Hà Nội
23°C / 22-25°C

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng] "Cả đời này mẹ con tôi mang ơn bác bác sĩ.."

GiadinhNet - Bà mẹ ôm đứa con hơn 1 tuổi sau khi được các thầy thuốc chữa khỏi COVID-19 không giấu được xúc động: "Cả đời này mẹ con tôi mang ơn bác bác sĩ".

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng] Cả đời này mẹ con tôi mang ơn bác bác sĩ.. - Ảnh 1.

Hạnh phúc lớn nhất trong đời

Chiều 18/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang – Đà Nẵng làm lễ công bố chữa khỏi COVID-19 cho 23 bệnh nhân, trong đó có 4 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo. 

Đây là đợt công bố bệnh nhân chữa khỏi COVID-19 đông nhất diễn ra tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, đánh dấu cho những bước tiến vượt bậc trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh tại TP Đà Nẵng.

Chia sẻ về niềm vui này, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: "Chúng ta đã làm được 2 nguyên tắc trong phòng, chống dịch đó là phát hiện sớm và cách ly sớm nên tôi hi vọng tương lai về chống dịch tại miền Trung trong thời gian tới sẽ sáng sủa hơn. Với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền các cấp và toàn thể người dân thì chúng ta sẽ đạt được thắng lợi trong thời gian tới".

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng] Cả đời này mẹ con tôi mang ơn bác bác sĩ.. - Ảnh 3.

Ngày 18/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã công bố cho 23 trường hợp được chữa khỏi COVID-19.

Tại buổi lễ, ông D.T.D (60 tuổi, là bệnh nhân số 825, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) không giấu được xúc động: "Có lẽ với tôi, đây là niềm vui sướng nhất trong cuộc đời. Kỷ niệm suốt những ngày qua trong bệnh viện, được nhân viên y tế chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, trò chuyện, động viên... sẽ khiến tôi khắc ghi mãi trong tim".

BN825 cho biết, ngày 7/8, ông nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và được đưa điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. "Ban đầu, tâm lý ai cũng lo lắng, bản thân tôi là người có tuổi nên càng lo lắng, suy nghĩ hơn những bạn trẻ. Nhưng khi được điều trị tại đây, thấy các bác sĩ tận tình chăm sóc, lo lắng cho chúng tôi như ruột thịt trong nhà nên ai cũng vui tươi trở lại để chiến đấu với bệnh tật", ông D nói.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng] Cả đời này mẹ con tôi mang ơn bác bác sĩ.. - Ảnh 4.

Bệnh nhân 825 khuyên mọi người hãy chấp hành đúng quy định về phòng dịch.

Bệnh nhân 825 trước khi rời bệnh viện về nhà cũng cho biết, bản thân mong muốn gửi gắm tới những bệnh nhân khác đang điều trị hãy yên tâm, tin tưởng và tự hào về ngành y tế của Việt Nam.

"Mọi người hãy chấp hành đúng quy định về giãn cách xã hội, phòng dịch, nâng cao sức khỏe để cả nước chung tay sớm đẩy lùi COVID-19. Bởi, nếu chúng ta mắc bệnh sẽ khiến đội ngũ thầy thuốc vô cùng vất vả, cực khổ để cứu chữa, tôi là người trực tiếp được cứu sống nên rất hiểu các điều dưỡng, y tá, bác sĩ vất vả như thế nào", nam bệnh nhân 825 nói.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng] Cả đời này mẹ con tôi mang ơn bác bác sĩ.. - Ảnh 5.

4 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo khỏi COVID-19 được đưa đến Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng để chạy thận theo chu kỳ.


Bật khóc khi nhắc đến ơn của bác sĩ

Trong số 23 bệnh nhân được công bố chữa khỏi COVID-19 chiều 18/8, nhiều người không khỏi xúc động khi một bé gái hơn 1 tuổi được dán miếng sticker trên ngực "726" được mẹ bế trên hông.

Trao đổi với PV, mẹ bệnh nhân 726 xúc động nói: "Mẹ con tôi cả đời này mang ơn các y bác sĩ…"

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng] Cả đời này mẹ con tôi mang ơn bác bác sĩ.. - Ảnh 6.

Bé gái hơn 1 tuổi là bệnh nhân 726 nằm ngoan trong vòng tay của mẹ.

Chị kể, ngày nhận tin con gái dương tính với SARS-CoV-2, cả gia đình hoảng hốt vì cháu ban ngày đi trẻ còn tối ở với gia đình, chẳng tiếp xúc với ai. Tuy nhiên, tại nhà trẻ tư nhân, con chị đã tiếp xúc với bệnh nhân 689 là chủ cơ sở trông giữ trẻ nên bé gái bị lây. May mắn nhất là bé gái chỉ nhiễm bệnh mà không lây cho các thành viên khác trong gia đình.

Do bé gái còn quá nhỏ nên người mẹ được các bác sĩ hướng dẫn vào trong phòng bệnh để chăm sóc con mình. Người mẹ kể: "Ở trong phòng bệnh, tôi được các y bác sĩ hướng dẫn cách phòng tránh và chăm sóc con nên cũng không lo lắng việc bản thân bị lây nhiễm. May mắn cháu không sót và ho như nhiều bệnh nhân khác ít tuổi nên mới được ra viện nhanh thế này".

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng] Cả đời này mẹ con tôi mang ơn bác bác sĩ.. - Ảnh 7.

Mẹ bé gái bật khóc khi nhắc đến đội ngũ thầy thuốc đã chữa trị cho con gái mình.

Cũng tại buổi lễ công bố chữa khỏi COVID-19 cho 23 bệnh nhân chiều 18/8, Giám đốc TTYT Hòa Vang kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang - BS Nguyễn Đại Vĩnh cho biết: "Đây là ngày vui nhất kể từ khi Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang được thành lập. Mong sao những ngày tới niềm vui này tiếp tục được tiếp diễn".

"Dù được ra viện nhưng mong mọi người nhớ kỹ những hướng dẫn của bác sĩ về việc phòng bệnh trong thời gian cách ly tại nhà. Nếu có bất cứ biểu hiện gì phải gọi ngay cho cán bộ y tế phường, xã hoặc số điện thoại trong giấy ra viện", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng căn dặn các bệnh nhân trước lúc ra viện.

Như vậy, tính từ ngày 25/7 đến chiều 19/8, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ghi nhận 354 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chữa khỏi cho 82 trường hợp, có 22 trường hợp tử vong và hiện đang điều trị 250 bệnh nhân.

Lê Bảo - Minh Thùy

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng] Cả đời này mẹ con tôi mang ơn bác bác sĩ.. - Ảnh 8.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top