Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện

GiadinhNet - Chiều 31/5, 39 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang đã khỏi bệnh và được xuất viện. Đây là những bệnh nhân đầu tiên trong đợt dịch vừa qua tại Bắc Giang được điều trị khỏi và ra viện.

Tham dự buổi công bố tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (Bệnh viện Nội tiết Bắc Giang) có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế; ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế); ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, cùng đại diện Sở Y tế và các y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 1.

Dưới đây là một số hình ảnh của 39 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên được ra viện trong hôm nay:

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Dã chiến số 1.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 2.

Các bệnh nhân được nhân viên y tế hướng dẫn chuẩn bị đồ đạc ra viện.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 3.

29 bệnh nhân COVID- 19 tại Bệnh viện Dã chiến số 1 được ra viện.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 4.

Được biết, 27 bệnh nhân là công nhân tại các Khu công nghiệp ở Bắc Giang, 1 bệnh nhân là lao động tự do và 1 bệnh nhân mới 10 tuổi (sinh năm 2011).

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao giấy ra viện cho các bệnh nhân

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 6.

Bệnh nhân COVID- 19 đặc biệt nhất và nhỏ tuổi nhất trong buổi ra viện hôm nay sinh năm 2011. Mẹ cháu và cháu đều mắc COVID-19, được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1. Tuy nhiên hôm nay chỉ có mình cháu được ra viện, còn mẹ cháu vẫn phải ở lại điều trị.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 7.

Cầm trên tay giấy ra viện, cháu nhỏ đôi mắt đỏ hoe đòi được ở lại với mẹ.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 8.

Trong buổi công bố chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã quyết định hỗ trợ các bệnh nhân là công nhân mỗi người 2 triệu đồng, bệnh nhân nhỏ tuổi cũng nhận được quà 1/6 trước khi ra viện.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 9.

Các công nhân nhận quà hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 10.

Niềm vui của một bệnh nhân khi được điều trị khỏi bệnh và về nhà

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 11.

Phát biểu tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ Y tế dặn dò các bệnh nhân sau khi được xuất viện cần nghiêm túc thực hiện việc cách ly tại nơi cư trú 14 ngày theo đúng quy định. Trong thời gian đó, các bệnh nhân sẽ được xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 12.

Thừa lệnh của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có mặt tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang để chúc mừng 10 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi và ra viện.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 13.

Các bệnh nhân được ra viện tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 14.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng lãnh đạo bệnh viện trao giấy ra viện và quà cho bệnh nhân.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 15.

Một bệnh nhân đại diện cho những người được ra viện chiều nay cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc, điều trị tận tình của các y bác sĩ trong những ngày qua.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 16.

Các bệnh nhân cam kết sau khi trở về nơi cư trú sẽ thực hiện nghiêm túc việc cách ly 14 ngày.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 17.

Khuôn mặt "tươi rói" của một bệnh nhân được ra viện.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 18.

Nữ bệnh nhân "háo hức" mong được trở về nhà sau thời gian dài điều trị COVID- 19.

Những hình ảnh về 39 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Bắc Giang được ra viện - Ảnh 19.

Lái xe đưa các bệnh nhận về nơi cư trú được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn.

Đức Duy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 12 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top