dịch. Riêng tại Quảng Nam, "Bộ Chỉ huy tiền phương" cần làm việc với tỉnh để đôn đốc việc sớm thành lập bệnh viện dã chiến"- Quyền Bộ trưởng nói.

Về xét nghiệm, nhấn mạnh nhiệm vụ lấy mẫu rất quan trọng, Quyền Bộ trưởng cho hay đã chỉ đạo Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo chỉ đạo các trường Đại học, các trường Y dược trên toàn quốc phải tập huấn cách thức lấy mẫu, phương pháp dự phòng lây nhiễm.

Về việc mua sinh phẩm, Bộ Y tế đã có chỉ đạo với các địa phương, sẽ giải quyết một cách căn cơ, cơ bản nhưng trên nguyên tắc là phát huy tối đa tính tự chủ của các đơn vị.

Quyền Bộ trưởng cũng lưu ý, tất cả các ca xét nghiệm kháng thể dương tính dù không phải là ca bệnh nhưng phải ứng phó như với một ca bệnh dương tính, để truy vết, giám sát quá trình tiếp xúc. Đà Nẵng hiện đã làm thế và chúng tôi cũng yêu cầu với các địa phương phải vậy, nếu không sẽ bỏ sót một lượng người mang bệnh nhưng không có triệu chứng (đã khỏi).

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 13 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top