Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tu sĩ khoác áo blouse khám bệnh miễn phí cho người nghèo

Thứ ba, 07:32 28/09/2021 | Y tế

GiadinhNet - Những tu sĩ khoác áo blouse, cán bộ y tế nghỉ hưu tại Phòng khám đa khoa từ thiện Tuệ Tĩnh đường Hải Đức suốt nhiều năm qua đã thăm khám, điều trị miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phòng khám đa khoa từ thiện Tuệ Tĩnh đường Hải Đức nằm ở số 8/180 Phan Bội Châu, TP Huế là đơn vị y tế từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Phòng khám chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004 cho đến nay, các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được duy trì đều đặn trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Những tu sĩ khoác áo blouse khám bệnh miễn phí cho người nghèo - Ảnh 1.

Các bác sĩ, tu sĩ khoác áo blouse thăm khám cho bệnh nhân.

Đại đức, ThS.BS Thích Tâm Quang, Phó Giám đốc điều hành Phòng khám đa khoa từ thiện Tuệ Tĩnh đường Hải Đức cho biết, nhân lực y tế để phục vụ các hoạt động tại phòng khám không chỉ là của những bác sĩ, y tá, điều dưỡng là những quý tăng, ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, mà còn có sự chung tay góp sức của cả những cán bộ ngành y đã nghỉ hưu hay đang công tác với trình độ chuyên môn giỏi.

"Hầu hết, các y, bác sĩ, lương y làm việc tại phòng khám đều là những người đã nghỉ công tác hay làm các công việc khác nên họ không nhận lương. Phòng khám chỉ hỗ trợ cho một số ít những người làm việc tại đây một khoản chi phí hỗ trợ đi lại. Những cán bộ ở đây luôn làm việc với y đức của người thầy thuốc, tận tâm với người bệnh với phương châm phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật", Đại đức Thích Tâm Quang chia sẻ.

Những tu sĩ khoác áo blouse khám bệnh miễn phí cho người nghèo - Ảnh 2.

Người dân tới thăm khám đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên phòng khám có khoảng 30 người là cán bộ y, bác sĩ, tăng ni và cả tình nguyện viên đang làm việc. Trung bình mỗi ngày phòng khám có khoảng 50 – 60 bệnh nhân đến khám và điều trị, giảm đi rất nhiều so với thời điểm chưa có dịch.

Bà Nguyễn Thị Thuý (72 tuổi, trú tại TP Huế) chia sẻ, bà bị dịch tràn ở chân. Hàng tuần bà vào đây siêu âm sau đó được quý thầy cô cấp thuốc về uống. Dịch bệnh nên lượng người đến khám ở đây cũng ít đi. Dù có nhiều khó khăn so với thời điểm chưa có dịch, tuy vậy các sư thầy, sư cô cũng y bác sĩ ở đây cũng rất tận tình, chu đáo và hỗ trợ bệnh nhân hết mình.

"Sau khi đến khám ở đây, tôi cảm thấy bệnh của mình đỡ hơn rất nhiều. Ngoài việc được khám chữa bệnh được miễn phí, các sư thầy, sư cô cùng với y bác sĩ ở đây đều rất ân cần, tận tình với người bệnh. Thật sự tôi cảm thấy rất an tâm khi đến đây điều trị bởi cơ sở vật chất hiện đại, các y, bác sĩ đều là những có chuyên môn giỏi và rất tận tâm", bà Thuý tâm sự.

Những tu sĩ khoác áo blouse khám bệnh miễn phí cho người nghèo - Ảnh 3.

Đại đức Thích Pháp Tuệ thăm khám cho các bệnh nhân.

Đại đức Thích Pháp Tuệ, Trưởng phòng Hành chính nhân sự cho biết, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Phòng khám luôn tuân thủ theo quy định trên tinh thần 5K và tuân thủ quy trình sàng lọc bệnh nghi ngờ Covid-19.

"Trước khi bệnh nhân vào khám chữa bệnh sẽ được đo nhiệt độ, kiểm tra địa điểm nơi ở của bệnh nhân trước khi đến Phòng khám. Nếu bệnh nhân đi từ vùng có dịch đến khám sẽ được phân luồng và bố trí vào một phòng riêng. Sau đó sẽ có một bác sĩ trong trang phục bảo hộ xuống thăm khám, kiểm tra, nếu có biểu hiện sốt, ho chúng tôi sẽ gọi cho đội phản ứng nhanh của tỉnh đến xử lý" - Đại đức Thích Pháp Tuệ chia sẻ. 

Với tinh thần "Người thầy thuốc từ thiện của Phật giáo", các y, bác sĩ, lương y của Tuệ Tĩnh đường Hải Đức luôn hết lòng phục vụ bệnh nhân để góp phần đem lại sự bình an cho những bệnh nhân nghèo. Trong đó, đối với những người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, những người đang sinh sống tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, người đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 15 tuổi và người già trên 70 tuổi sẽ được hỗ trợ khám, chữa bệnh miễn phí hoàn toàn. Riêng đối với những bệnh nhân là người có điều kiện, phòng khám sẽ tiến hành thu một phần phí từ các bệnh nhân này để tạo nguồn thu, phục vụ lại cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

"Để duy trì các hoạt động của phòng khám, ngoài sự quyên góp, vận động từ quý chư tôn đức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ, đơn vị đã tiến hành thu một phần phí khoảng 30 – 50% theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài chính đối với những bệnh nhân có điều kiện thông qua các dịch vụ thăm khám cận lâm sàng… để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục cho phòng khám", Đại đức Thích Tâm Quang cho biết.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 17 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 14 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top