Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang

GiadinhNet - Chiều 28/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang - Ảnh 1.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang; ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi tiếp nhận, ông Dương Văn Thái đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua. Theo đó, tính đến hết ngày 27/5, toàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện 3 ổ dịch COVID-19 với 1.749 trường hợp F0, 15.023 trường hợp F1, hơn 66 nghìn trường hợp F2 và đã có 1 trường hợp tử vong do COVID-19.

Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và động viên tỉnh ủy Bắc Giang


Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũng nêu những khó khăn trong công tác dập dịch như: Năng lực xét nghiệm còn hạn chế; lực lượng y tế mỏng không đáp ứng được tiến độ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, khối lượng lớn; thiếu thốn vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; năng lực điều trị còn hạn chế, đội ngũ y bác sĩ chưa có kinh nghiệm; chưa có đủ khu điều trị bệnh nhân nặng…

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, chia sẻ và hoan nghênh tinh thần vì cả nước của tỉnh Bắc Giang. Bởi khi xuất hiện ổ dịch tại các khu công nghiệp, tỉnh đã kịp thời phong tỏa, không để các công nhan tỏa đi các tỉnh thành, sẽ khiến dịch bệnh bùng phát rất khó kiểm soát.

Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái báo cáo về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn tỉnh


Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự vui mừng và ấn tượng với sự điều hành của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. Mặc dù trong hoàn cảnh phòng chống dịch khó khăn nhưng kinh tế xã hội của tỉnh vẫn phát triển, tăng trưởng cao, thu ngân sách vượt so với dự toán. Đồng thời, tỉnh Bắc Giang đã có phương án để nông sản phát triển tốt, giúp bà con nông dân, những người dễ bị tổn thương nhất. Cùng với đó, năng động, sáng tạo trong công tác tổ chức bầu cử diễn ra tốt đẹp với 99% cử tri đi bầu cử.

Mặc dù vậy, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bắc Giang vẫn không thể chủ quan lơ là bởi tình hình dịch bệnh thế giới vẫn hết sức phức tạp, trong nước hiện nay 1 số địa phương đã xuất hiện những ổ dịch mới. Bên cạnh ứng phó, phải tiếp tục chủ động tính toán bởi công tác phòng, chống, dập dịch không chỉ ảnh hưởng đến Bắc Giang mà ảnh hưởng đến cả nước. Do đó cả nước cũng rất quan tâm đến Bắc Giang.

Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà hỗ trợ tỉnh Bắc Giang


Phó Chủ tịch nước cũng tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, sự sáng tạo vừa qua, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục có những biện pháp, giải pháp tốt hơn, để phòng chống và dập dịch nhanh nhất, ổn định đời sống, việc làm nhân dân, khôi phục kinh tế, sinh hoạt; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021, góp phần cùng cả nước thực hiện 3 mục tiêu: Phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội và kiện toàn bộ máy cơ quan nhà nước.

Thay mặt Chủ tịch nước và đoàn công tác, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao quà ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho tỉnh Bắc Giang với tổng giá trị 3,5 tỷ đồng. Trong đó, Qũy Bảo trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng; Bộ Y tế hỗ trợ 10 máy thở trị giá 2,7 tỷ đồng; Tập đoàn T&T hỗ trợ 500 triệu đồng; Văn phòng Chủ tịch nước hỗ trợ 300 thùng mì tôm và cá nhân Phó Chủ tịch nước ủng hộ 100 triệu đồng.

Phó Chủ tịch nước trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang - Ảnh 6.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao quà hỗ trợ cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang


Cũng trong chiều nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã thay mặt Bộ Y tế, trao quà ủng hộ của Báo Sức khỏe và Đời sống (cơ quan báo chí của Bộ Y tế) Báo Gia đình và Xã hội đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Tổng giá trị ủng hộ là hơn 1,8 tỷ đồng.

Thay mặt tỉnh Bắc Giang, ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng Báo Sức khỏe và Đời Sống, Báo Gia đình và Xã hội đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và khẳng định đây sẽ là nguồn động viên quý báu để cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bắc Giang tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Báo Gia đình và Xã hội đã phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống phát động chương trình "Vòng tay nhân ái", kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị cùng cá nhân dành sự ủng hộ người dân, người lao động, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ đang ngày đêm quên mình chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang trên tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách".

Đức Duy

PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top