Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những điều nhất định phải biết về căn bệnh nguy hiểm vừa khiến 3 đứa trẻ qua đời

Thứ hai, 18:37 06/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - Ban đầu, người mắc bệnh có thể sốt nhẹ, đau họng, ho, khàn tiếng, chán ăn. Sau 2-3 ngày, người bệnh xuất hiện giả mạc hai bên thành họng, có màu trắng ngà, xám, đen, dai, dính, dễ chảy máu...

Chỉ trong 2 tuần, đã có 3 đứa trẻ qua đời vì bệnh bạch hầu. Mới nhất là em bé 4 tuổi ở Gia Lai. Trước đó, cậu bé 13 tuổi và bé gái 9 tuổi ở Đắk Nông cũng thiệt mạng vì căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Các em đều bị bạch hầu ác tính, biến chứng tổn thương tim và suy tim rất nặng, cơ tim bị phá hủy, rối loạn nhịp tăng dần, men tim tăng cao...

Hàng chục người khác tại Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và TP HCM cũng đã nhận kết quả dương tính với bạch hầu.

Bệnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở các tỉnh Tây Nguyên. Mới nhất, trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, UBND huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) đã yêu cầu địa phương có 10 người mắc bệnh cho học sinh nghỉ học từ ngày 6/7.

Những điều nhất định phải biết về căn bệnh nguy hiểm vừa khiến 3 đứa trẻ qua đời - Ảnh 1.

Tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch là biện pháp tốt nhất để phòng tránh bệnh bạch hầu

Đắk Đoa là huyện vừa có bệnh nhi tử vong vào sáng qua, 5/7, vì bạch hầu. Đồng thời, có 9/24 mẫu lấy tại làng Bông Hiot (xã Hải Yang) - nơi cư trú của bệnh nhi vừa tử vong - đã nhận kết quả dương tính với bạch hầu, được ngành y tế đưa đi nhập viện, điều trị theo quy định.

Có một điểm chung ở hầu hết các ca bệnh bạch hầu là chưa được tiêm phòng vaccine. Trong khi đó, tiêm vaccine là biện pháp quan trọng bậc nhất trong dự phòng bệnh bạch hầu, tiến tới thanh toán hoàn toàn căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

PGS.TS. Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết để chủ động phòng chống bệnh dịch bạch hầu tại các vùng nguy cơ cao, từ năm 2019 vaccine uốn ván - bạch hầu (Td) đã được đưa vào chương trình tiêm chủng.

Năm 2020, dự án tiêm chủng mở rộng sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine Td cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, thành với số đối tượng dự kiến là 1.005.583 trẻ. Đây là mũi vaccine bạch hầu thứ 5 để củng cố miễn dịch phòng bệnh bạch hầu cho trẻ ở lứa tuổi lớn hơn.

Trong đó những tỉnh thành có nguy cơ cao sẽ do tỉnh chủ động lập kế hoạch tiêm vaccine phòng bạch hầu. Trước mắt những tỉnh có ổ dịch cần tập trung dập dịch trước để tránh lây lan ra cộng đồng.

Trẻ được tiêm miễn phí một liều Td tại các trạm y tế xã, phường. Những trẻ đã tiêm vaccine chứa thành phần bạch hầu, uốn ván trong thời gian một tháng tính đến ngày tiêm chủng, trẻ đang sốt, mắc các bệnh nhiễm trùng cấp tính... thì tạm hoãn tiêm.

Tại Việt Nam, chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia đã triển khai tiêm vaccine bạch hầu cho trẻ nhỏ tại các trạm y tế với lịch tiêm cụ thể như sau: trẻ dưới một tuổi cần tiêm ba liều cơ bản (lúc hai, ba, bốn tháng tuổi) và tiêm nhắc lúc trẻ đủ 18 tháng tuổi.

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, khẳng định trẻ đã tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng rất khó bị bệnh bạch hầu, thường bệnh bạch hầu chỉ gặp ở những trẻ từ 4-5 tuổi trở lên, ở người lớn.

Theo nhiều chuyên gia, bệnh bạch hầu thường xuất hiện ở những vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa là do nơi đây có tỉ lệ tiêm vaccine phòng bạch hầu thấp.

Khi có tỷ lệ tiêm phòng thấp (độ phủ thấp) trong cộng đồng, cùng với yếu tố người bệnh không có đủ kháng thể, bệnh có thể tái xuất, khiến nhiều người mắc bệnh.

Bệnh rất nguy hiểm

Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bạch hầu thuộc nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Bạch hầu là 1 trong khoảng 20 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo cáo từng trường hợp bệnh ngay sau khi có chẩn đoán đảm bảo không muộn quá 24 giờ (theo Thông tư hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm).

Bộ Y tế khuyến cáo bạch hầu rất nguy hiểm vì vi khuẩn gây ra độc tố cực mạnh. Chất độc giết chết các tế bào trong miệng, mũi và cổ họng. Các tế bào chết nhanh chóng tích tụ và tạo thành một màng bám có thể bám vào cổ họng và dẫn đến tử vong do nghẹt thở. Bạch hầu cũng có thể ảnh hưởng đến tim (gây suy tim và tử vong) và các dây thần kinh (gây tổn thương thần kinh bao gồm yếu và tê liệt chân tay).

Các triệu chứng ban đầu của bệnh bạch hầu bao gồm:

Bạch hầu thể họng: sốt nhẹ, đau họng, ho, khàn tiếng, chán ăn. Sau 2-3 ngày, xuất hiện giả mạc hai bên thành họng, có màu trắng ngà, xám, đen, dai, dính, dễ chảy máu. Bệnh có thể qua khỏi hoặc trở nên trầm trọng và tử vong trong vòng 6-10 ngày.

Trường hợp bệnh nặng không có biểu hiện sốt cao nhưng có thể sưng cổ và làm hẹp đường thở.

Thu Nguyên



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 23 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top