Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng: Còn nhiều ca nhiễm ở 2 ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định trong đợt xét nghiệm tối nay và sáng mai khả năng sẽ có nhiều ca bệnh nữa liên quan đến hai ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng: Còn nhiều ca nhiễm ở 2 ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh - Ảnh 1.

Chiều 28/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cuộc họp trực tuyến, tập huấn phần mềm quản lý người nhập cảnh tại Bộ Y tế với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành. Riêng Quảng Ninh và Hải Dương đã kết nối tới điểm cầu tại tất cả các huyện, thành phố.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh vừa phát hiện thêm 82 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều liên quan tới hai ca bệnh trong cộng đồng là BN1552 và BN1553 vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay.

Phó Thủ tướng: Còn nhiều ca nhiễm ở 2 ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp chiều 28/1. Ảnh: Nguyễn Quyết

Trong 82 ca này, có 72 ca tại nhà khu công nghiệp Cộng Hoà (Chí Linh, Hải Dương) và 11 ca liên quan nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.  Đây là số lây nhiễm trong cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia, cho biết sáng nay một "mẻ" xét nghiệm, riêng ở ổ Chí Linh (Hải Dương) thêm 72 ca, ở Vân Đồn (Quảng Ninh) là 10 ca. Đợt dịch ở Đà Nẵng không có lần xét nghiệm nào ra được nhiều như vậy.

"Lý do chính là chủng mới của virus SARS-CoV-2 lây lan rất nhanh", Phó Thủ tướng nói và cho hay theo nhận định ban đầu, ở ổ Chí Linh đã bị lây nhiễm tối thiểu 10 ngày. "Chủng virus này lan nhanh, có khi chưa 3 ngày đã hết một vòng. Chúng tôi đánh giá khoảng 4 vòng", Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nói.

Nhấn mạnh "chưa lãng phí bất kỳ một giờ phút nào" trong việc ứng phó với hai ổ dịch này, Phó Thủ tướng cho biết, ngay khi ghi nhận thông tin, Bộ Y tế, tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và các ban ngành đã họp rất khẩn trương.

Đến nay, nhà chức trách ở Hải Dương đã lấy gần 4.000 mẫu trong các nhà máy, chưa kể nhà dân.  Ngoài 72 ca dương tính vừa công bố lúc 12 giờ trưa 28/1, Phó Thủ tướng nhận định trong đợt xét nghiệm tối nay (28/1) và sáng mai (29/1) sẽ có kết quả, nhiều khả năng sẽ có nhiều ca bệnh nữa. 

"Nhưng không phải vì số lượng lớn mà lo ngại bởi chúng ta đã khoanh vùng và lấy mẫu rất rộng. Quảng Ninh lấy mẫu đến F3", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Dẫn chứng việc lây nhiễm ở Chí Linh, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh tuyệt đối không được lơ là, luôn sẵn sàng chống dịch "vì chuyện ở Chí Linh không ai dám chắc ngày mai không xảy ra ở địa bàn khác".

Phó Thủ tướng: Còn nhiều ca nhiễm ở 2 ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh - Ảnh 3.

Các địa phương khi phát hiện lập tức phải khoanh vùng. Nghi có F1 thì phải coi như F0, F2 coi như F1, Phó Thủ tướng yêu cầu. Ảnh: C.Quyết

Từ 12h trưa 28/1, tỉnh Hải Dương đã tiến hành phong toả TP Chí Linh, "việc này sẽ bất tiện vô cùng" nhưng theo Phó Thủ tướng "không thể làm khác". Nếu chúng ta làm tốt, kiểm soát tốt sẽ quay lại thời điểm như bình thường. Nếu không kiên quyết từ đầu, ngại khó, ngại khổ, không thực hiện tốt sẽ "không lường được hậu quả".

"Các địa phương khi phát hiện lập tức phải khoanh vùng. Nghi có F1 thì phải coi như F0, F2 coi như F1", Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia yêu cầu.

Giữ chặt bằng được bệnh viện

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc vô cùng quan trọng ở Hải Dương và các nơi sau này đó là giữ chặt bằng được bệnh viện bởi chủng mới phải lây rất nhanh. Tất cả các sở y tế phải nâng mức báo động, tất cả các thầy thuốc phải luôn cảnh giác cao hơn một mức so với trước đây vì cuối cùng các trường hợp ho sốt, khó thở đều đến các cơ sở y tế kiểm tra.

"Riêng ở Hải Dương, một năm trước đây đã thống kê là nơi có nhiều người già, bệnh nền nhất cả nước", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói và yêu cầu nếu phát hiện có một bệnh nhân phải xét nghiệm hết cả khu bệnh nhân nội trú, bệnh nhân nền. "Tuyệt đối không để đi như Đà Nẵng".

Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các tỉnh, thực hiện nghiêm ngặt đeo khẩu trang công cộng, xử phạt nếu vi phạm. Trước hết, các địa phương cần kiểm tra việc này tại các khu đô thị, nơi công cộng. Nếu không thực hiện nghiêm sẽ không kiểm soát nổi.

"Hôm qua, Bộ Y tế chi viện cho Hải Dương 6 đơn vị, nếu 2-3 nơi như vậy thì Bộ Y tế không chi viện nổi. Nếu 10 nơi thì Bộ Y tế chịu", Phó Thủ tướng khẳng định.

Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết các cơ sở y tế, nơi lưu trú, bến xe, phương tiện công cộng, chợ, trung tâm thương mại, nhà máy xí nghiệp... trước nay đều có hướng dẫn chống dịch, yêu cầu bên dưới tự kiểm tra đưa lên bản đồ an toàn COVID song hầu như các tỉnh làm rất hời hợt.

Vì thế, ông đặt câu hỏi: "Nếu làm nghiêm thì nhà máy ở Khu công nghiệp Chí Linh, hay bến bãi như Vân Đồn không bị như thế này" và yêu cầu phải làm quyết liệt "đừng để dịch xảy ra rồi hối hận không kịp".

Phó Thủ tướng cho biết hiện có 3 nguồn lây nhiễm. Thứ nhất khó lường nhất là nằm ở cộng đồng, nếu chúng ta thực hiện an toàn, thông điệp 5K, thì mầm bệnh trong cộng đồng có ở đâu sẽ phát hiện ngay. Thứ hai, từ nhóm nhập cảnh hợp pháp về, được đưa về cách ly. Thứ ba, nguồn nhập cảnh bất hợp pháp. Cần phải theo sát 3 nguồn lây nhiễm này. "Nếu làm tốt, chắc chắn thì dịch sẽ không bùng phát ở Việt Nam, có chăng chỉ vài đốm lửa nhỏ, chắc chắn sẽ khoanh được ngay" - Phó Thủ tướng nói. 

Virus lây nhanh, chúng ta phải nhanh hơn 

Phải luôn lường trước tình huống xấu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, "đêm qua anh em quyết tâm cố gắng hết sức. "Virus này lây nhanh thì chúng ta phải nhanh hơn nó, nhanh hơn trước, quyết tâm 10 ngày khoanh và dập gọn", ông nhấn mạnh và khẳng định sự minh bạch trong thông tin bởi nguyên tắc của Việt Nam là "toàn dân chống dịch".

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top