Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo vụ 6 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Thứ hai, 23:44 29/05/2017 | Y tế

GiadinhNet – Hơn 22h đêm 29/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để thăm hỏi và chỉ đạo vụ 6 người tử vong trong quá trình chạy thận.

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp báo giữa đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình với phóng viên, báo chí, khoảng 22h đêm 29/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để họp bàn với các cơ quan chuyên môn sau vụ tai biến nghi do sốc phản vệ khiến 6 người chết, nhiều người nguy kịch.

Theo đó, Phó thủ tướng chỉ đạo tập trung cứu chữa người bệnh và chia sẻ động viện gia đình người nhà bệnh nhân tử vong.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp bàn với cơ quan chuyên môn về vụ việc. Ảnh: Cao Tuân

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp bàn với cơ quan chuyên môn về vụ việc. Ảnh: Cao Tuân

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, khoảng 23h cùng ngày, tại khu vực cổng và bên trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vẫn còn rất đông lực lượng an ninh làm nhiệm vụ.

Tại khu vực hồi sức cấp cứu tích cực, nhiều người thân của các nạn nhân đang chờ kết quả. Chị Bùi Thị Ngân, con gái cụ Bùi Văn Pơi, 61 tuổi cho biết, vẫn đang chờ kết quả từ các bác sĩ. Chị Ngân cho biết, bố chị đã điều trị nhiều năm nay tại bệnh viện, tuần chạy thận khoảng ba lần.

“Sáng nay bố tôi lên muộn nên chạy sau những người khác khoảng 20 – 30 phút. Có lẽ vì thế nên nhẹ hơn”, chị Ngân nói.

Dù thế, theo chị Ngân, tình hình sức khỏe của bố chị không khả quan. “Các bác sĩ bảo cố gắng hết sức, nhưng nghe nói máu bị đông rồi. Chúng tôi chỉ biết hy vọng thôi”, chị Ngân chia sẻ thêm.


Rất đông nhà báo có mặt để đưa thông tin về sự việc. Ảnh: Cao Tuân

Rất đông nhà báo có mặt để đưa thông tin về sự việc. Ảnh: Cao Tuân

Trong khi đó, ở khu vực nhà tang lễ bệnh viện, hàng trăm người đứng chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Hàng chục công an cũng được huy động để bảo đảm trật tự.

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi xác nhận, mẹ vợ anh cũng là một trong những người bị tử vong: “Tôi chờ ở đây từ 9h sáng. Chúng tôi cũng đã xin mang bà về làm thủ tục an táng nhưng chưa được. Chắc phải chờ thêm kết quả khám nghiệm”. Anh này cho biết thêm, mẹ vợ anh 65 tuổi, đã chạy thận một vài năm nay ở viện.

Được biết 18 bệnh nhân này đều là bệnh nhân suy thận mạn, có bệnh nhân đã gắn bó với khoa thận nhân tạo nhiều năm. Đây là tai nạn hi hữu không ai mong muốn. Người nhà bệnh nhân tử vong cũng hết sức thông cảm cho bệnh viện.


Hơn 23h đêm, lực lượng an ninh và CSGT vẫn đang túc trực trong và ngoài khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Cao Tuân

Hơn 23h đêm, lực lượng an ninh và CSGT vẫn đang túc trực trong và ngoài khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Cao Tuân

Tại cuộc họp báo tối 29/5, TS Trương Quý Dương – GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, đây là sự cố y khoa hy hữu xảy ra tại đơn nguyên Thận nhân tạo, nơi có thâm niên điều trị cho bệnh nhân trên 10 năm và mỗi năm điều trị thường xuyên cho trên 100 người bệnh.

“Sự việc xảy ra, chúng tôi vô cùng buồn và thay mặt lãnh đạo bệnh viện, xin gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình các bệnh nhân”, ông Dương nói.

Theo BS Dương, sự cố xảy ra không chỉ là mất mát đối với gia đình người bệnh, mà ngay cả các bác sĩ cũng vô cùng đau xót. “Sau Khi xảy ra sự việc, nhiều bác sĩ, điều dưỡng tại khoa đã khóc, vì các bệnh nhân này đều có thời gian dài chạy thận ở khoa, gắn bó như người nhà của các y bác sĩ”, BS Dương chia sẻ.


Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình báo cáo về sự cố xảy ra tại bệnh viện. Ảnh: Cao Tuân

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình báo cáo về sự cố xảy ra tại bệnh viện. Ảnh: Cao Tuân

TS Đào Xuân Cơ – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: Từ sáng tới giờ các kíp cấp cứu cố gắng giành giật sự sống cho những bệnh nhân còn lại. 10 bệnh nhân đánh giá tạm thời ổn định và chắc chắn sẽ chuyển đi Hà Nội trong đêm nay. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng tiếp nhận trường hợp này. Tất cả đã chuẩn bị giường và sẵn sàng nhận bệnh nhân.

“Sau khi kết thúc cuộc họp, chúng tôi đã để lại 1 bộ phận cấp cứu bệnh nhân nguy kịch, 1 nhóm sẽ hộ tống các bệnh nhân về Bạch Mai và cấp cứu trong điều kiện tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo Bộ và UBND tỉnh liên hệ với các bệnh viện ở Hà Nội sáng sớm mai để chuyển bệnh nhân phải lọc máu về Hà Nội.

Tôi cũng tư vấn và tham vấn cho các anh, các chị toàn ngành là 100 bệnh nhân mai về Hà Nội thì ngay đêm nay các ngành chức năng Hòa Bình phải bố trí về ăn ở. Với tư cách chuyên gia, tôi tiên lượng những bệnh nhân ấy chuyển viện hết sức khó khăn, bởi hôm nay họ chưa được chạy thận. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ”, TS Cơ chia sẻ.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hát chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top