Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Cứu sống bé gái 16 tháng tuổi bị ho gà biến chứng

Thứ sáu, 19:02 25/08/2017 | Y tế

GiadinhNet - Qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán, bé T. bị suy hô hấp, viên phế quản cấp phổi, thiếu máu và ho gà.

Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiến hành cấp cứu thành công cho bé gái Hà thị T.(16 tháng tuổi), trú tại thôn Vằng Chè, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ bị mắc bệnh ho gà kèm biến chứng nặng phải tiến hành lọc máu liên tục và điều trị tích cực.


Sau 2 lần thay máu cấp cứu, bé T. được bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cứu sống. Ảnh: Đ.Tùy

Sau 2 lần thay máu cấp cứu, bé T. được bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cứu sống. Ảnh: Đ.Tùy

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó cháu T. xuất hiện ho, sốt được gia đình đưa đi khám tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà và được bác sĩ chẩn đoán theo dõi bạch cầu cấp. Trong thời gian điều trị, bệnh tình cháu T. có dấu hiệu nặng lên, sốt cao, khó thở, uống thuốc không giảm và được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc bệnh viện thông tin, khi tiếp nhận bệnh nhân T., các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, hội chẩn chuyên khoa xác định bé T. bị suy hô hấp, viên phế quản cấp phổi, thiếu máu và ho gà.

Lúc này, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển khoa Hồi sức cấp cứu điều trị tích cực. Do số lượng bạch cầu trong máu quá cao, cho nên bác sĩ chỉ định thay máu ngay trong đêm cho bé.

Tuy nhiên, sau đó tình trạng bệnh của cháu T. vẫn diễn biến xấu như: sốt cao li bì, nhịp tim nhanh, tăng trương lực cơ toàn thân, bạch cầu máu tăng. Trước tình trạng trên, bệnh viện tiến hành hội chẩn chuyên khoa lần 2 và chỉ định thay máu lần 2 cấp cứu trẻ. Sau lần cấp cứu này, tình trạng bệnh nhân có sự chuyển biến tốt, bạch cầu, mạch, huyết áp của bệnh nhân trở lại ổn định hơn.


Sau khi điều trị ổn định, bé T. có thể xuất hiện trong thời gian tới. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi điều trị ổn định, bé T. có thể xuất hiện trong thời gian tới. Ảnh: Đ.Tùy

Sau 20 ngày điều trị liên tục bằng pháp đồ hợp lý, cháu T. đã qua cơn nguy kịch, trẻ tự thở, không sốt, không ho, sức khỏe ổn định và dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện trong ít ngày tới.

Bác sĩ Phạm Ngọc Mười cho hay, đối với trẻ mắc bệnh này khi nhập viện đều có diễn biến tăng nặng và chưa được tiêm phòng vắc xin phòng chống bệnh ho gà nên không có kháng thể miễn dịch với bệnh. Đặc biệt, đây là bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh qua đường hô hấp và có thể dẫn đến tử vong.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top