Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiễm liên cầu khuẩn: Chi phí điều trị tốn kém, tỷ lệ tử vong cao

Thứ bảy, 07:30 28/05/2016 | Y tế

GiadinhNet - Mùa hè nắng nóng, tiết canh càng được nhiều người, đặc biệt là dân “nhậu” bởi lời đồn thổi về tính mát, bổ, tươi sống của món ăn này (?). Tuy nhiên, cái lợi chưa thấy đâu nhưng không ít người đã phải nhập viện, tốn kém hàng trăm triệu đồng chữa trị, thậm chí mất mạng.

Nguy cơ mắc bệnh liên cầu khuẩn từ tiết canh là rất cao. Ảnh: Chí Cường
Nguy cơ mắc bệnh liên cầu khuẩn từ tiết canh là rất cao. Ảnh: Chí Cường

Số ca mắc có xu hướng gia tăng

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 26/5, BS Nguyễn Trung Cấp (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 30 bệnh nhân nhiễm khuẩn do liên cầu lợn. So với cùng kỳ các năm trước, số ca mắc có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, trong khoảng 2 tháng gần đây, khi miền Bắc bắt đầu mùa nắng nóng, bệnh viện ghi nhận không ít ca nguy kịch, tử vong vì bệnh này. Hầu hết đều có nguyên nhân chung là ăn tiết canh lợn.

Điển hình như trường hợp Báo GĐ&XH đã đưa tin. Cuối tuần qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Đ.N.L (67 tuổi, ở Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn do liên cầu khuẩn lợn. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã không qua khỏi. Qua khai thác thông tin từ người nhà bệnh nhân, ông L vốn rất thích ăn tiết canh, lòng lợn. Trước thời điểm nhập viện 2 ngày, ông L ăn tiết canh ở quán gần nhà. Một ngày sau ăn, ông bị sốt cao, đau đầu, nôn, ý thức lơ mơ, nổi nhiều ban tím vùng mặt, vành tai, đùi và cẳng chân. Khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, bệnh nhân nhanh chóng xuất hiện tụt huyết áp, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, được chẩn đoán sốc nhiễm trùng do liên cầu lợn và chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BS Nguyễn Trung Cấp cảnh báo, dù các bác sĩ và các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục thông tin cảnh báo về những nguy hại của món tiết canh đối với sức khỏe người tiêu dùng, tuy nhiên nhiều người vẫn chủ quan ăn tiết canh chỉ vì… sở thích. Điều đáng nguy hiểm là vẫn còn nhiều người có tâm lý cho rằng, lợn nhà nuôi, lợn sạch không sợ bệnh thì có thể yên tâm ăn tiết canh. Tuy nhiên, thực tế có người ăn tiết canh, thịt lợn do nhà nuôi nhưng vẫn bị bệnh.

Thông tin từ cuộc họp của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tại Bộ Y tế cách đây không lâu cho biết, trong năm 2015, nước ta ghi nhận 96 ca mắc liên cầu khuẩn, trong đó 13 ca tử vong (tăng 51 ca mắc và tăng 5 trường hợp tử vong so với năm 2014). Nguyên nhân do tập quán ăn tiết canh, ăn thịt sống cũng như ăn uống không đảm bảo vệ sinh thực phẩm, trong khi hầu hết lợn mang vi khuẩn liên cầu không có biểu hiện bệnh.

Không nên ăn bất kỳ loại tiết canh nào

BS Nguyễn Trung Cấp cho biết, một bát tiết canh từ lợn nhiễm liên cầu có thể khiến người ăn phải trải qua quá trình điều trị hàng tháng trời tại bệnh viện, với chi phí hàng trăm triệu đồng. Số tiền điều trị nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ tạng bị suy và biến chứng. Chẳng hạn, bệnh nhân bị liên cầu khuẩn biến chứng viêm màng não mủ có thể phải điều trị mất vài chục triệu đồng. Nặng hơn nếu bị nhiễm trùng huyết thì chi phí điều trị có thể lên tới 50 - 60 triệu đồng, không ít ca tốn đến hàng trăm triệu đồng. Dù vậy, năm nào cũng có rất nhiều bệnh nhân liên cầu khuẩn bị biến chứng nặng không thể qua khỏi.

Theo TS Trương Đình Bắc, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tỷ lệ tử vong do liên cầu khuẩn rất cao, lên tới 7%, đặc biệt nếu điều trị muộn thì tỷ lệ tử vong càng tăng cao. Những người bị mắc bệnh tử vong còn do nhiễm độc tố vi khuẩn, gây hiện tượng sốc. Có người chỉ qua 3 ngày đã bị sốc nhiễm khuẩn, nhưng có người phải 10 ngày mới diễn biến nặng như vậy, tùy vào cơ địa của từng người.

Hơn nữa, ban đầu bệnh thường không có dấu hiệu điển hình ngoài việc sốt cao, vì thế dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh khác. Để phòng chống bệnh nguy hiểm này, các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên ăn bất kỳ một loại tiết canh nào, không ăn thịt lợn chưa nấu chín để phòng các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh do liên cầu lợn nguy hiểm. Khi có biểu hiện sốt cao (40 - 41oC), xuất hiện các mảng xuất huyết hoại tử dưới da, tiêu chảy, cứng cổ... có thể khó thở thì người dân nên đến bệnh viện sớm, tránh nguy cơ tử vong.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, các loại thức ăn tươi sống nói chung, tiết canh gia súc, gia cầm nói riêng là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều dịch bệnh nguy hiểm như bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là dịch tả, nhiễm trùng máu, hoại tử tay, chân, liên cầu khuẩn… Hiện, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan chức năng các quận/ huyện/ thị xã đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống cũng như khuyến cáo phòng bệnh đến người dân, trong đó nhấn mạnh việc không bày bán, ăn uống thực phẩm tươi sống, không ăn tiết canh. Ông Hoàng Đức Hạnh nhấn mạnh, ngoài việc tăng cường kiểm tra của cơ quan chức năng, việc nâng cao nhận thức, ý thức phòng bệnh cho mỗi người dân về công tác này là vô cùng quan trọng, qua đó mới nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Ban đầu, bệnh liên cầu khuẩn thường không có dấu hiệu điển hình ngoài việc sốt cao, vì thế dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh khác. Khi có biểu hiện sốt cao (40 - 41oC), xuất hiện các mảng xuất huyết hoại tử dưới da, tiêu chảy, cứng cổ..., có thể khó thở thì người dân nên đến bệnh viện sớm, tránh nguy cơ tử vong.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top