Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những điều chỉnh của Bệnh viện Bạch Mai hướng tới chăm sóc sức khoẻ người bệnh hậu COVID-19

Thứ tư, 18:42 27/05/2020 | Y tế

GiadinhNet - Trong trạng thái "bình thường mới", để phòng bệnh, Bệnh viện Bạch Mai vẫn yêu cầu người dân đến viện phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế...

TS.BS Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngoài việc dừng hợp đồng với Công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống cho bệnh viện có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, hiện Bệnh viện Bạch Mai đã dừng hoạt động của nhà tang lễ và một số hoạt động khác như dịch vụ bán báo, dịch vụ vệ sinh công cộng thu tiền...

Những điều chỉnh của Bệnh viện Bạch Mai hướng tới chăm sóc sức khoẻ người bệnh hậu COVID-19 - Ảnh 1.

Từ khi có dịch COVID-19, nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai đóng cửa. Hiện bệnh viện thay đổi mô hình, ký hợp đồng với các đơn vị chuyên tổ chức tang lễ của thành phố. Nhà tang lễ của bệnh viện sẽ không kèn trống nữa.

Ông Hùng khẳng định trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai sẽ không thực hiện đám tang. Lý giải điều này, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng khi nhà tang lễ hoạt động, tiếng trống, kèn và những âm thanh từ đây gây ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý người bệnh... Đồng thời, động thái này cũng nhằm hạn chế tụ tập đông người trong bối cảnh vừa chăm sóc, điều trị bệnh nhân trong trạng thái "bình thường mới", vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

"Chúng tôi đã cân nhắc kỹ và theo yêu cầu thực tế, bệnh viện đã có liên hệ với nhà tang lễ của thành phố để có thể tổ chức tang lễ một cách văn minh. Trường hợp bệnh nhân không may qua đời, bộ phận giải phẫu bệnh của chúng tôi vẫn tiếp nhận bảo quản lạnh" - TS Dương Đức Hùng cho hay.

Cô Hoài (ở Hoài Đức, Hà Nội, có người thân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, chăm sóc bệnh nhân nặng lâu ngày, nếu hàng ngày lại nhìn thấy, nghe thấy bóng áo tang, vành khăn trắng, xe tang hay tiếng kèn trống trong bệnh viện rất mệt mỏi, thậm chí khiến người bệnh hiểm nghèo dễ bi quan. 

"Bệnh viện Bạch Mai nằm ở trung tâm Thủ đô. Tuy nhiên, nhà tang lễ nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện, ngay gần khu cấp cứu những bệnh nhân nặng nhất. Tiện thì có tiện thật cho việc đi lại, nhưng không có lợi cho người bệnh" - cô Hoài nói. Do đó, theo người phụ nữ này, việc đóng cửa nhà tang lễ là đúng.

Những điều chỉnh của Bệnh viện Bạch Mai hướng tới chăm sóc sức khoẻ người bệnh hậu COVID-19 - Ảnh 2.

Hiện Bệnh viện Bạch Mai chỉ duy trì một bãi đỗ xe máy ở trước khu nhà Khoa Thần kinh, Viện Sức khoẻ tâm thần. Đơn vị trông giữ xe máy giải thể và sáp nhập với phòng bảo vệ an ninh trật tự của bệnh viện.

Đây là một trong những thay đổi, sắp xếp lại của Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian vừa qua.  Theo TS.BS Dương Đức Hùng cho hay, việc tổ chức sắp xếp lại cơ cấu trong bệnh viện để phù hợp với tổ chức vận hành mới, sắp xếp gọn gàng hơn...

Trước đây, người dân có thể đi xe máy vào viện bằng 2 cổng (cổng đường Giải Phóng và cổng phố Phương Mai), có thể gửi xe ở bên hông tòa nhà Việt Nhật, nay chỉ vào bằng cửa ở phố Phương Mai, gửi xe ở một địa điểm trước khu nhà Khoa Thần kinh, Viện Sức khoẻ tâm thần. Hiện bệnh viện cũng cấm xe máy chạy tự do trong khuôn viên bệnh viện, từ đó khắc phục tình trạng lộn xộn, cản trở quá trình di chuyển của xe cấp cứu trong viện. Bệnh viện cũng giảm lưu lượng ô tô vào viện, chỉ dành ưu tiên xe người bệnh, ưu tiên xe cấp cứu...

