Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nụ cười rạng rỡ của các đại sứ khi hiến máu trước Tết Nguyên đán cứu người bệnh Việt Nam

Thứ ba, 18:25 22/01/2019 | Y tế

GiadinhNet - Sau lần tham gia hiến máu trong đợt khan hiếm nhóm máu O (tháng 8/2018), Đại sứ Bruno Angelet quyết định sẽ tổ chức ngày hiến máu cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Ngày 22/1, tại trụ sở Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, các Đại sứ, Phó Đại sứ, cán bộ ngoại giao đến từ Phái đoàn Liên minh châu Âu và các Đại sứ quán quốc gia thành viên đã cùng nhau trao giọt máu hồng vì người bệnh cần máu.

Đã tham gia hiến máu ở Việt Nam tới 4 lần, Đại sứ Bruno Angelet - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam chia sẻ: "Lần hiến máu gần nhất của tôi vào thời điểm đang khan hiếm nhóm máu O cuối tháng 8 vừa qua, tôi đã quyết định sẽ tổ chức ngày hiến máu cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Hiến máu là việc nhỏ nhưng rất quan trọng mà mỗi người dân đều có thể làm vì người bệnh cần máu".

Đại sứ Liên minh châu Âu Bruno Angelet (bên phải) cùng Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman rạng rỡ hiến máu vì người bệnh

Đại sứ Liên minh châu Âu Bruno Angelet (bên phải) cùng Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman rạng rỡ hiến máu vì người bệnh

Nhiều đại sứ rất hân hoan khi lần đầu tiên được hiến máu. Tân Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel cho biết: "Tôi rất vui khi được cùng với Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên, các nhà ngoại giao cùng hiến máu ngay trước Tết Nguyên đán của Việt Nam".

Tân Đại sứ Ba Lan cho hay, Việt Nam và Ba Lan đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài. "Ngày hiến máu hôm nay chính là đóng góp nhỏ của chúng tôi để thúc đẩy tình hữu nghị giữa 2 nước. Tôi hi vọng năm tới sẽ có thêm nhiều người Ba Lan tại Việt Nam tham gia hiến máu” - ông nói.

Ông Nicolo’ Costantini – Phó Đại sứ Ý cũng cho biết rất lâu chưa có điều kiện hiến máu và rất vui vì đây là lần đầu tiên hiến máu tại Việt Nam
Ông Nicolo’ Costantini – Phó Đại sứ Ý cũng cho biết rất lâu chưa có điều kiện hiến máu và rất vui vì đây là lần đầu tiên hiến máu tại Việt Nam

Chương trình hiến máu còn thu hút đông đảo cán bộ ngoại giao và nhân viên các Đại sứ quán thành viên Liên minh châu Âu.

Anh Tô Ngọc Anh (nhóm máu O) – cán bộ Phát triển bền vững cùng bà Resachbha FitzGerald – Phó bộ phận Phát triển của Đại sứ quán Ailen cho rằng chương trình rất ý nghĩa để mỗi người vừa được làm việc tốt, vừa giúp được người bệnh.

Đại sứ Bruno nhận giấy chứng nhận sau hiến máu

Đại sứ Bruno nhận giấy chứng nhận sau hiến máu

Bà Resachbha FitzGerald cũng bày tỏ sự vui mừng khi nhắc đến chương trình kết nghĩa giữa Hội Rối loạn Đông máu Việt Nam và Hội Hemophilia Ireland trong chăm sóc, phát triển hoạt động cho người bệnh hemophilia tại Việt Nam.

Tại tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu, mỗi năm có 15 triệu người hiến máu với 20 triệu đơn vị máu được hiến tặng. 1.400 cơ sở truyền máu tại các nước Liên minh châu Âu đã sử dụng 25 triệu đơn vị chế phẩm máu cho cấp cứu và điều trị.

T.Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top