Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ nhân viên Hải Dương mắc COVID-19: Có tiếp xúc với F0, đi rút tiền ATM cổng khu công nghiệp

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, trước khi có kết quả dương tính, nữ nhân viên có tiếp xúc với F0; chồng, 2 con và đi rút tiền tại cây ATM trước cổng khu công nghiệp...

Nữ nhân viên Hải Dương mắc COVID-19: Có tiếp xúc với F0, đi rút tiền ATM cổng khu công nghiệp - Ảnh 1.

Từ 28/01, tỉnh Hải Dương xuất hiện ca bệnh mắc COVID-19 đầu tiên tại xã Hưng Đạo (TP. Chí Linh) trong đợt dịch thứ 3. Cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các huyện, thị xã, thành phố của địa phương này đều có ca mắc. Đặc biệt, từ 0h ngày 16/02, Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày.

Cũng trong tối nay (22/02), Bộ Y tế phát đi thông báo, Hải Dương có thêm 6 ca mắc mới là những trường hợp F1 đã được cách ly trước đó. Hiện 3 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế TP. Chí Linh) và 3 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Nữ nhân viên Hải Dương mắc COVID-19: Có tiếp xúc với F0, đi rút tiền ATM cổng khu công nghiệp - Ảnh 3.

Nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến ca bệnh Đ.T.L (SN 1983), nữ nhân viên IP (bộ phận kiểm tra ngoại quan) công ty KURODA KAGAKU khu công nghiệp Phúc Điền (xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng); trú tại xã Cẩm Phúc. Trong quá trình làm việc, chị L. có tiếp xúc với 5 trường hợp F0 đã được xác định dương tính.

Theo cơ quan chức năng, trước khi dương tính, nữ nhân viên có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Lịch trình cụ thể chị L. như sau: Vào khoảng 8h đến 20h hàng ngày (từ 31/01 đến 08/02), chị L. đi làm tại Công ty Kuroda Kagaku (bộ phận IP- Kiểm tra ngoại quan), có tiếp xúc gần với mọi người trong cùng tổ gồm: chị Mai, Hòa, Hạnh, Hường, Phượng Thương, Hoa, Phương, trong đó tiếp xúc gần với nguồn lây F0 Tạ Thị Thanh Hường, Hoàng Thị Hượng và Hà Thị Hạ ngồi gần vị trí làm việc.

Nữ nhân viên Hải Dương mắc COVID-19: Có tiếp xúc với F0, đi rút tiền ATM cổng khu công nghiệp - Ảnh 4.

Trường mầm non xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng)- nơi chị L. được cách ly tập trung. Ảnh: Đ.Tùy

Hàng ngày chị sống và tiếp xúc cùng chồng, 2 con nhỏ tại nhà riêng. Đến 2/02, nữ nhân viên có tiếp xúc với cháu Ph.K.Th đến nhà chơi, ăn cơm cùng với các cháu Ph.K.L, Ph.A.Đ.

Vào 20h30 tối 5/02, nữ nhân viên đi rút tiền ở cây ATM Techcombank (cổng khu công nghiệp Phúc Điền). Thời điểm này có khoảng 10 người đứng gần nhưng không rõ tên.

Hai ngày sau, vào khoảng 7h đến 8h, chị L. đi mua thịt lợn nhà ông Đạo (thôn Cờ Đỏ). Tại đây, nữ nhân viên có tiếp xúc vợ ông Đạo. Đến 8/02, chị L. được lấy mẫu xét nghiệm ở công ty và cho kết quả âm tính.

Nữ nhân viên Hải Dương mắc COVID-19: Có tiếp xúc với F0, đi rút tiền ATM cổng khu công nghiệp - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác cách ly tại Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Đến 16h chiều 9/02, nữ nhân viên đi khai báo y tế cùng chị Ph.T.H. (F0, công nhân cùng tổ) tại Trạm y tế xã Cẩm Phúc. Ngày hôm sau, chị L. tiếp xúc với con rể là Ph.V.A tại nhà riêng (thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc).

Từ ngày 11/02 đến 20/02, chị L. được đưa đi cách ly tập trung tại trường mầm non xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng), ở cùng phòng với Lâm (bộ phận máy 50 tấn); Thùy, Hiền, Uyên, Hương, Huệ (bộ phận máy 50 tấn), Hiền (bộ phận QC), Hà (nhân viên vệ sinh), Dư (bộ phận PD 2).

Trong quá trình cách ly tập trung, ngày 14/02, nữ nhân viên được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại khu cách ly mầm non Cẩm Phúc và có kết quả âm tính lần 1. Đến 20/02, chị L. tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly mầm non Cẩm Phúc lần 2 và hôm qua cho kết quả dương tính.

Nữ nhân viên Hải Dương mắc COVID-19: Có tiếp xúc với F0, đi rút tiền ATM cổng khu công nghiệp - Ảnh 6.

Huy Hoàng - Đức Tùy (từ tâm dịch)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top