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho hay hướng phát triển sắp tới của bệnh viện đầu tiên trong cả nước thực hiện tự chủ hoàn toàn này sẽ với nguyên tắc chủ đạo là chất lượng và công khai minh bạch. Trong đó, ưu tiên chăm sóc người bệnh. Đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai hướng tới “xóa sổ” giường yêu cầu.

Những điều chỉnh của Bệnh viện Bạch Mai hướng tới chăm sóc sức khoẻ người bệnh hậu COVID-19 - Ảnh 3.

Liên quan đến vấn đề thu tiền của bệnh nhân khi vận chuyển nội viện, đại diện Bệnh viện Bạch Mai nói rõ: "Hiện bệnh viện không có chủ trương thu tiền vận chuyển của bệnh nhân trong khuôn viên bệnh viện".

Trước thông tin phản ánh có tình trạng chuyển người bệnh từ Khoa Cấp cứu A9 sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương với khoảng cách vài trăm mét thu tới... 300 nghìn đồng, PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: "Bệnh viện không có một chủ trương nào về vận chuyển thu tiền. Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển nội viện miễn phí cho người bệnh. Nếu có, đó là liên quan cá nhân làm sai. Bệnh viện sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận được cá nhân nào, đặc biệt liên quan đến nhân viên sẽ buộc đuổi việc".

Những điều chỉnh của Bệnh viện Bạch Mai hướng tới chăm sóc sức khoẻ người bệnh hậu COVID-19 - Ảnh 4.

Nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai hiện đã đóng cửa. Các bệnh nhân được cung cấp suất ăn ngay tại buồng bệnh. Người nhà sẽ phải tự túc lo ăn uống ở các cửa hàng ăn ngoài bệnh viện.

TS Dương Đức Hùng cũng khẳng định, chủ trương bệnh viện tuyệt đối không xảy ra tình trạng tranh giành dịch vụ trong bệnh viện. Bệnh viện làm quyết liệt, nếu xảy ra việc tranh giành, ảnh hưởng người bệnh, đơn vị bảo vệ an ninh bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trong buổi thông tin báo chí về một số thay đổi và kế hoạch của bệnh viện trong giai đoạn hậu COVID-19, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát, Bệnh viện Bạch Mai vẫn thực hiện viện phòng dịch theo đúng quy định như: Yêu cầu người ra vào bệnh viện phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, rửa tay... Đồng thời, Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu tiến hành các bước, các quy định của Chính phủ về việc đưa bệnh viện sang một trang mới về công tác hoạt động tự chủ.

Trước đó, trước diễn biến có chiều hướng tích cực của dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã có một số điều chỉnh trong Kế hoạch triển khai công tác khám chữa bệnh trong giai đoạn mới của dịch. Theo đó, từ ngày 11/5, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, tái khám và khám theo yêu cầu trở lại hoạt động bình thường (hoạt động cả ngày thứ 7 và Chủ nhật); Tiếp nhận người bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác chuyển đến và từ cộng đồng; Khôi phục hoạt động mổ phiên.

Với các đơn vị trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh, Ban lãnh đạo bệnh viện yêu cầu phải đảm bảo: Có khu cách ly riêng để tiếp nhận người bệnh chưa có kết quả SARS-CoV-2, cách ly người bệnh đang điều trị nghị ngờ COVID - 19 hoặc kết quả SARS-CoV-2 dương tính chờ chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; Dự trù số lượng khẩu trang, phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và người bệnh.

Bệnh viện cũng phân công nhiệm vụ tới từng thành viên các khoa, phòng của bệnh viện để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn được ưu tiên hàng đầu với mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Q.An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 5 phút trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top