Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều chị em bị tai biến do làm trắng da cấp tốc đón Tết

Thứ ba, 17:13 19/01/2021 | Y tế

"Trước đây, mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận từ 2-3 trường hợp tai biến do sử dụng mỹ phẩm làm trắng da cấp tốc không rõ nguồn gốc, nhưng đến thời điểm gần Tết Nguyên đán thì tăng lên 5-6 trường hợp".

Nhiều chị em bị tai biến do làm trắng da cấp tốc đón Tết - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị tai biến da và lọ mỹ phẩm làm trắng da cấp tốc bán trên mạng xã hội. Ảnh: TTXVN


Thông tin này được Thạc sỹ, bác sỹ  Nguyễn Duy Quân, Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ngày 19/1.

Theo bác sỹ Nguyễn Duy Quân, cuối năm, nhu cầu làm đẹp tăng cao kéo theo nhiều trường hợp tai biến da do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, mỹ phẩm làm trắng da cấp tốc. Thống kê, trung bình mỗi ngày Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và điều trị khoảng 2-3 ca tai biến do làm trắng da.

Khoảng hơn một tháng nay, do gần Tết nên nhu cầu làm đẹp gia tăng kéo theo số ca tai biến về làm đẹp, trong đó tai biến làm trắng da cũng nhiều hơn với trung bình khoảng 5-6 ca tai biến mỗi ngày. "Nhiều trường hợp bệnh nhân muốn có làn da trắng sáng nên nghe lời quảng cáo, sử dụng các loại mỹ phẩm trắng da cấp tốc. Hậu quả làn da bị phát ban, nổi mụn, rạn da… phải nhờ bác sỹ can thiệp để kịp đón Tết", bác sỹ Quân cho hay.

Cụ thể, mới đây Khoa Thẩm mỹ da tiếp nhận trường hợp chị N.T.T.H (40 tuổi, ngụ Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) trong tình trạng mặt sưng nề, có nhiều nốt sần đỏ, ngứa. Chị H. kể, do muốn có làn da trắng đẹp để đi chơi Tết nên chị được người quen giới thiệu một loại mỹ phẩm thảo dược thiên nhiên bán trên mạng để bôi mặt. Sau 3 ngày sử dụng, mặt chị H. bị sưng nề, đỏ rát kèm ngứa. Liên hệ với người bán, chị nhận được thông tin phản hồi tình trạng này là do mỹ phẩm đang "phát huy tác dụng" và cam kết sẽ hết sau một tuần. Thế nhưng một tuần sau, tình trạng da của chị H. càng nặng hơn, ngoài sưng nề, ngứa rát còn bị nổi nhiều nốt sần đỏ. Quá hoảng sợ chị vội đến Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh "cầu cứu" bác sỹ.

Trước đó ít ngày, Bệnh viện Da liễu cũng tiếp nhận bệnh nhân nữ N.N.T (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) được mẹ đưa đến khám trong tình trạng da mặt nứt nẻ, bong tróc, đỏ rát kèm xuất hiện nhiều mụn. Bệnh nhân cho biết đã mua một loại mỹ phẩm làm trắng da cấp tốc ở trên mạng xã hội. Sau khi sử dụng, da mặt bị rát, ngứa và bong da. Các bác sỹ chẩn đoán, bệnh nhân bị viêm da, bỏng da do tiếp xúc với mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Bác sỹ Nguyễn Duy Quân cho biết, các loại mỹ phẩm mà các bệnh nhân bị tai biến da sử dụng thường chứa corticosteroid, hydroquinon, thủy ngân… Đây là những chất không an toàn, khi bôi lên da có tác dụng trắng nhanh, vì vậy được các chị em rất ưa thích. Tuy nhiên, việc sử dụng lâu dài các sản phẩm này sẽ làm da trở nên mỏng, các mạch máu giãn, da nhạy cảm, bong tróc và nặng hơn có thể dẫn đến nhiễm trùng, để lại sẹo hoặc tình trạng rối loạn sắc tố da khó hồi phục. Những biến chứng này điều trị rất khó khăn, kéo dài và đôi khi phải áp dụng nhiều phương tiện kĩ thuật hiện đại mới có thể khôi phục lại tình trạng da như ban đầu.

Ngoài ra, có những trường hợp, bệnh nhân đã ngưng sử dụng nhưng những tổn thương da vẫn tiếp diễn. Thậm chí, nguy hiểm hơn là có hiện tượng “lệ thuộc” mỹ phẩm. Nghĩa là khi người sử dụng đã ngưng sử dụng các loại mỹ phẩm này, da sẽ trở nên ngứa, đỏ, nổi mụn, sắc tố sậm màu hơn. Tình trạng này buộc bệnh nhân phải sử dụng liên tục mỹ phẩm, từ đó mới dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn. Việc “cai nghiện” cho những trường hợp như vậy cũng rất khó khăn, cần nhiều thời gian, phối hợp các loại thuốc cũng như sử dụng công nghệ thích hợp.

Nhiều chị em bị tai biến do làm trắng da cấp tốc đón Tết - Ảnh 2.

Bệnh nhân bị tai biến da do mỹ phẩm làm trắng cấp tốc tìm đến bác sỹ Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh "cầu cứu". Ảnh: TTXVN


“Làm đẹp da là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người, tuy nhiên cần làm đẹp đúng khoa học. Không nên chỉ tin vào những lời quảng cáo về hiệu quả làm đẹp tức thì. Khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc da cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thành phần an toàn và điều quan trọng nhất là phải phù hợp với làn da. Nếu người dân có nhu cầu làm đẹp hãy tìm đến các cơ sở da liễu, thẩm mỹ uy tín để được bác sỹ tư vấn phương pháp làm đẹp phù hợp và an toàn", bác sỹ Nguyễn Duy Quân khuyến cáo.

Theo TTXVN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top