Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ tạp vụ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19 viếng đám ma, đi chợ, đến chùa và ăn cơm cùng F0

GiadinhNet - Nữ tạp vụ nghi mắc ở Hải Dương là F1 của bệnh nhân 2528. Trong lịch trình di chuyển của mình, trường hợp này có đi đám ma ở cùng xóm, đi chợ mua đồ, ăn cơm cùng bệnh nhân...

Nữ tạp vụ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19 có viếng đám ma, đi chợ, đến chùa và ăn cơm cùng bệnh nhân - Ảnh 1.

Theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay (11/3), địa phương này ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc COVID-19 ở TP. Hải Dương và TP. Chí Linh. Đây là những F1 của bệnh nhân 2299, 2528.

Đáng chú ý, trong 2 ca nghi mắc nói trên, trường hợp bà N.T.N (SN 1969), trú tại khu dân cư Văn Xá, phường Ái Quốc (TP. Hải Dương), làm nghề tạp vụ, quét dọn tại Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu (huyện Kim Thành) có lịch trình di chuyển phức tạp. Đặc biệt, bà N. có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 2528 – chị N.T.T.T (SN 1986), trú tại đường Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân (cùng TP. Hải Dương).

Nữ tạp vụ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19 có viếng đám ma, đi chợ, đến chùa và ăn cơm cùng bệnh nhân - Ảnh 3.

Khu vực sinh sống của bệnh nhân 2528 - chị N.T.T.T, trú tại đường Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân (TP. Hải Dương) được Bộ Y tế công bố tối qua mắc COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Theo cơ quan chức năng, bà N. có lịch trình di chuyển cụ thể như sau: Từ 08/02 đến 10/02, hàng ngày nữ tạp vụ ở nhà và có đi chợ Mét (phường Ái Quốc) để mua hoa quả, đồ thờ cúng. Quá trình đi mua hàng ở chợ, bà không biết rõ những người bán hàng là ai. Đến ngày hôm sau, bà N. ở nhà không đi đâu.

Từ 12/02 đến 15/02, nữ tạp vụ đi lễ ở chùa Phúc Thắng (khu Văn Xá, phường Ái Quốc), có đến nhà anh Nh. (cùng khu) chúc Tết và ở nhà. Chiều 16/02, bà N. đến công ty làm việc, dọn dẹp vệ sinh. Khi xong việc, bà về nhà.

Nữ tạp vụ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19 có viếng đám ma, đi chợ, đến chùa và ăn cơm cùng bệnh nhân - Ảnh 4.

Nhân viên y tế huyện Ninh Giang lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: H.Thoan

Từ 17/02 đến 07/3: Hàng ngày bà N. đi làm bằng xe máy, khi xong công việc bà về nhà. Ngoài ra, nữ tạp vụ có 2 lần đi chợ Mét bằng thẻ đi chợ. Khi đến chợ, bà được kiểm tra thân nhiệt…

Tại nơi làm việc: 6h hàng ngày bà N. đến công ty dọn dẹp vệ sinh văn phòng. Buổi trưa ăn cơm cùng chị T. (nấu ăn) và ăn sau cán bộ, nhân viên công ty. Khi ăn xong, nữ tạp vụ cùng chị T. dọn dẹp bếp và nghỉ đến 13h30 chiều. Sau đó tiếp tục dọn dẹp vệ sinh, tưới cây và đến 16h nghỉ làm về nhà. Quá trình đi làm hàng ngày, bà N. có tiếp xúc nói chuyện với chị N.T.T.T (là BN2528) nhưng có đeo khẩu trang.

Ngày 04/3, nữ tạp vụ đi viếng đám tang bà B. (cùng xóm, khu Văn Xá). Đến hôm sau, bà N. đi làm tại công ty, nhưng khoảng 7h xin về đưa đám tang và khoảng 9h30 quay lại công ty làm việc.  

Nữ tạp vụ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19 có viếng đám ma, đi chợ, đến chùa và ăn cơm cùng bệnh nhân - Ảnh 5.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Đến 06/3, nữ tạp vụ đi chợ Tiền Trung mua hoa quả, mua rau. Sau đó bà được lấy mẫu xét nghiệm gộp lần 1 tại công ty Tân Á (Khu công nghiệp Lai Vu). Đến trưa cùng ngày, bà N. ăn cơm cùng bàn với BN2528 (cơm riêng nhưng thức ăn thì chung đĩa).

Sáng hôm sau, nữ tạp vụ đi chợ Mét mua hoa, mua thịt để về làm lễ tại nhà và được bà H. đến nhà làm lễ. Chiều cùng ngày, bà đi giặt chăn tại nhà bà M. (xã Lai Vu), lấy chăn nhà cháu L. (khu dân cư Văn Xá, Ái Quốc). Toàn bộ quá trình này bà N. có đeo khẩu trang, bịt khăn.

Nữ tạp vụ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19 có viếng đám ma, đi chợ, đến chùa và ăn cơm cùng bệnh nhân - Ảnh 6.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay (11/3), địa phương này đã ghi nhận 713 ca mắc COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Đến sáng 08/3, bà được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 tại Trạm y tế phường Ái Quốc. Vào 17h30 cùng ngày, nữ tạp vụ lấy mẫu xét nghiệm lần 3 tại nhà. Tiếp đó, vào 2 sáng 09/3, bà N. được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 tại khu cách ly Kí túc xá trường Đại học Hải Dương.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào chiều tối qua Bộ Y tế công bố chị N.T.T.T (SN 1986), trú tại đường Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân (TP. Hải Dương) là bệnh nhân 2528 mắc COVID-19. Nữ bệnh nhân này làm nhân viên phòng tổ chức hành chính cùng công ty với nữ tạp vụ N.T.N.

Đức Tùy

Nữ tạp vụ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19 có viếng đám ma, đi chợ, đến chùa và ăn cơm cùng bệnh nhân - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top