Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phép màu kỳ diệu đến với bé gái 10 tuổi bị u khổng lồ ngay giữa não rất hiếm gặp

Thứ tư, 09:53 28/11/2018 | Y tế

GiadinhNet - Đúng ngày khai giảng, Nhi (10 tuổi, Hải Phòng) phải ở nhà vì nôn nhiều. Nghĩ con chỉ cảm mạo đơn giản, gia đình không ngờ chỉ vài ngày sau, bác sĩ phát hiện cô bé bị u não.

Định từ bỏ vì ca mổ rủi ro cao do khối u lớn ở giữa não, song khi bé Nhi (10 tuổi, Hải Phòng) rơi vào hôn mê, gia đình quyết định thử vận may cuối cùng tại Bệnh viện K và phép màu đã xuất hiện. Ít ai biết, trước đó gia đình đã có lúc nghĩ sẽ lìa xa con mãi mãi vì đã hết cách để cứu bé.

Triệu chứng đơn giản, không ngờ bệnh hiểm

Bà Vũ Thị Quế, 70 tuổi, bà ngoại bé kể lại, sau lần cháu nôn hôm 5/9, gia đình thấy cháu thi thoảng đau đầu, ăn hay nôn sợ bị thương hàn nên đưa con đi khám nhiều lần, nhưng chưa tìm ra bệnh.

Lần thứ hai, sau khi đến một bệnh viện ở Hà Nội vì nôn suốt cả một ngày, trẻ mệt lả các bác sĩ phát hiện khối u trong não.


Hình ảnh khối u trong não trẻ có kích thước lớn, 6x7cm

Hình ảnh khối u trong não trẻ có kích thước lớn, 6x7cm

Các bác sĩ nói 95% thất bại, khối u lớn, nguy cơ cao ác tính nên gia đình chần chừ không dám mổ. Mổ ra đúng khối u ác tính lại phải hóa trị, xạ trị với sức khỏe hiện tại của cháu làm sao chịu nổi" - bà Quế sụt sùi, chia sẻ rằng vì nghĩ không còn cách nào để cứu, không muốn cháu chịu thêm đau đớn nên gia đình đưa cháu về nhà cho uống thuốc nam.

Đã không biết bao nhiêu lần người bà đã chăm bé Nhi từ khi bé lọt lòng khóc thầm vì thương cháu nhưng bế tắc. Cuối tháng 9, cô bé rơi vào hôn mê, gia đình đưa vào Bệnh viện K cấp cứu như một phép thử cuối cùng, thử vận may ở một bệnh viện chuyên về ung bướu.

TS.BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện K cho biết, khối u lớn, kích thước 6x7cm nằm ở vị trí trung tâm não, ảnh hưởng rất nhiều chức năng quan trọng, khối u gây ứ nước trong não.

Các bác sĩ đã quyết định mổ dẫn lưu dịch não tủy. Rất may chỉ sau 3 ngày hồi sức, bé Nhi đã tỉnh táo. Song bài toán đặt ra lúc này là có nên mổ lấy khối u lớn cho trẻ?

Gia đình bệnh nhi lo lắng vì sợ rủi ro cao, khối u mổ ra nếu là ác tính thì cũng không có tác dụng. Vì thế, bệnh nhi được chỉ định sinh thiết để xác định tính chất của u. Với những kết quả thu được, các bác sĩ nghĩ nhiều đến khối u máu khổng lồ ở vị trí giữa não, một trong những bệnh hiếm gặp ở trẻ nhỏ.

Rủi ro quá lớn, nhưng...

Mổ là biện pháp duy nhất cứu bé nhưng rủi ro quá lớn. "Mổ không cẩn thận có thể để lại những biến chứng như đi tiểu hàng chục lít một ngày, có trường hợp bỏ ăn, thờ ờ với việc ăn hoặc nguồn lại cuồng ăn. Thậm chí có thể khiến trẻ trở nên ngớ ngẩn, mất nhận định về thời gian, không gian" - TS Nguyễn Đức Liên cho biết.

Nhưng cuối cùng, các bác sĩ cùng gia đình vẫn quyết định tiến hành, thử vận may lần nữa với cô bé xinh xắn, đáng yêu học năm cuối bậc Tiểu học ở Hải Phòng này.


Bé Nhi vui vẻ bên bà ngoại.

Bé Nhi vui vẻ bên bà ngoại.

Ngày 14/11, trẻ được mổ bóc tách khối u não. Ca mổ kéo dài 4 tiếng, các bác sĩ lấy được toàn bộ khối u mà không làm tổn thương đến các cấu trúc khác của não.

Ca mổ được thực hiện dưới kính hiển vi có hệ thống dẫn đường đảm bảo độ chính xác cao nhằm không làm tổn thương đến các tổ chức khác của não. Đường mở xương sọ nhỏ chỉ khoảng 4 cm. Việc mổ bóc toàn bộ khối u sẽ giúp trẻ khỏi bệnh hoàn toàn.

Vị chuyên gia hàng đầu về mổ thần kinh ở Bệnh viện K chia sẻ thêm, thành công của ca mổ còn nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của kíp gây mê, hồi sức. Việc kiểm soát huyết động rất quan trọng vì tránh chảy máu tiến triển. Bản chất của u đã chảy máu, kích thước lớn, ở vị trí sâu trong não. Nhờ đường mổ ít xâm lấn, làm tốt công tác hồi sức sau mổ nên khả năng hồi phục của bệnh nhi rất nhanh.

Sau một ngày mổ, Nhi tỉnh táo, ăn uống được, không có bất kỳ dấu hiệu liệt tiến triển nào. Bé nhận biết được người thân trong gia đình. Ngày thứ 2,3, con hồi phục rất nhanh có thể ngồi, nói chuyện được.

Ngày thứ 4 sau mổ, bé đã có thể đi lại, dự kiến một vài ngày tới có thể xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Kết quả sinh thiết đây là khối u máu thể hang khổng lồ, là một bệnh lý u lành tính.

Trước mổ cháu yếu, người oặt oẹt, mềm nhũn như không xương thế mà mổ xong khỏe rất nhanh. Cháu nó vui lắm vì sắp khỏi bệnh, gia đình cũng mừng vì bác sĩ đã cứu được cháu”, bà ngoại bé Nhi rớm nước mắt.

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top