Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ nữ Tổng cục Hâụ cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) sáng tạo những cách tuyên truyền hay về phòng chống thuốc lá

Thứ sáu, 18:29 05/01/2018 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 5/1, Ban Chỉ đạo Công tác Phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Công an phối hợp cùng Hội Phụ nữ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an), Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Hội thi “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Phòng chống tác hại của thuốc lá” năm 2017.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là dịp để các Hội Phụ nữ trong toàn Tổng cục được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tìm ra những phương pháp truyền đạt hữu hiệu để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và các phong trào, cuộc vận động đi vào cuộc sống, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.


Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) phát biểu tại Hội thi

Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) phát biểu tại Hội thi

Hội thi cũng nhằm mục đích tuyên truyền, vận động, tư vấn về tác hại của việc hút thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, đặc biệt nơi làm việc, trong gia đình… để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ các đơn vị trong Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhận thức sâu sắc, cùng nêu cao tinh thần, trách nhiệm vận động người thân, đồng chí, đồng đội tìm hiểu và thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hiện hành.

“Chúng ta đều biết, hút thuốc lá không chỉ gây ảnh hưởng xấu đối với sức khoẻ bản thân người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Những “tuyên truyền viên” về tác hại của thuốc lá đến với Hội thi hôm nay sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều hiểu biết về tác hại thuốc lá, các hình thức tuyên truyền phù hợp. Ngoài việc tuyên truyền để giúp người hút hạn chế dần tiến tới từ bỏ hẳn, còn phải tuyên truyền việc hút đúng nơi, đúng chỗ. Đó là văn hoá, văn minh” – Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên nhấn mạnh.


Ban tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho đội thi Bệnh viện 30-4 Bộ Công an.

Ban tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho đội thi Bệnh viện 30-4 Bộ Công an.

Cũng tại đây, ThS Phan Thị Hải – Phó Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) đã bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, những hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả tích cực của Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Công an.

ThS Hải cũng thông tin, bằng nhiều biện pháp, thời gian qua, sau 4 năm thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá đã giảm xuống. Tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm 2,1% (từ 47,4% xuống 45,3%), tỷ lệ nữ giới hút thuốc giảm 0,3% (từ 1,4% xuống 1,1%).

Tỷ lệ hút thuốc chung ở khu vực thành thị giảm 2,7% (từ 23,3% xuống 20,6%). Trong đó, tỷ lệ này ở nam giới giảm 5% (từ 47,7% xuống 42,7%).

Cùng với việc giảm tỷ lệ hút thuốc chủ động, tỷ lệ hút thuốc lá thụ động cũng được giảm xuống. Theo đó, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động cũng giảm đáng kể so với năm 2010 tại hầu hết các địa điểm.

Hội thi diễn ra trong một ngày, với sự tham gia của 8 đội đến từ Bệnh viện 198, Bệnh viện 199, Bệnh viện 30/4, Công ty 19-5…, đại diện khắp các vùng miền của đất nước. Các đội thi đã dự thi ở 3 nội dung gồm: Thi trắc nghiệm; trả lời câu hỏi kiến thức; năng khiếu...

Với những sáng tạo, đầu tư chu đáo, kết thúc hội thi, tập thể Đội thi Bệnh viện 30-4 Bộ Công an đã xuất sắc nhận giải Đặc biệt của Ban tổ chức. Công ty 19-5 Bộ Công an xuất sắc đạt giải A hội thi, 2 giải B, 4 giải C được trao cho các đội còn lại.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top