Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phong tỏa 2 khách sạn, rà soát người tiếp xúc với nhóm hành khách nước ngoài ghé thăm Ninh Bình

GiadinhNet – Hiện tỉnh Ninh Bình đã phong tỏa khẩn cấp 2 khách sạn đồng thời rà soát những người tiếp xúc với nhóm hành khách người Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ghé Ninh Bình thăm quan.

Phong tỏa 2 khách sạn, rà soát người tiếp xúc với nhóm hành khách nước ngoài ghé thăm Ninh Bình - Ảnh 1.

Tối 7/3, ngay sau khi Bộ Y tế thông báo về một trường hợp trở về từ Hàn Quốc dương tính với COVID-19 đang được cách ly trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Tỉnh Ninh Binh cho biết cùng đi với ca nhiễm bệnh thứ 17 trên chuyến bay trở về Việt Nam ngày 2/3 có 12 người quốc tịch Anh đi du lịch tại Ninh Bình, trong đó có 8 người đã di chuyển đến Cát Bà (Hải Phòng) và được cách ly tại đây.

Số còn lại, có hai người đến Tam Cốc - Mr Loa Homestay, hai người đến khách sạn Banana Tree (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) và ở cùng phòng với hai người khác cùng quốc tịch tại đây. Hiện sáu người này đều được cách ly và giám sát bởi đội ngũ nhân viên y tế.

Ở diễn biến liên quan, ngày 8/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thông tin, sức khỏe của bệnh nhân dương tính với COVID-19 đang được cách ly đặc biệt và điều trị tại bệnh viện tương đối ổn định.

Bệnh nhân này quê tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, xuất cảnh từ Hà Nội và nhập cảnh vào Hàn Quốc ngày 17/02/2020, trong thời gian sinh sống tại Daegu, bệnh nhân có biểu hiện ho và rát họng.

Ngày 4/3 bệnh nhân xuống sân bay Vân Đồn lúc 11giờ 00, đến 13 giờ 00 được vận chuyển đưa về khu cách ly tập trung trường Quân Sự, Quân Đoàn I, tỉnh Ninh Bình.

Phong tỏa 2 khách sạn, rà soát người tiếp xúc với nhóm hành khách nước ngoài ghé thăm Ninh Bình - Ảnh 3.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình - nơi đang cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm Realtime RT-PCR ngày 6/3.

Về sức khỏe các du khách đang được cách ly hiện chưa có gì bất thường. Hiện tỉnh Ninh Bình đã tổ chức cách ly toàn bộ 2 khu nghỉ dưỡng kể trên với số lượng hơn 100 người gồm du khách, quản lý, phục vụ...

Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình đã được lắp đặt 2 phòng áp lực âm để điều trị; bố trí 3 kíp bác sỹ, nhân viên y tế trực để theo dõi và điều trị bệnh nhân dương tính với COVID-19. Bệnh viện cũng đã phát động đợt tình nguyện tham gia các kíp trực tại khu vực cách ly liên quan đến COVID-19 với hơn 100 bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế đăng ký, thể hiện một tinh thần quyết tâm rất cao đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) tỉnh Ninh Bình chiều tối qua (7/3), ông Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, lãnh đạo tỉnh đã quyết định hỗ trợ tiền ăn thêm cho mỗi công dân về cách ly tại tỉnh 23.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ khẩu trang, phun thuốc khử khuẩn, cồn rửa tay, trang bị bảo hộ, hỗ trợ nhân lực. Đến nay, các công việc đón tiếp và cách ly đã đi vào ổn định.

Phong tỏa 2 khách sạn, rà soát người tiếp xúc với nhóm hành khách nước ngoài ghé thăm Ninh Bình - Ảnh 4.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị thời gian tới cần đẩy mạnh hoạt động giám sát phát hiện sớm các đối tượng nghi ngờ để điều tra tổ chức cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm, chẩn đoán xác định; giám sát chặt chẽ các đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan cần phải cách ly và xử lý theo quy định; rà soát những khu vực có nguy cơ cao, tiếp tục triển khai xử lý môi trường, phun hóa chất khử khuẩn phòng bệnh.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra chống đầu cơ, tích trữ, găm hàng, nâng giá trang thiết bị phòng, chống dịch, các nhu yếu phẩm, thực phẩm, gây hiểu lầm trong nhân dân về tình hình dịch bệnh…

Việt Nam rất minh bạch trong công bố ca nhiễm, công tác giám sát, cách ly tốt

Sau nhiều ngày không có ca bệnh mới, tính đến trưa 8/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 5 ca mắc mới nhiễm COVID-19, đưa tổng số mắc lên 21 ca.

Trước những lo lắng của người dân về dịch COVID-19 đã xuất hiện và gia tăng, PGS.TS Trần Đắc Phu, Nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), chuyên viên cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng cho rằng: "Việt Nam đang rất minh bạch trong công bố ca bệnh, các tình huống này đều đã có trong kịch bản mà chúng ta chuẩn bị trước. Hà Nội và các địa phương đã rất tích cực; phát hiện nguồn lây và tổ chức cách ly triệt để, đồng thời thực hiện rất tốt về mặt chuyên môn. Vì vậy người dân không nên hoang mang, không nên phản ứng thái quá, có thể gây hệ luỵ không đáng có cho xã hội".

"Người dân cần tiếp nhận thông tin chính thống từ các nguồn, các trang web của Bộ Y tế để nắm tình hình dịch và thực hiện. Đặc biệt, những người đi về từ các nước cần thực hiện khai báo y tế đúng theo quy định", PGS.TS Trần Đắc Phu khuyến cáo.

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh, việc tự giác khai báo đầy đủ thông tin rất quan trọng, điều này còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 50 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top