Hà Nội
23°C / 22-25°C

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: "Các thầy thuốc phải dành cho tuyến dưới 1 tiếng/ngày để hội chẩn trực tuyến"

Thứ bảy, 18:41 26/09/2020 | Y tế

GiadinhNet - Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án nhấn mạnh: "Các thầy thuốc tuyến trên phải có trình độ cao hơn ‘một cái đầu’, đồng thời mỗi ngày dành cho tuyến dưới 1 tiếng để hỗ trợ công tác khám chữa bệnh từ xa".

Các thầy thuốc tuyến trên phải có trình độ tốt

Chiều 26/9, Bộ Y tế chính thức khánh thành 1.000 điểm cầu khám chữa bệnh từ xa (Telehealth). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự buổi lễ quan trọng.

Lễ Khánh thành 1.000 điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa là sự kiện quan trọng và có nghĩa lớn đối với triển khai Đề án Khám, chữa bệnh từ xa, ghi nhận sự tham gia tích cực của ngành y tế trong tiến trình thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Các thầy thuốc phải dành cho tuyến dưới 1 tiếng/ngày để hội chẩn trực tuyến - Ảnh 2.

Bộ Y tế khánh thành 1.000 điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa.

Bên lề buổi lễ, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đã chia sẻ rằng, không phải bây giờ chúng ta mới làm và triển khai Telehealth, thực ra đã triển khai cách đây cả chục năm. Nhưng, trên thực tế những năm qua việc triển khai chưa đồng bộ, chưa được chính quy và có sự lan tỏa, hiệu quả như hiện nay.

Nói về lý do, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh: "Do nền tảng công nghệ lúc bấy giờ chưa tốt như hiện nay, các bệnh viện đang thực hiện chương trình 816 và bệnh viện vệ tinh. Quan điểm các thầy thuốc là phải khám chữa bệnh bằng việc nhìn, sờ trực tiếp và đích thân xuống tuyến dưới chẩn đoán và tuyến dưới lên tuyến trên học tập".

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Các thầy thuốc phải dành cho tuyến dưới 1 tiếng/ngày để hội chẩn trực tuyến - Ảnh 3.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, hiện nay Bộ bắt đầu có nền tảng, tư vấn và thực tế đã phát huy hiệu quả việc khám chữa bệnh từ xa. Cục trưởng cũng nhấn mạnh hiệu quả đối với việc khám chữa bệnh từ xa diễn ra cách đây không lâu khi hội chẩn cho các bệnh nhân mắc COVID-19 trên khắp cả nước.

"Hiện nay, chúng ta đã bắt đầu có nền tảng, tư vấn đã phát huy, đặc biệt việc khai thác các trung tâm điều hành quản lý hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Những hiệu quả đó được nhân rộng, chúng ta đã đưa được các thông tin, chính xác từ tuyến dưới lên tuyến trên để xin hội chẩn, từ chuyển trên xuống tuyến dưới chính xác", PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh, tạo nên sự đồng bộ kết hợp với nền tảng của công nghệ thông tin nên Bộ Y tế có kết quả như hôm nay.

Nhiều thách thức nhưng chúng ta có quyền hi vọng

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng thẳng thắn chia sẻ, việc triển khai khám chữa bệnh từ xa thực hiện trên nền tảng công nghệ số nên còn rất nhiều thách thức: "Thực hiện trên nền tảng số thì đi liền với nền tảng pháp luật, chúng ta phải hoàn thiện hành lang pháp lý. Ví dụ như những quy định khám chữa bệnh thông thường thì Cục có quy chế đầy đủ, từ quy chế hội chẩn đến quy chế chuyên môn như: Khoa Nội, Khoa Ngoại, Khoa Sản, Khoa Nhi… Nhưng bây giờ là từ xa.

Từ xa phải đảm bảo trên nền tảng công nghệ số, việc bảo mật thông tin rồi những vấn đề quy định các kỹ thuật như thế nào, quy trình ra sao, chuẩn bị chỗ ngồi hội chẩn, đặt camera, màn hình, dữ liệu cận lâm sàng, điện tim, bệnh cảnh của bệnh nhân… đều phải được tính toán đưa ra chính xác".

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Các thầy thuốc phải dành cho tuyến dưới 1 tiếng/ngày để hội chẩn trực tuyến - Ảnh 4.

Việc khám chữa bệnh từ xa đã mang lại nhiều kết quả tốt.

Một điều nữa khiến PGS.TS Lương Ngọc Khuê băn khoăn đó là việc bảo mật thông tin của người bệnh, cơ sở dưới phải có sự đồng thuận giữa thầy thuốc và bệnh nhân, việc hội chẩn phải thật kỹ. Nếu trường hợp vượt qua chuyên môn tuyến dưới thì mới xin hội chẩn tuyến trên. Như vậy, đường truyền cũng phải được bảo mật, đồng thời phía tuyến trên, các thầy thuốc không được vi phạm đạo đức, không được chê bai thầy thuốc tuyến dưới sao kém thế, chậm thế…

Đặc biệt, Cục trưởng cũng nhấn mạnh: "Hàng ngày các thầy thuốc đi làm 8 tiếng thì phải dành cho tuyến dưới 1 tiếng để hỗ trợ, hội chẩn trực tuyến. Đối với các thầy thuốc tuyến trên luôn có trình độ cao hơn ‘một cái đầu’ để giúp tuyến dưới hội chẩn".

Nhắc đến nền tảng công nghệ, bản thân Cục trường cũng rất tin tưởng khi hợp tác cùng Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Viettel khi xây dựng, vận hành hệ thống.

Cuối cùng, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng nhấn mạnh lại tầm quan trọng của Đề án này: "Phía trước vẫn còn nhiều thách thức, chúng tôi sẽ nỗ lực và hứa với Thủ tướng sẽ hoàn thiện. Chúng tôi cũng mong muốn có sự đồng hành, vào cuộc quyết liệt của Bộ, ban ngành cũng như hệ thống truyền thông, báo chí để thông tin rộng rãi đến với người dân mong nhận được sự đồng lòng".

Lê Bảo - Duy Dương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 5 phút trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top