Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ với khối u nặng 13kg

Thứ tư, 22:18 12/09/2012 | Y tế

GiadinhNet - Sáng 10/9, tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An đã diễn ra ca cắt bỏ khối u nặng 13 kg cho bệnh nhân Trần Thị An (41 tuổi) quê ở xóm 4 (xã Diễn Kỷ, Diễn Châu). Ca mổ kéo dài 7 tiếng rưỡi và đã thành công.

Khối u đã được cắt bỏ nặng tới 13 kg.

Mắc bệnh từ nhỏ

Ngay từ nhỏ chị Trần Thị An đã có một khối u, lúc đầu trông như một vết sẹo bỏng, lồi lên phía dưới lưng. Khi lớn lên, khối u của chị cũng lớn dần và lan ra cả vùng lưng. Khoảng 15 năm trở lại đây thì khối u phát triển với tốc độ chóng mặt, gây đau đớn vô cùng. Không chỉ thế, trên khuôn mặt chị và toàn bộ thân thể cũng đã sần lên những u, cục như da cóc. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có tiền, chị không dám nghĩ tới việc đi bệnh viện để chữa trị. Những lúc quá đau đớn, chị mua tạm thuốc giảm đau về uống. Bản thân chị không biết chữ, nên càng không dám đi đâu ra khỏi làng để khám bệnh.

Nhà nghèo, lại mang mặc cảm bệnh tật nên chị An không lập gia đình. Chị sống với mẹ già và một đứa con nuôi. Đứa bé này chị nhận về từ lúc cháu mới chào đời, nay đã học lớp lớp 7. Cả gia đình chị chỉ trông vào hơn 1 sào ruộng, do một tay chị làm. Đứa con nuôi của chị cũng vì hoàn cảnh gia đình mà một buổi đi học, một buổi đi nhặt ve chai phụ giúp thêm cho mẹ.

Nhưng cũng thật may mắn khi chị có được những người hàng xóm tốt bụng. Khi thấy chị đau đớn, chính họ đã hướng dẫn và tận tình đưa chị đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chữa trị. Lúc tới bệnh viện, các bác sĩ ở đây đã chỉ định mổ cắt bỏ khối u cho chị An.
 

Cháu Trần Ánh Hoàng, con trai chị An cùng một người hàng xóm.

Thời gian phẫu thuật kỷ lục

Mặc dù khối u lành tính nhưng quá lớn, khi phẫu thuật phải cắt một diện tích da rộng, thời gian dài, bệnh nhân sẽ mất nhiều máu, phải sử dụng các loại máy móc, thuốc men tốt nhất.

Cảm thương trước hoàn cảnh của chị An, nhiều cá nhân đã hỗ trợ chị một chút kinh phí. Ngay khi ca mổ diễn ra đã có một số người trực tiếp đến bệnh viện trao tiền cho người nhà chị An. Ca mổ bắt đầu từ 9 giờ đến 16 giờ 20 phút mới hoàn thành.

Đợi bên ngoài phòng mổ là những anh em, họ hàng xa với chị An, bên cạnh là những người hàng xóm tốt bụng và đứa con nhỏ 11 tuổi của chị. “Hôm nay cháu phải xin phép cô được nghỉ học để trông mẹ mổ. Cháu xuống đây từ sáng sớm với các chú, các dì. Cô giáo còn cho cháu tiền để đi xe buýt từ nhà vào Vinh. Cháu rất thương mẹ, chỉ mong các bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cháu” - Cháu Trần Ánh Hoàng, con trai chị An, nói.
 

Các bác sĩ đang tiến hành cắt bỏ khối u.

Kíp mổ gồm 10 người, trong đó bác sĩ Đậu Huy Hoàn mổ chính, 3 bác sĩ mổ phụ là Vũ Văn Chiến, Lê Huy Kiên, Nguyễn Tài Bùi Đạt. Kết thúc ca mổ, bác sĩ Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Ngoại cho biết: “Đây là ca mổ có thời gian dài kỷ lục tại bệnh viện. Trước đó, các ca mổ dài nhất thường chỉ kéo dài 4 – 5 tiếng. Bệnh nhân có khối u quá to, mạch máu nhiều, diện tích mổ lớn nên chúng tôi phải rất thận trọng, tính toán kỹ từ việc gây mê, cầm máu…”.

Vì ca mổ quá đặc biệt nên kíp mổ đã sử dụng 2 loại dao hiện đại nhất của bệnh viện, đó là dao hàn mạch Regarier và dao cắt và cầm mạch máu siêu âm. Nhờ có 2 loại dao này mà việc cắt bỏ khối u tiến hành thuận lợi hơn, tiết kiệm được thời gian mổ và giảm bớt lượng máu bị mất của bệnh nhân. Nếu không có 2 loại dao này, ca mổ có thể kéo dài lên tới hơn 10 tiếng. 

Đánh giá về ca mổ, bác sĩ Hoàn cho biết các chỉ số đều tốt, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu, nếu diễn biến tốt có thể ra viện trong 2 tuần tới.
 
Hồ Lài
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top