Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người ở Quảng Ninh tiếp xúc với du thuyền có hàng chục khách nhiễm virus COVID-19 giờ ra sao?

GiadinhNet - Đến hôm nay, toàn bộ số người tiếp xúc với du khách, nhân viên của tàu Diamond Princess có sức khỏe đều ổn định và kết quả xét nghiệm âm tính với virus nCoV.

Những người ở Quảng Ninh tiếp xúc với du thuyền có hàng chục khách nhiễm virus COVID-19 giờ ra sao? - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, ngày 28/1 (mùng 4 Tết), du thuyền Diamond Princess có hành khách bị mắc COVID-19 (nCoV) đã đến TP. Hạ Long (Quảng Ninh) và hiện được cách ly tại Nhật Bản.

Trong thời gian lưu trú tại Hạ Long từ 9h15 đến 18h ngày 28/1, một số du khách đi tham quan trên vịnh, một số điểm công cộng khác trên bờ và có hơn 20 người trú tại tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc với du khách cùng nhân viên của tàu.

Những người ở Quảng Ninh tiếp xúc với du thuyền có hàng chục khách nhiễm virus COVID-19 giờ ra sao? - Ảnh 3.

Du thuyền Diamond Princess đến vịnh Hạ Long sáng 28/1/2020

Ngay khi có thông tin nhiều du khách trên tàu Diamond Princess nhiễm virus, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiến hành rà soát, thống kê, khám sàng lọc những người tham gia đón, hướng dẫn đoàn khách khi tàu này cập vịnh.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin cho PV, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, cho đến hôm nay, quá thời gian 14 ngày, toàn bộ số người tiếp xúc với du khách, nhân viên của tàu Diamond Princess có sức khỏe ổn định và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Những người ở Quảng Ninh tiếp xúc với du thuyền có hàng chục khách nhiễm virus COVID-19 giờ ra sao? - Ảnh 4.

Các tàu du lịch tại vịnh Hạ Long được phun thuốc tiêu độc khử trùng

Đối với trường hợp Nguyễn Thế H.- hướng dẫn viên du lịch có dấu hiệu lâm sàng nhiều nhất đã tự ý bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh một ngày, sau đó trở lại bệnh viện và được xét nghiệm âm tính với virus. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng tỉnh vẫn tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của những người nói trên.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ không để xảy ra tình trạng kỳ thị du khách đến từ các nước có người nhiễm bệnh. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp du lịch không được treo các biển thông tin có nội dung không đón khách đến từ các nước có dịch...

Những người ở Quảng Ninh tiếp xúc với du thuyền có hàng chục khách nhiễm virus COVID-19 giờ ra sao? - Ảnh 5.

Cũng trong hôm nay, UBND tỉnh Quảng Ninh phát đi văn bản hỏa tốc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV trong việc đón chuyến tàu biển Aidavita dự kiến cập cảng tại TP. Hạ Long ngày 13/2.

Cụ thể, tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Du lịch không cho hành khách và thuyền viên trên tàu Aidavita lên bờ, tham quan các điểm du lịch tại Quảng Ninh. Giao UBND TP. Hạ Long chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp khử trùng theo quy trình với các khu vực, phương tiện tiếp xúc với tàu Aidavita...

Những người ở Quảng Ninh tiếp xúc với du thuyền có hàng chục khách nhiễm virus COVID-19 giờ ra sao? - Ảnh 6.

Cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus nCoV

Được biết, tàu Aidavita quốc tịch Italy chở hơn 1.000 khách du lịch theo hành trình qua các địa điểm như: Bali (Indonesia), Úc, Brunei, Maly (Philipines) dự kiến cập cảng TP. Hạ Long vào ngày hôm nay. Hiện tại, cho đến thời điểm này, tại tỉnh Quảng Ninh chưa ghi nhận được trường hợp nào dương tính.

Hướng dẫn của Bộ Y tế về đeo khẩu trang

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top