Hà Nội
23°C / 22-25°C

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị

GiadinhNet - Sáng nay (10/8) Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức đón bệnh nhân trở lại khám chữa bệnh sau khi được Bộ Y tế cho phép dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào 0h ngày 8/8.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 1.

Tại cổng chính bệnh viện, đông đảo lực lượng bảo vệ đứng để hướng dẫn người dân đến khám bệnh đi đúng làn đường, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vào khu vực khai báo y tế bắt buộc. 

Tất cả bệnh nhân và người nhà được kiểm soát thân nhiệt, khai báo y tế cũng như di chuyển theo sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ thầy thuốc do Bệnh viện C Đà Nẵng điều động.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 3.

Sáng 10/8, Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức đón tiếp bệnh nhân vào khám và điều trị.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 4.

Việc Bệnh viện C Đà Nẵng đón tiếp bệnh nhân sau 14 ngày phong tỏa không chỉ khiến đội ngũ thầy thuốc vui mừng mà còn giúp người bệnh có thêm niềm tin về việc TP Đà Nẵng sớm chiến thắng COVID-19.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 5.

Tất cả người nhà và người bệnh bắt buộc phải di chuyển qua cửa khai báo y tế.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 6.

Người bệnh được đo thân nhiệt, khai báo y tế và phân luồng khám điều trị.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 7.

Dự kiến trong ngày mở cửa đầu tiên, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ đón tiếp khoảng 500 bệnh nhân.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 8.

Khu vực ghế chờ mỗi khoa đều được bố trí mục đích giãn cách để đảm bảo an toàn trong lúc dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 9.

Tại quầy đón tiếp cũng được thực hiện đúng nguyên tắc giãn cách xã hội.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 10.

Công tác phân luồng bệnh nhân, hướng dẫn khai báo y tế được thực hiện nghiêm ngặt.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 11.

Người bệnh được khám sau khi ngồi chờ một quãng thời gian ngắn.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 12.

Tại khu vực khám tim mạch.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 13.

Khoa cấp cứu chính thức đón bệnh nhân từ 0h ngày 8/8, mỗi ngày có khoảng 30 bệnh nhân nhập viện.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 14.

Trao đổi với PV, bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Hoa (70 tuổi trú tại quận Liên Chiểu) đang điều trị tại Khoa Cấp cứu nói: "Tôi bị bệnh tiểu đường và nhiều bệnh tuổi già khác nên sáng sớm nay lúc 2h sáng phải nhập viện. Tại đây, các thầy thuốc hướng dẫn, chăm sóc và điều trị tận tình, bên cạnh đó bản thân tôi cũng được hướng dẫn việc chấp hành nghiêm việc phòng tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2 nên rất yên tâm chữa bệnh".

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 15.

TS. BS Nguyễn Tấn Dũng (Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng) cho biết: "Khi lệnh phong tỏa chính thức có hiệu lực lúc 0h ngày 8/8, Khoa Cấp cứu đã hoạt động và đón tiếp bệnh nhân. Hiện bình quân mỗi ngày bệnh viện đón tiếp trên 30 bệnh nhân cấp cứu. 100% cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã trở lại làm việc".

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 16.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng, trước khi xảy ra dịch, mỗi ngày bệnh viện đón tiếp từ 850 – 1.200 bệnh nhân đến khám và điều trị, dự kiến trong ngày đầu tiên mở cửa đón tiếp khoảng 500 bệnh nhân.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 17.

"Trong thời gian phong tỏa, bệnh viện viện chăm sóc, điều trị cho 430 bệnh nhân, sau khi có lệnh gỡ bỏ, khoảng 300 bệnh nhân đã được xuất viện trở về nhà", Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng thông tin.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị - Ảnh 18.

Ghi nhận tại các phòng, khoa khám và điều trị cho bệnh nhân các thầy thuốc tại Bệnh viện C Đà Nẵng luôn thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn như: Đeo khẩu trang, mang đồ bảo hộ, nước sát khuẩn được đặt tại nhiều vị trí. Ngoài ra, công tác khám, chữa bệnh được thực hiện với tinh thần "thầy thuốc như mẹ hiền".

Lê Bảo - Minh Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 6 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top