Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân rộng tình yêu thương, chăm lo trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Thứ ba, 10:07 09/10/2018 | Y tế

GiadinhNet - Được đến trường, được vui đùa với bạn bè cùng trang lứa và được bố mẹ đón sau mỗi buổi tan trường trong tình yêu thương ấm áp… những tưởng là điều bình thường trong cuộc sống đối với trẻ em trong độ tuổi đi học, song lại là ước mơ, khát vọng của những đứa trẻ kém may mắn do căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Sự kỳ thị của cộng đồng xã hội đôi khi đã lấy đi tiếng cười hồn nhiên của các em và đó cũng là nỗi trăn trở của những bậc làm cha, làm mẹ - những người đang sống chung với HIV/AIDS, sống chung với những nỗi lo.


Nhân rộng tình yêu thương, chăm lo trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.    Ảnh: PV

Nhân rộng tình yêu thương, chăm lo trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Ảnh: PV

Những rào cản vô tình

Bé K.G ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình nhiễm HIV từ mẹ bị từ chối đến trường bởi hầu hết phụ huynh đều ký vào biên bản không đồng ý cho bé học chung cùng con của họ. Và phải rất khó khăn, những cán bộ y tế Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS mới có thể thuyết phục, vận động, đấu tranh cùng với sự hợp sức của chính quyền địa phương bé mới được đến trường trong dòng nước mắt nghẹn ngào và nỗi đau không gì khỏa lấp của ông bà nội - những người đang trực tiếp nuôi bé.

Việc đến trường của bé H.Q cũng không thuận buồm xuôi gió mặc dù bé không bị nhiễm HIV từ mẹ. Ngày mới đi học, cô giáo quyết định xếp cho bé ngồi riêng. Có lần cô giáo nói với mẹ của H.Q rằng, nên để bé ở nhà thêm một thời gian hoặc công khai kết quả xét nghiệm của bé, nếu không nhà trường đứng trước nguy cơ thiếu trẻ để dạy vì phụ huynh không cho con đến trường mà chuyển con đến học các trường khác.

Người mẹ ấy đã khóc, khóc vì tủi thân, vì thương con. Đã bao nhiêu lần chị cay đắng nói với mọi người rằng "Tôi có HIV nhưng con tôi thì không, đừng xa lánh cháu", nhưng lời nói đó vẫn không đủ sức thuyết phục... Chỉ đến khi có được giấy chứng nhận của đơn vị y tế về thực trạng không nhiễm HIV của bé, chuyện đến trường mới bắt đầu thuận lợi.

Do sự kì thị, cũng như lo sợ căn bệnh thế kỷ này đã khiến nhiều người trong xã hội vô tình tạo nên rào cản đối với những trẻ em bị lây nhiễm HIV/AIDS. Đã có một số trường học gặp khó khăn do sự phản đối của phụ huynh khi tiếp nhận trẻ nhiễm HIV vào học. Cũng vì lý do này mà con đường đến trường của trẻ nhiễm HIV gặp rất nhiều trở ngại. Và không chỉ trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, mà với trẻ bị ảnh hưởng (có bố hoặc mẹ bị nhiễm HIV/AIDS) cũng rất khó khăn trên hành trình đến lớp.

BS Nguyễn Anh Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và là người trực tiếp làm công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân AIDS tâm sự với chúng tôi rằng: "Nhiều hoàn cảnh éo le, nhiều đứa trẻ thật đáng thương khi bị nhiễm HIV hoặc bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Chúng tôi làm công tác phòng chống HIV/AIDS nên hiểu sâu sắc một điều rằng, họ rất sợ bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử... Vì thế, chúng tôi mong rằng, mọi người nên hiểu đúng về HIV/AIDS và chỉ khi có kiến thức, mọi người mới nhận ra rằng HIV không đáng sợ như mình tưởng".

Các em cần được quan tâm nhiều hơn nữa

Theo BS Nguyễn Anh Đông, HIV/AIDS không lây qua các tiếp xúc thông thường, do vậy, việc để trẻ “có HIV” học chung và sinh hoạt với các bạn khác sẽ không làm lây nhiễm HIV. Ngày nay, ngành Y tế, ngành Giáo dục luôn có đủ những biện pháp để bảo đảm sự an toàn cho trẻ nên phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm.

Sau gần 30 năm đương đầu với AIDS, trên toàn thế giới cũng như Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp trẻ em nào bị lây nhiễm HIV bởi các trẻ em khác qua tiếp xúc hay sinh hoạt bình thường, mà chỉ có lây từ mẹ sang con. Điều đó cho thấy, khả năng lây nhiễm HIV của những trẻ chơi chung với nhau là rất khó, hầu như không thể xảy ra. Do đó, không gì có thể cản trở đến quyền được học tập, được hoà nhập cùng cộng đồng và xã hội của các em.

Trẻ em rất cần sự quan tâm đùm bọc của gia đình và xã hội, trẻ bị nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV cần được quan tâm nhiều hơn nữa để các em có điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội để được vui chơi, được đến trường, được hoà nhập xã hội. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong một thế giới có AIDS không chỉ nằm ở chính sách, phía các cơ quan quản lý mà còn ở cách nhìn nhận của cộng đồng. Trẻ vốn là đối tượng yếu thế, khi đương đầu với bệnh tật càng khó vượt qua rào cản tâm lý xã hội.

“Dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất” trong đó có việc bảo đảm quyền cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định: Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các quyền của trẻ em; hỗ trợ cá nhân, gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp trẻ em, thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em để bảo đảm cho mọi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, không còn nơi nương tựa được chăm sóc, nuôi dưỡng.

Sự hiểu biết toàn diện, đúng đắn về HIV/AIDS giúp cộng đồng có ý thức, thái độ thiện chí và đối xử chuẩn mực nhằm tiếp thêm nghị lực để các em sống tích cực, có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Nhật Văn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top