Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ bác sĩ về hưu xin lên tuyến đầu giúp tỉnh nhà chống dịch

Thứ tư, 11:19 01/09/2021 | Y tế

GiadinhNet - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả nước đang cùng chung tay chống dịch, một cựu giám đốc bệnh viên ở Quảng Bình đã tự tay viết đơn mong muốn được góp sức lực vào cuộc chiến chống đại dịch.

Người được nhắc đến chính là bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Ngân, nguyên Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình hiện trú tại phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn (Quảng Bình).

Nữ bác sĩ về hưu xin lên tuyến đầu giúp tỉnh nhà chống dịch - Ảnh 2.

Lá đơn viết tay, bày tỏ nguyện vọng lên tuyến đầu hỗ trợ chống dịch của bác sĩ Ngân.

Trong lá đơn tình nguyện của mình gửi đến Sở Y tế Quảng Bình, bác sĩ Ngân viết: "Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, tôi đã có đơn tình nguyện cùng đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Bình tham gia chống dịch cho các tỉnh phía Nam. Vì một số lý do mà đến nay đoàn chưa xuất phát. Bên cạnh đó tình hình dịch tại tỉnh Quảng Bình bùng phát trong cộng đồng, khả năng còn diễn biến phức tạp. 

Trước mắt, để chia sẻ khó khăn, chung tay chống dịch cùng đồng nghiệp, tôi làm đơn này tự nguyện tham gia công tác chống dịch tại tỉnh nhà, chịu sự phân công của lãnh đạo Sở Y tế, thưc hiện bất cứ nhiệm vụ gì mà Sở Y tế phân công".

Sau khi tiếp nhận đơn của bác sĩ Ngân, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình đã quyết định tiếp nhận và bố trí bác sĩ Nguyễn Thị Ngân đến thực hiện nhiệm vụ tại Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp 1, Trường Cao đẳng Luật miền Trung.

Nữ bác sĩ về hưu xin lên tuyến đầu giúp tỉnh nhà chống dịch - Ảnh 3.

Bác sĩ, Thầy thước ưu tú Nguyễn Thị Ngân, nguyên Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam).

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Ngân cho biết, khi đại dịch COVID-19 xảy ra, thấu hiểu những khó khăn mà các đồng nghiệp phải đối mặt, vị bác sĩ này suy nghĩ và mong muốn làm được điều gì đó hỗ trợ đồng nghiệp, giúp đỡ các bệnh nhân.

"Với tôi cả cuộc đời mình gắn bó với công tác điều trị, tôi luôn thấu hiểu nỗi vất vả của những người tham gia chống dịch. Đặc biệt là các y, bác sỹ, điều dưỡng trực tiếp điều trị người bệnh đang từng ngày đối mặt với nguy hiểm, vất vả. Cùng những khó khăn của ngành trong thời điểm hiện nay, với kinh nghiệm làm việc nhiều năm tôi tin rằng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để đóng góp cùng ngành y tế, cùng tỉnh nhà sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19", bác sĩ Ngân tâm sự.

Nữ bác sĩ về hưu xin lên tuyến đầu giúp tỉnh nhà chống dịch - Ảnh 4.

Ngoài những cống hiến về chuyên môn, bác sĩ Ngân còn là người rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện (ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam).

Theo tìm hiểu của PV, khi còn công tác, ngoài những cống hiến về chuyên môn, bác sĩ Ngân còn là người rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Bà chính là người nêu ý tưởng thành lập nên "Ngân hàng máu sống" trong các đoàn viên công đoàn Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình từ những năm 2000, đồng thời cũng là người đặt nền móng cho quỹ "Bữa ăn vì người bệnh nghèo" tại bệnh viện này.

Được biết, con gái bác sĩ Ngân hiện đang công tác ở Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Quảng Bình. Chị cũng đã bao ngày, đêm vất vả cùng đồng nghiệp khi tỉnh nhà bùng phát dịch bệnh. 

Con gái của bác sĩ Ngân tâm sự: "Với em đã làm nghề y là phải cống hiến, dù làm việc hay đã nghĩ hưu. Em mong muốn mẹ luôn giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Sở Y tế giao, sớm đẩy lùi dịch bệnh".

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, ngành y tế tỉnh Quảng Bình mong muốn có thêm nhiều sự đóng góp của các y, bác sĩ, nhất là những cán bộ đã nghỉ hưu, có nhiều kinh nghiệm.

"Ngành Y tế Quảng Bình rất hoan nghênh và đánh giá cao việc tình nguyện tham gia chống dịch của bác sĩ Nguyễn Thị Ngân, chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều y, bác sĩ, nhất là những cán bộ đã nghỉ hưu, có nhiều kinh nghiệm tình nguyện tham gia hỗ trợ ngành y tế tỉnh nhà trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19", ông Cường chia sẻ.

Dịch bệnh COVID-19 ở Quảng Bình đang diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức và khó khăn cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Hơn bao giờ hết, sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ những người có trình độ chuyên môn về y tế trong cuộc chiến này sẽ giúp tỉnh nhà sớm đẩy lùi COVID-19.

Thành Trung – Hùng Trần

Thành Trung – Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top