Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng dịch vụ rêu mốc vẫn thu 1,2 triệu/ngày: Bệnh viện Bạch Mai nói gì?

Thứ tư, 19:54 18/05/2016 | Y tế

GiadinhNet - "Lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo khắc phục ngay, dù tốn bao nhiêu tiền cũng được” – ông Nguyễn Ngọc Hiền cho biết.

Những ngày qua, thông tin trên trang mạng xã hội phản ánh thực trạng xuống cấp trầm trọng về cơ sở vật chất tại phòng điều trị dịch vụ khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, với tường mốc xanh rêu, lở, không công trình phụ, điều hòa hỏng… Trong khi giá phòng dịch vụ (3 giường/phòng) tại đây được tính là 1,2 triệu/ngày.

Chiều 18/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã trực tiếp tới khảo sát, kiểm tra thực trạng, chất lượng cơ sở vật chất tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai.


Ngay khi nhận được phản ánh của người bệnh, lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã trực tiếp xuống kiểm tra và làm việc với Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: V.Thu

Ngay khi nhận được phản ánh của người bệnh, lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã trực tiếp xuống kiểm tra và làm việc với Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: V.Thu

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, lần sửa chữa lớn nhất Khoa Thần kinh gần đây là vào năm 2007. Khoa cũng được bảo trì, sửa chữa thường xuyên. Tuy nhiên, do tòa nhà được xây dựng từ lâu nên mức độ xuống cấp ngày càng nhanh, tường nhà dễ bị ẩm, ngấm nước nên đã xảy ra tình trạng tường mốc xanh, ẩm. Bệnh viện đã nhiều lần chi tiền để quét vôi, sơn sửa

Năm 2014, Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng đề án cải tạo, sữa chữa quy mô lớn cho khu vực khoa này. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, nên đến tháng 4/2016 vẫn chưa triển khai được việc sửa chữa.

“Ngay khi nhận được phản ánh của bệnh nhân/người nhà bệnh nhân đang điều trị, Giám đốc Bệnh viện đã cho kiểm tra cho thấy, đúng là tường rêu mốc, nhưng hệ thống điều hòa vẫn đang hoạt động. Lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo khắc phục ngay, dù tốn bao nhiêu tiền cũng được” – ông Nguyễn Ngọc Hiền cho biết.


Phòng dịch vụ đã được sơn lại, không còn rêu mốc. Ảnh: V.Thu

Phòng dịch vụ đã được sơn lại, không còn rêu mốc. Ảnh: V.Thu

Được biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 18/5, đã có 1/5 đơn nguyên phòng bệnh được sơn sửa. Dự kiến đến hết ngày mai sẽ sơn sửa hết toàn bộ khoa.

Tuy nhiên, ông Hiền cho biết, việc sơn sửa này cũng chỉ mới là tạm thời chứ không thể triệt để được bởi tường đã rất cũ, ngấm quá nhiều nước nên chỉ sau vài tháng, lớp vôi sơn mới có thể bị bong tróc.

BS Võ Hồng Khôi, Phó trưởng khoa Thần kinh cho biết, hiện có khoảng 320 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại khoa. Khoa có 5 phòng bệnh, với gân 200 giường bệnh. Mỗi ngày, khoa đón tiếp khoảng 50 bệnh nhân mới.


Không chỉ có phòng bệnh dịch vụ bị rêu mốc, tại phòng làm việc của cán bộ khoa Thần kinh, tình trạng này cũng xảy ra. Ảnh: V.Thu

Không chỉ có phòng bệnh dịch vụ bị rêu mốc, tại phòng làm việc của cán bộ khoa Thần kinh, tình trạng này cũng xảy ra. Ảnh: V.Thu

Theo kế hoạch, 2 tháng nữa, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiến hành sơn sửa toàn bộ quy mô lớn khoa phòng trong khoa Thần kinh.

Ông Hiền cũng cho biết, Bệnh viện chỉ đạo không được thu tiền dịch vụ các phòng bệnh bị ẩm mốc này, mà giá giường phòng bệnh được tính theo mức bình thường. Bệnh viện, khoa Thần kinh đã trực tiếp xin lỗi người bệnh.


PGS.TS Lương Ngọc Khuê trực tiếp tới thăm hỏi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: V.Thu

PGS.TS Lương Ngọc Khuê trực tiếp tới thăm hỏi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: V.Thu

“Khi nhận thông tin, có ý kiến cho rằng, nên đóng cửa khoa Thần kinh để tiến hành sơn sửa lại, nhưng sau khi xem xét, điều đó là không thể bởi hiện nay, có đến hàng trăm bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú tại Khoa, cũng như hàng chục bệnh nhân mới nhập viện hàng ngày nên Bệnh viện hiện chỉ có thể sơn sửa tạm thời các phòng bệnh” – ông Hiền cho hay.

Trước đoàn kiểm tra của lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, kỹ sư Đỗ Trọng Tài – Trưởng phòng Hành chính – Quản trị đã xin nhận khuyết điểm vì để tình trạng phòng bệnh xuống cấp, để bệnh nhân và người nhà bức xúc.

“Dự kiến trong 2 năm 2016-2017, Bệnh viện sẽ dành khoảng 35 tỷ đồng sửa chữa những khu vực xuống cấp và có nguy cơ xuống cấp bệnh viện” – ông Tài nói.

Tại buổi làm việc với Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Lương Ngọc Khuê yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai cần rà soát sớm những tồn tại về cơ sở vật chất, khoa phòng, để sớm khắc phục, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top